Thế giới

Tổng thống Donald Trump ký dự luật 'tống cổ' doanh nghiệp Trung Quốc: Chưa phải đòn trừng phạt cuối!

Tổng thống Donald Trump ký dự luật 'tống cổ' doanh nghiệp Trung Quốc: Chưa phải đòn trừng phạt cuối!

Tờ Bloomberg đưa tin, hôm thứ Sáu vừa qua Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt bút ký vào dự luật "tổng cổ" tất cả các công ty của Trung Quốc ra khỏi sàn chứng khoán Mỹ trừ khi hồ sơ doanh nghiệp của các tổ chức này được quản lý và xem xét bởi các thanh tra Hoa Kỳ. Động thái này được các chuyên gia nhận định là sẽ khiến căng thẳng trong mối quan hệ Mỹ - Trung tiếp tục leo thang.

Tổng thống Donald Trump ký dự luật 'tống cổ' doanh nghiệp Trung Quốc: Chưa phải đòn trừng phạt cuối!
Nhà Trắng liên tiếp ra đòn trừng phạt kinh tế Trung Quốc.

Các biện pháp thắt chặt của dự luật mới được dự đoán sẽ ảnh hưởng tới hai trong số những tập đoàn lớn nhất Đại Lục là Alibaba và Baidu. Dù vậy, các chuyên gia vẫn khẳng định đây chưa phải "đòn thù" cuối cùng mà Washington nhắm vào Bắc Kinh. Trong quãng thời gian ngắn ngủi còn lại tại Nhà Trắng, ông Donald Trump nhiều khả năng sẽ tiếp tục giáng những đòn trừng phạt thậm chí còn mạnh tay hơn về phía đất nước tỷ dân.

Tổng thống Donald Trump ký dự luật 'tống cổ' doanh nghiệp Trung Quốc: Chưa phải đòn trừng phạt cuối!
Mối quan hệ Trump - Tập đang vô cùng căng thẳng.

Trước đó, ông Donald Trump đã không ít lần chỉ trích Trung Quốc về hành vi "thương mại thiếu công bằng" đồng thời áp luật thuế mới lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, khiến nước này thiệt hại hàng tỷ USD.

"Đòn thù" từ ông Trump ngày càng mạnh tay hơn, đặc biệt là sau thời điểm dịch bệnh COVID-19 xuất phát từ Trung Quốc bắt đầu lây lan tới Hoa Kỳ. Tổng thống đương nhiệm cho rằng chính dịch bệnh là nguyên nhân khiến ông thất bại trước Joe Biden và đương nhiên, Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm vì đã để dịch bệnh mất kiểm soát.

Tổng thống Donald Trump ký dự luật 'tống cổ' doanh nghiệp Trung Quốc: Chưa phải đòn trừng phạt cuối!
Ông Trump đổ lỗi cho Trung Quốc sau thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Quyết định yêu cầu các doanh nghiệp Trung Quốc hủy niêm yết trên sàn chứng khoán Hoa Kỳ của ông Trump nhận được sự đồng tình nhiệt liệt từ các chính trị gia cả hai đảng. Ngoài Trung Quốc, không có bất kỳ doanh nghiệp nước ngoài nào khác bị lọt vào "danh sách đen".

 

Tình báo Quốc gia Mỹ làm dấy lên cáo buộc 'Trung Quốc can thiệp bầu cử', Joe Biden bị nghi ngờ?

(Techz.vn) Truyền thông Mỹ đưa tin Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ đã không nộp những báo cáo mật đúng thời hạn, làm dấy lên những nghi vấn về việc cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay đã bị Trung Quốc can thiệp.