Thế giới

Trung Quốc và Ấn Độ giao tranh đẫm máu ở biên giới, kết cục khiến nhiều người 'nhói lòng'

Trung Quốc và Ấn Độ giao tranh đẫm máu ở biên giới, kết cục khiến nhiều người 'nhói lòng'

Mới đây, một đoạn clip ngắn chỉ khoảng 16 giây đã được tung lên Youtube với dòng chữ "Chinh phục đỉnh cao 5104". Đoạn clip này ghi lại cảnh quân đội Trung Quốc được trang bị khí giới "tận răng" đang tấn công một cao điểm được kiểm soát bởi quân lính Ấn Độ.

Trung Quốc và Ấn Độ giao tranh đẫm máu ở biên giới, kết cục khiến nhiều người 'nhói lòng'
Quân lính Trung Quốc được trang bị "tận răng" ở khu vực biên giới Ấn Độ - Trung Quốc.

Theo như đoạn clip, binh lính Ấn Độ gần như phải đối đầu với đội quân đầy đủ vũ khí lạnh của Trung Quốc bằng... đất đá. Sau một hồi chống cự, cán cân lực lượng quá chênh lệch đã khiến cho các binh lính Ấn Độ phải tháo chạy hàng loạt.

Theo các chuyên gia Ấn Độ, vụ đụng độ này thực chất đã xảy ra từ hồi tháng 09/2020, khu vực giao tranh được cho là biên giới Ladakh, khá gần với Đường kiểm soát thực tế (LAC). Các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng việc đụng độ giữa đôi bên là điều xảy ra "như cơm bữa" mỗi khi quân đội hai nước "giáp lá cà". Tuy nhiên điều đáng chú ý là phần thua thường xuyên nghiêng về phía phe Ấn Độ bởi sự chênh lệch "một trời một vực" về cả quân trang lẫn số lượng. Dự kiến mỗi lần giao tranh xảy ra, có hàng chục thậm chí lên tới hàng trăm binh lính Ấn Độ bị thương và thiệt mạng.

Trung Quốc và Ấn Độ giao tranh đẫm máu ở biên giới, kết cục khiến nhiều người 'nhói lòng'
Bản đồ khu vực thường xuyên xảy ra đụng độ.

Theo truyền thông Trung Quốc, sau một cuộc đụng độ với quy mô tương tự xảy ra hồi tháng 6, đã có ít nhất 30 lính Ấn Độ thiệt mạng. Con số này bên phía Trung Quốc không được thông báo nhưng một vài nguồn tin tiết lộ rằng số thương vong là "rất ít".

 

Nga trình làng đầu đạn hạt nhân mới, có khả năng "thổi bay" Washington lẫn New York trong nháy mắt!

(Techz.vn) Truyền thông Nga khẳng định đầu đạn hạt nhân mới của nước này có khả năng thổi bay một siêu đô thị trong chớp mắt mà Hoa Kỳ "không kịp trở tay"!