Thế giới

Nga trình làng đầu đạn hạt nhân mới, có khả năng "thổi bay" Washington lẫn New York trong nháy mắt!

Nga trình làng đầu đạn hạt nhân mới, có khả năng

Tờ Sputnik đưa tin, nước Nga vừa đạt được một thành tựu mới trong quân sự khi trình làng đầu đạn hạt nhân với sức công phá lên tới 2 megatons (tương đương 2 triệu tấn TNT). Nhờ được trang bị khả năng chống gần như tất cả các loại radar cảnh báo sớm trên thế giới hiện nay, loại tên lửa mới này có thể thừa sức thổi bay cả Washington lẫn New York chỉ trong "một nốt nhạc" mà Hoa Kỳ "chẳng kịp trở tay"!

Nga trình làng đầu đạn hạt nhân mới, có khả năng "thổi bay" Washington lẫn New York trong nháy mắt!
Tên lửa Burevestnik - vũ khí hạt nhân mới nhất do Nga phát triển.

Burevestnik hay còn gọi là tên lửa "Ngày tận thế" thực ra đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin giới thiệu lần đầu vào năm 2018 tuy nhiên tới cuối năm 2020 mới chính thức hoàn thành. Được biết, công nghệ cảnh báo tầm xa tân tiến nhất của nước Mỹ hiện nay AWACS cũng chỉ có thể phát hiện Burevestnik ở khoảng cách 32km. Với một cự li quá gần như vậy, việc nước Mỹ muốn ngăn cản "món quà" Ngày tận thế từ Nga chắc chắc là điều hoàn toàn vô vọng.

Burevestnik trong tiếng Nga có nghĩa là "Én biển bão tố". Cái tên này có lẽ là mô tả khả năng "qua mặt" radar cảnh báo của loại vũ khí này. Theo tờ Sputnik, Burevestnik sẽ chỉ xuất hiện trên radar cảnh báo trong chốc lát rồi biến mất ngay. Các nhân viên quan sát hoàn toàn có thể nhầm lẫn tên lửa này với một đàn chim lớn.

Nga trình làng đầu đạn hạt nhân mới, có khả năng "thổi bay" Washington lẫn New York trong nháy mắt!
(Hình minh họa).

Sau khi được phóng, Burevestnik có thể bay vòng quanh bầu khí quyển nhiều lần suốt nhiều ngày, trước khi bất ngờ lao xuống tấn công mục tiêu.

Đích thân ông Putin mới đây đã lên tiếng xác nhận, thứ vũ khí hạt nhân này có "tầm bắn không giới hạn", quỹ đạo bay "không thể đoán trước" và được trang bị khả năng "vượt qua mọi phòng tuyến tên lửa". Nói một cách ngắn gọn, nếu muốn, Nga có thể đem "Ngày tận thế" đến nước Mỹ mà không có bất kỳ điều gì có thể ngăn cản được!

Nga trình làng đầu đạn hạt nhân mới, có khả năng "thổi bay" Washington lẫn New York trong nháy mắt!
Sức công phá khủng khiếp của vũ khí hạt nhân (Hình minh họa).

Ông Igor Korotchenko, chuyên gia vũ khí và là Giám đốc Trung tâm phân tích Vũ khí thương mại Thế giới (TsAMTO) nhận định, Burevestnik đi trước thế giới hàng thập kỷ và nước Mỹ sẽ phải mất tới 10-15 năm nữa mới có thể phát triển một loại vũ khí với công nghệ tương đương.

Đặc phái viên Mỹ về kiểm soát vũ khí hạt nhân - trong sự "vô vọng" - đã ngay lập tức kêu gọi Nga "ngừng phát triển các loại vũ khí với động cơ hạt nhân" tương tự Burevestnik.

“Các loại vũ khí hạt nhân thuộc nhóm 'Ngày tận thế' mà Nga đang phát triển là sự đe dọa tới nước Mỹ và cả thế giới. Không gì có thể biện minh cho sự nguy hiểm này” - phát ngôn viên Hoa Kỳ lên tiếng.

Nga trình làng đầu đạn hạt nhân mới, có khả năng "thổi bay" Washington lẫn New York trong nháy mắt!
Hoa Kỳ sẽ phải "e sợ" nước Nga sau khi có Burevestnik.

Tuy vậy, đại diện xứ bạch dương cũng nhanh chóng "đáp trả" bằng một động thái vô cùng cứng rắn:

"Phát biểu của nước Mỹ là hoàn toàn vô nghĩa về mặt chính trị và không có chút trọng lượng nào. Chúng tôi (nước Nga) không cần người ngoài tư vấn về cách phát triển chương trình vũ khí chiến lược!" - ông Igor Korotchenko tuyên bố.

 

Triều Tiên chuẩn bị vũ khí hạt nhân để 'chào đón' tân Tổng thống Mỹ Joe Biden?

(Techz.vn) Hai đời Tổng thống Mỹ gần nhất, Triều Tiên đều có màn "chào mừng" bằng việc tên lửa hoặc hạt nhân chỉ vài ngày sau khi họ nhậm chức.