Thế giới

Mọi nỗ lực kiện tụng của ông Donald Trump sẽ hỏng bét chỉ với một câu nói này của Joe Biden?

Mọi nỗ lực kiện tụng của ông Donald Trump sẽ hỏng bét chỉ với một câu nói này của Joe Biden?

Ngày 08/12 vừa qua theo giờ địa phương, Tổng thống và Phó Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ, ông Joe Biden cùng bà Kamala Harris đã tham dự cuộc họp cấp cao về phòng chống đại dịch COVID-19 được tổ chức tại Wilmington, bang Delaware.

Mọi nỗ lực kiện tụng của ông Donald Trump sẽ hỏng bét chỉ với một câu nói này của Joe Biden?
Ông Joe Biden và bà Kamala Harris trong cuộc họp mới nhất về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Tại cuộc họp, người đứng đầu đảng Dân chủ đã công bố đội ngũ sẽ giúp ông ứng phó với đại dịch đồng thời đưa ra kế hoạch 3 điểm nhằm giúp nước Mỹ đánh bại virus SARS-CoV-2.

Đáng chú ý nhất trong cuộc hôm này là tuyên bố của ngài Tổng thống đắc cử. Ông hứa sẽ cung cấp cho Hoa Kỳ 100 triệu liều vaccine ngay trong 100 ngày đầu tiên sau khi ông chính thức ngồi vào chiếc ghế quyền lực ở Nhà Trắng. 

Mọi nỗ lực kiện tụng của ông Donald Trump sẽ hỏng bét chỉ với một câu nói này của Joe Biden?
Ông Joe Biden khẳng định sẽ có 1 triệu người dân Mỹ được tiêm chủng mỗi ngày sau khi ông nhậm chức.

"Trong 100 ngày đầu tiên của tôi, tôi không thể đánh bại được COVID-19. Tôi không dám hứa điều này. Tuy nhiên tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, cùng nhau, chúng ta có thể đẩy lùi được dịch bệnh và khiến cho cuộc sống của toàn bộ người dân Mỹ trở nên tốt hơn" - ông Joe Biden tuyên bố.

Ngoài ra, còn một điểm đáng chú ý trong bài phát biểu của ứng viên đảng Dân chủ khi ông cho biết sẽ ký sắc lệnh bắt buộc người dân đeo khẩu trang để ngăn chặn đà lây lan của đại dịch, ít nhất là cho tới khi chương trình tiêm chủng được nhân rộng ra toàn nước Mỹ. Mục tiêu chính của vị chính trị gia 78 tuổi là bước qua giai đoạn học online, đưa học sinh và sinh viên trở lại trường học an toàn.

Mọi nỗ lực kiện tụng của ông Donald Trump sẽ hỏng bét chỉ với một câu nói này của Joe Biden?
Phát biểu của ông Biden dự kiến sẽ khiến sự tín nhiệm mà ông nhận được từ người dân Mỹ tăng lên rất cao, qua đó đặt dấy chấm hết cho mọi nỗ lực của phe Donald Trump trong việc lật ngược kết quả bầu cử.

Được biết, nhóm đối tượng được ưu tiên nhất trong kế hoạch tiêm chủng của chính quyền Joe Biden sẽ là đội ngũ nhân viên y tế, cùng các cư dân tại những cơ sở chăm sóc sức khỏe dài hạn (viện dưỡng lão. Kế đó là đội ngũ công tác trong ngành giáo dục và an ninh.

Tính đến thời điểm hiện tại, nước Mỹ vẫn đang dẫn đầu thế giới cả về số người mắc COVID-19 (15,2 triệu người) lẫn số ca tử vong (286 ngàn người). Việc ông Joe Biden và bà Kamala Harris đắc cử vào hai vị trí tối quan trọng trong bộ máy chính quyền Hoa Kỳ được cho là nhờ những lời hứa sẽ nỗ lực đẩy lùi đại dịch, giúp hai người nhận được sự tín nhiệm cực lớn từ cử tri trên toàn nước Mỹ.

Mọi nỗ lực kiện tụng của ông Donald Trump sẽ hỏng bét chỉ với một câu nói này của Joe Biden?
Bà Kamala Harris - "Phó tướng" và là một trong những nhân tố quan trọng nhất sát cánh trong chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden.

Ảnh: Jim Watson/ AFP.

 

Joe Biden có nguy cơ bị chặn đường vào Nhà Trắng, đại cử tri đoàn 'phản bội' để tiếp tay cho Trump?

(Techz.vn) Theo truyền thông Hoa Kỳ, không có dấu hiệu nào cho thấy đại cử tri đoàn sẽ cam kết bỏ phiếu cho ông Joe Biden vào ngày 14/12 tới đây.