Thế giới

Joe Biden có nguy cơ bị chặn đường vào Nhà Trắng, đại cử tri đoàn 'phản bội' để tiếp tay cho Trump?

Joe Biden có nguy cơ bị chặn đường vào Nhà Trắng, đại cử tri đoàn 'phản bội' để tiếp tay cho Trump?

Tờ AP - một trong những kênh truyền thông uy tín nhất nước Mỹ - ngày 04/12 vừa qua bang California đã chính thức công nhận ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden là người chiến thắng, nâng tổng số phiếu đại cử tri của ông lên thành 279, thừa 9 phiếu để trở thành Tổng thống đắc cử.

Joe Biden có nguy cơ bị chặn đường vào Nhà Trắng, đại cử tri đoàn 'phản bội' để tiếp tay cho Trump?
Cuộc chiến giữa phe Dân chủ và phe Cộng hòa vẫn chưa tới hồi kết.

Bang California từ lâu đến nay luôn được biết đến là "thiên đường dân chủ" - "sân sau" vững chắc của phe cấp tiến bởi vậy chiến thắng của ông Joe Biden tại đây là không có gì bất ngờ. Các bước công bố chiến thắng của từng bang thường cũng được bỏ qua ở các kỳ Bầu cử Tổng thống Mỹ trước đây, tuy nhiên lại được quan tâm rất lớn vào năm nay khi Tổng thống đương nhiệm Donald Trump liên tục không thừa nhận chiến thắng của đối thủ và theo đuổi các cuộc chiến pháp lý để lật ngược kết quả bầu cử.

Theo thống kê, đội ngũ chiến dịch của ông Trump đã thực hiện ít nhất 50 vụ kiện trong hơn 1 tháng qua, nhắm vào những bang chiến trường quan trọng mà ông Joe Biden giành chiến thắng với cách biệt sát sao (Michigan, Georgia, Pennylsvania, Wisconsin,...). Tuy nhiên hơn 30 vụ kiện trên đã bị các thẩm phán bác bỏ hoặc xử thua vì thiếu căn cứ.

Joe Biden có nguy cơ bị chặn đường vào Nhà Trắng, đại cử tri đoàn 'phản bội' để tiếp tay cho Trump?
Các đại cử tri đoàn nước Mỹ vẫn có thể "quay xe" để bỏ phiếu cho Donald Trump.

Dù vậy theo giáo sư luật Edward B. Foley, dù đã hoàn thành những bước đầu tiên để đặt chân vào Nhà Trắng tuy nhiên ông Joe Biden vẫn hoàn toàn có thể bị "phản bội" và xử thua ở phút cuối cùng nếu các đại cử tri đoàn "lật mặt" về phe Tổng thống đương nhiệm Donald Trump.

"Đây là các cột mốc pháp lý và ông Joe Biden chỉ vừa mới vượt qua cột mốc đầu tiên để có được tư cách đó (đắc cử vào Nhà Trắng). Mọi thứ trước đó chỉ là những dự đoán của chúng tôi" - giáo sư Foley cho biết.

Theo đó, vào ngày 14/12 tới đây các đại cử tri đoàn trên toàn nước Mỹ sẽ tiến hành nhóm họp để bước vào đợt bỏ phiếu chính thức và cuối cùng, qua đó chọn ra người sẽ trở thành tổng thống tiếp theo. 

Joe Biden có nguy cơ bị chặn đường vào Nhà Trắng, đại cử tri đoàn 'phản bội' để tiếp tay cho Trump?
Ông Trump vẫn còn cơ hội cuối cùng để lật ngược kết quả bầu cử nếu lấy được sự tín nhiệm từ các đại cử tri.

Hầu hết các bang trên lãnh thổ Hoa Kỳ đều có luật ràng buộc đại cử tri phải bỏ phiếu cho ứng viên giành chiến thắng bằng phiếu bầu phổ thông tại bang đó. Tuy nhiên theo tờ AP, không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy các đại cử tri sẽ tuân thủ cam kết và bỏ phiếu cho ông Joe Biden. Với việc ông Trump đang nỗ lực giành lại tín nhiệm của người dân Mỹ bằng những nước đi theo hướng tích cực (Liên tục giáng đòn trừng phạt Trung Quốc, ký quyết định phân phối vaccine COVID-19 thông qua Chiến dịch Thần tốc,...), việc các đại cử tri "phản bội" Joe Biden để bỏ phiếu cho Donald Trump là điều hoàn toàn có thể xảy ra, theo lý thuyết.

 

Thẩm phán bang chiến trường quan trọng gật đầu, Tổng thống Donald Trump ăn mừng 'chiến thắng lớn'

(Techz.vn) Cái gật đầu của Thẩm phán bang Michigan sẽ mở ra cơ hội lật ngược kết quả bầu cử của Tổng thống Donald Trump?