Thế giới

Tình báo Quốc gia Mỹ làm dấy lên cáo buộc 'Trung Quốc can thiệp bầu cử', Joe Biden bị nghi ngờ?

Tình báo Quốc gia Mỹ làm dấy lên cáo buộc 'Trung Quốc can thiệp bầu cử', Joe Biden bị nghi ngờ?

Giới thạo tin xứ cờ hoa cho hay, văn phòng Tình báo Quốc gia Mỹ hôm 16/12 vừa qua (giờ địa phương) đã thông báo không đáp ứng được hạn chót để trình lên quốc hội nước này báo cáo về nỗ lực phá hoại bầu cử tổng thống Mỹ của thế lực nước ngoài, mà cụ thể ở đây là Trung Quốc. Điều này làm dấy lên những tranh cãi về vai trò của Đại Lục trong kết quả của cuộc bầu cử năm nay.

Tình báo Quốc gia Mỹ làm dấy lên cáo buộc 'Trung Quốc can thiệp bầu cử', Joe Biden bị nghi ngờ?
Giám đốc Tình báo Quốc gia John Ratcliffe được ông Trump bổ nhiệm sau khi đắc cử Tổng thống.

Truyền thông Mỹ khẳng định ông John Ratcliffe, giám đốc Văn phòng Tình báo Quốc gia đã từ chối ký vào bản báo cáo vì lý do "chưa phản ảnh đầy đủ những nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia từ phía thế lực nước ngoài (Trung Quốc)". Được biết, bản báo cáo này chưa đề cập đến những ảnh hưởng của cuộc bầu cử trong nước.

Giám đốc Ratcliffe là một trong những cái tên từng được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm dưới triều đại của ông, bao gồm nhiều quan chức cấp cao khác như Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo, Bộ trưởng Bộ Tư pháp William Barr hay Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien,... Các chính khách này đã lên tiếng cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn đe dọa tới nền dân chủ mà cụ thể là cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra. Dù vậy quan điểm này khi đó đã bị các chuyên gia tình báo bác bỏ.

Tình báo Quốc gia Mỹ làm dấy lên cáo buộc 'Trung Quốc can thiệp bầu cử', Joe Biden bị nghi ngờ?
Trump là vị Tổng thống Mỹ hiếm hoi "thù ghét" Trung Quốc ra mặt.

Nhiều lần sau đó, các đồng minh của chính quyền Donald Trump đã liên tục cảnh báo việc Trung Quốc đang âm thầm tạo ra những ảnh hưởng lên chính trị và văn hóa Mỹ, bao gồm phim ảnh Hoolywood, công viên giải trí Disneyland cho tới các trường đại học và các cơ quan lập pháp tiểu bang,...

Trước đó, tình báo Mỹ đã kết luận Nga đang lên kế hoạch can thiệp vào kết quả cuộc bầu cử tổng thống 2020. Những cáo buộc này không phải xuất hiện lần đầu tiên. Thực chất ở kỳ bầu cử hồi năm 2020, nhiều cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã cho rằng Nga tìm cách bôi nhọ hình ảnh của bà Hillary Clinton, giúp ông Donald Trump đắc cử.

Tình báo Quốc gia Mỹ làm dấy lên cáo buộc 'Trung Quốc can thiệp bầu cử', Joe Biden bị nghi ngờ?
Trái ngược với Trump, Joe Biden lại có mối quan hệ khá thân thiết với lãnh đạo đất nước tỷ dân.

Hồi tháng 9, Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O'Brien cũng đã từng lên tiếng cảnh báo rằng chính Trung Quốc chứ không phải Nga đang "có kết hoạch lớn nhất gây ảnh hưởng tới tình hình chính trị Hoa Kỳ".

Những lo ngại của giám đốc Cục Tình báo Quốc gia John Ratcliffe giờ đây đã được cung cấp một cách đầy đủ hơn, tạo nên một bức tranh toàn cảnh hơn về những gì mà Trung Quốc đã và đang làm. Như nhiều người đã biết, Tổng thống đắc cử Joe Biden có mối quan hệ rất tốt với Tập Cận Bình, Tổng Bí thư và đồng thời cũng là Chủ tịch nước CHND Trung Hoa.

 

Quan chức tiết lộ Tổng thống Donald Trump có ý định 'chung sống' với Joe Biden trong Nhà Trắng?

(Techz.vn) Tiết lộ này được đích thân các quan chức làm việc trong Nhà Trắng khẳng định với giới truyền thông.