Thế giới

Quan chức tiết lộ Tổng thống Donald Trump có ý định 'chung sống' với Joe Biden trong Nhà Trắng?

Quan chức tiết lộ Tổng thống Donald Trump có ý định 'chung sống' với Joe Biden trong Nhà Trắng?

Theo truyền thông xứ cờ hoa, Tổng thống đương nhiệm Donald Trump đã nói với các cố vấn của mình rằng ông sẽ không rời Nhà Trắng sau khi Tổng thống đắc cử Joe Biden làm lễ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/01 sắp tới. Tuyên bố này của ông Trump khiến nhiều nhân viên làm việc ở Nhà Trắng cảm thấy "hoảng hốt" bởi họ vẫn cần phải chuẩn bị cho những công việc dọn dẹp và sửa sang để đón chủ nhân mới của tòa nhà quyền lực nhất Washington.

Quan chức tiết lộ Tổng thống Donald Trump có ý định 'chung sống' với Joe Biden trong Nhà Trắng?
Ông Trump sẽ "chơi rắn" tới cùng với Tổng thống đắc cử Joe Biden?

Tờ CNN đưa tin "Ông ấy đang nổi cơn thịnh nộ. Nhưng dù sao thì ông ấy cũng vẫn sẽ phải rời đi. Ông ấy chỉ đơn giản là đang tìm cách xả cơn giận". Trong lịch sử nước Mỹ, điều này là chưa từng có tiền lệ khi một tổng thống đang tại vị cương quyết không chịu chuyển giao quyền lực. 

Quan chức tiết lộ Tổng thống Donald Trump có ý định 'chung sống' với Joe Biden trong Nhà Trắng?
Cuộc chiến giữa Donald Trump và Joe Biden đã bắt đầu một chương mới.

Các cố vấn của phe Cộng hòa được cho là đang cố tìm cách thuyết phục ông Trump "lùi một bước" và quay trở lại tái tranh cử vào năm 2024. Bản thân ông Trump có lẽ cũng đã suy nghĩ đến điều này khi có động thái hướng các con của mình vào Thượng viện trong thời gian gần đây. Thậm chí nhiều nguồn tin còn cho rằng chính quyền Donald Trump có thể tuyên bố tranh cử vào... đúng lễ nhậm chức của Joe Biden!

Quan chức tiết lộ Tổng thống Donald Trump có ý định 'chung sống' với Joe Biden trong Nhà Trắng?
Đường vào Nhà Trắng của ông Joe Biden hứa hẹn còn lắm gian nan.

Vào ngày 14/12 vừa qua, đại cử tri đoàn trên toàn nước Mỹ đã tiến hành bỏ phiếu chính thức để chọn ra cái tên giành chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Với 306 phiếu bầu, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đã vượt qua đối thủ của mình là Donald Trump (232 phiếu) để trở thành Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Phiếu đại cử tri sau đó đã được gửi lên quốc hội và sẽ được chứng nhận trong cuộc họp ngày 06/01 tới đây bởi Phó Tổng thống đương nhiệm kiêm Chủ tịch Thượng viện Mike Pence. Đây cũng là thủ tục pháp lý cuối cùng để xác nhận người giành chiến thắng bầu cử.

 

Điều gì sẽ xảy ra nếu Trump thua Biden nhưng... không chịu rời khỏi Nhà Trắng?

(Techz.vn) Một câu hỏi có phần ngớ ngẩn, tuy nhiên nếu điều này thật sự xảy ra, ông Trump hoàn toàn có thể gây cho đối thủ Joe Biden rất nhiều rắc rối.