Thế giới

Hậu bầu cử Tổng thống Mỹ, Joe Biden bị 'tẩy chay' vì phát biểu công kích, mỉa mai Donald Trump

Hậu bầu cử Tổng thống Mỹ, Joe Biden bị 'tẩy chay' vì phát biểu công kích, mỉa mai Donald Trump

Suốt 1 tháng rưỡi qua kể từ ngày kỳ bầu cử tổng thống Mỹ phổ thông được diễn ra (03/11), ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden luôn giữ một thái độ phớt lờ hàng loạt cáo buộc gian lận bầu cử và yêu cầu hủy bỏ kết quả bầu cử từ phía đội ngũ của ông Donald Trump. Tổng thống đắc cử chỉ tập trung vào việc chuẩn bị cho việc tiếp quản Nhà Trắng và tiến cử cấp dưới vào Nội các Mỹ. Cách xử lý "quân tử" này giúp ông Biden ghi điểm khá nhiều trong mắt người dân và quan chức Hoa Kỳ.

Hậu bầu cử Tổng thống Mỹ, Joe Biden bị 'tẩy chay' vì phát biểu công kích, mỉa mai Donald Trump
Ông Joe Biden tỏ ra "đắc ý" khi chính thức được công nhận chiến thắng.

Ngay sau khi nhận được 306 phiếu bầu của đại cử tri đoàn và chính thức được công nhận là Tổng thống đắc cử, ông Joe Biden đã có bài phát biểu tuyên bố chiến thắng như bao đời tổng thống trước đó. Dù vậy bài phát biểu này của ông Biden lại chủ yếu dùng để công kích đối thủ Donald Trump, khiến không ít chính trị gia cảm thấy "ngán ngẩm".

"Ngọn lửa dân chủ đã được thắp lên ở quốc gia này từ rất lâu. Và tôi tin rằng không điều gì có thể dập tắt nó, dù là lạm dụng quyền lực hay đại dịch hoành hành" - phát ngôn "đá xoáy" chính quyền đương nhiệm khi ông Trump từng nhiều lần có nhận xét coi thường dịch COVID-19 đồng thời chỉ trích ông Biden là kẻ "phá hoại nền dân chủ".

Hậu bầu cử Tổng thống Mỹ, Joe Biden bị 'tẩy chay' vì phát biểu công kích, mỉa mai Donald Trump
Chủ nhà mới của Nhà Trắng.

"Ở đất nước của chúng ta, khi những có nghi vấn đặt ra về tính pháp lý của các cuộc Bầu cử Tổng thống Mỹ, chúng sẽ được giải thích bằng chính các quy trình pháp lý. Đó chính xác là những gì đã xảy ra khi đại cử tri đoàn tiến hành bỏ phiếu" - ông Biden tiếp tục "mỉa mai" đội ngũ bầu cử của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump đã "phí công vô ích" khi thực hiện hàng loạt vụ kiện nhưng không thu về kết quả gì.

Hậu bầu cử Tổng thống Mỹ, Joe Biden bị 'tẩy chay' vì phát biểu công kích, mỉa mai Donald Trump
Dù Nhà Trắng đã tuyên bố vẫn không công nhận thất bại tuy nhiên sự thật phũ phàng rằng giờ đây cơ hội của ông Trump đã không còn kể cả trên lý thuyết.

"Ông ta (Trump) đã không bị từ chối bất kỳ thách thức kết quả bầu cử nào mà ông ta muốn. Tuy nhiên kết quả vẫn chẳng có gì thay đổi" - Tổng thống đắc cử Joe Biden khẳng định đối thủ của mình giờ đây không thể né tránh thực tế "phũ phàng" rằng thời gian còn lại của ông tại Nhà Trắng chỉ còn đếm bằng ngày. Bất kể có thừa nhận thất bại hay không, ông Donald Trump vẫn sẽ phải "thu dọn hành lý" trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào ngày 20/01/2021 tới đây để nhường chỗ cho chính quyền mới Joe Biden.

Nhà Trắng lên tiếng phủ nhận Tổng thống đắc cử Joe Biden, vẫn tự tin Donald Trump là người chiến thắng?

 

 

Mỹ tiếp tục trừng phạt kinh tế Trung Quốc: Đòn cấm vận trị giá nghìn tỷ USD làm thay đổi thế giới

(Techz.vn) Đòn cấm vận nhắm thẳng vào doanh nghiệp smartphone lớn nhất Trung Quốc, được định giá gần một nghìn tỷ USD - Huawei - dự kiến sẽ khiến nước này chịu tổn thất "khổng lồ" về kinh tế.