Thế giới

Tiết lộ bất ngờ của ông Joe Biden sau khi chiến thắng bầu cử Mỹ: 'Tôi đã bỏ phiếu cho Donald Trump'

Tiết lộ bất ngờ của ông Joe Biden sau khi chiến thắng bầu cử Mỹ: 'Tôi đã bỏ phiếu cho Donald Trump'

Ngày hôm nay 14/12 (theo giờ địa phương), đại cử tri đoàn đã tiến hành họp để bỏ phiếu lần cuối nhằm bầu ra tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Không ngoài dự đoán, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đã giành chiến thắng một cách thuyết phục để chính thức trở thành Tổng thống Mỹ đời thứ 46.

Tiết lộ bất ngờ của ông Joe Biden sau khi chiến thắng bầu cử Mỹ: 'Tôi đã bỏ phiếu cho Donald Trump'
Tân Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden.

"Tôi và cấp phó Kamala Harris đã giành được 306 phiếu đại cử tri, vượt xa con số 270 phiếu cần thiết để đắc cử tổng thống. Theo tôi được biết, đây là một kỷ lục trong lịch sử các kỳ bầu cử tổng thống Mỹ" - Ông Joe Biden nói trong bài phát biểu đầu tiên dưới cương vị Tổng thống đắc cử.

"Đội ngũ của ông Donald Trump đã lập ra hàng chục, hàng chục và hàng chục cuộc chiến thách thức pháp lý, đòi hủy kết quả bầu cử. Những việc đó đã lặp đi lặp lại suốt hàng tháng qua. Tôi nghĩ ông ấy nên học cách chấp nhận và tôn trọng kết quả, tôn trọng Hiến pháp Hoa Kỳ."

Tiết lộ bất ngờ của ông Joe Biden sau khi chiến thắng bầu cử Mỹ: 'Tôi đã bỏ phiếu cho Donald Trump'
Ông Joe Biden khuyên đối thủ Donald Trump nên học cách "chấp nhận" và "tôn trọng".

Bên cạnh đó, Tổng thống đắc cử Joe Biden cũng bày tỏ mong muốn "đoàn kết và hàn gắn" giữa hai phe bảo thủ và cấp tiến bởi bây giờ là lúc để nước Mỹ "sang trang":

"Đó là mong muốn trân thành của tôi" - ông Joe Biden nói về mong muốn hai đảng phái đoàn kết - "Chúng tôi không bao giờ mong muốn ai phải chịu những lời đe dọa hay cáo buộc không hay sau cuộc bầu cử này."

Tiết lộ bất ngờ của ông Joe Biden sau khi chiến thắng bầu cử Mỹ: 'Tôi đã bỏ phiếu cho Donald Trump'
Cuộc chiến giữa Trump và Biden đã đi tới hồi kết.

"Khi tôi làm Phó Tổng thống cho ông Obama, tôi có nghĩa vụ và trách nhiệm thông báo kết quả cuộc bỏ phiếu của đại cử tri đoàn trong kỳ họp Quốc hội. Tôi vô cùng tự hào khi cùng với những người ở Wyoming bỏ phiếu cho ông Donald Trump ngày hôm đó. Khi đó tôi đã tin tưởng rằng ông ấy là nhà lãnh đạo mà đất nước chúng ta đang cần. Cũng như giờ đây tôi tin tưởng và hoàn toàn tôn trọng kết quả của cuộc bỏ phiếu đại cử tri đoàn hôm nay" - Ông Biden khiến rất nhiều người bất ngờ khi tiết lộ ông từng bỏ phiếu cho "đối thủ" thuộc phe Cộng hòa ở kỳ bầu cử cách đây 4 năm.

Tiết lộ bất ngờ của ông Joe Biden sau khi chiến thắng bầu cử Mỹ: 'Tôi đã bỏ phiếu cho Donald Trump'
Tổng thống đắc cử tiết lộ từng bỏ phiếu giúp ông Donald Trump đắc cử vào Nhà Trắng ở kỳ bầu cử tổng thống Mỹ cách đây 4 năm.

Cuối bài phát biểu, Tân Tổng thống Hoa Kỳ không quên gửi lời động viên những gia đình có người thân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 cùng lời cảm ơn tới toàn thể công dân Mỹ:

"Ở thời điểm tôi đang đứng tại đây, nước Mỹ có hơn 300.000 người đã ra đi vì dịch COVID-19. Trái tim tôi đồng hành cùng tất cả những người đã phải chống chọi với dịch bệnh mà không có người thân bên cạnh trong mùa đông đen tối này. Cầu Chúa phù hộ cho tất cả. Cầu Chúa bảo vệ cho quân đội và cho chúng ta cùng với tất cả những người đang đứng ra bảo vệ nền tự do dân chủ. Xin cảm ơn tất cả" - Ông Joe Biden khép lại bài phỏng vấn.

 

Nghị sĩ đảng Cộng Hòa công nhận Joe Biden chiến thắng bầu cử Mỹ, tuyên bố 'ghê tởm' Donald Trump

(Techz.vn) Việc nhận được số phiếu bầu "áp đảo" từ đại cử tri đoàn đã giúp ông Joe Biden giành chiến thắng hoàn toàn thuyết phục. Nhiều nghị sĩ phe Cộng Hòa cũng đã lên tiếng công nhận ông là Tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ.