Thế giới

Úc ra đòn trừng phạt kinh tế Trung Quốc, hàng chục đại gia giới tài phiệt Trung lao đao

Úc ra đòn trừng phạt kinh tế Trung Quốc, hàng chục đại gia giới tài phiệt Trung lao đao

Theo truyền thông Úc, một bảng danh sách bị rò rỉ cách đây ít ngày cho thấy hầu hết các vườn nho tại phía Tây và phía Nam xứ sở chuột túi đều có chủ là người Trung Quốc. Ngay lập tức, một làn sóng tẩy chay đã được rộ lên. Nông dân Úc nói riêng và người dân nước này nói chung đều cảm thấy vô cùng tức giận và kêu gọi tẩy chay tất cả những vườn nho này. 

Úc ra đòn trừng phạt kinh tế Trung Quốc, hàng chục đại gia giới tài phiệt Trung lao đao
Đại Lục tiếp tục là mục tiêu tẩy chay của các nền công nghiệp trên thế giới.

Được biết bảng danh sách này được tiết lộ sau khi căng thẳng giữa Bắc Kinh và Canberra (Thủ đô nước Úc) leo thang. Bảng danh sách dài hàng chục trang cũng khiến rất nhiều người dân Úc cảm thấy bất ngờ khi rất nhiều công ty hoặc doanh nghiệp Úc nhưng chủ sở hữu lại là người Trung Quốc. 

"Người Úc đã dạy Trung Quốc cách làm rượu vang suốt nhiều năm. Mục đích để làm gì? Tự hại nông dân nước ta chăng?" - một người dùng nói trên MXH nước Úc.

Úc ra đòn trừng phạt kinh tế Trung Quốc, hàng chục đại gia giới tài phiệt Trung lao đao
Rất nhiều vườn nho nằm tại Úc, được chăm sóc bởi người dân Úc nhưng thực ra là thu lợi cho ông chủ người Trung Quốc.

Đây được xem là động thái "trả đũa" của nước Úc sau khi liên tục bị Trung Quốc áp đặt hàng loạt loại thuế nhập khẩu trong thời gian qua. Đặc biệt là ở ngành rượu vang, khi đất nước chuột túi bị đánh thuế lên tới 212%! Ngoài ra còn rất nhiều mặt hàng khác như lúa mạch, tôm hùm, thịt cừu, gỗ,... khiến ngành công nghiệp xuất khẩu nước này bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Úc ra đòn trừng phạt kinh tế Trung Quốc, hàng chục đại gia giới tài phiệt Trung lao đao
Tổng thống Mỹ Donald Trump được biết tới như một người rất ưa chuộng rượu vang Úc.

Danh sách 41 vườn nho có chủ sở hữu người Trung Quốc đến trong bối cảnh toàn thế giới đang kêu gọi sử dụng rượu vang Úc để kích cầu ngành công nghiệp đang dần suy thoái này. Mới đây, Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ đã thông báo sẽ sử dụng rượu vang nhập khẩu từ Úc trong một loạt bữa tiệc sắp tới tại Nhà Trắng. Việc bị tẩy chay trong thời điểm này dự kiến có thể khiến các tài phiệt người Trung Quốc tại Úc có thị phần trong ngành công nghiệp rượu vang thiệt hại số tiền lên đến hàng chục triệu Đô-la.

 

Nga trình làng đầu đạn hạt nhân mới, có khả năng "thổi bay" Washington lẫn New York trong nháy mắt!

(Techz.vn) Truyền thông Nga khẳng định đầu đạn hạt nhân mới của nước này có khả năng thổi bay một siêu đô thị trong chớp mắt mà Hoa Kỳ "không kịp trở tay"!