Nga đáp trả sau tối hậu thư của Mỹ: Cảnh báo điều ‘không thể chấp nhận’ khiến NATO lạnh gáy
Giữa lúc chiến sự Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Nga bất ngờ phản pháo mạnh mẽ trước tối hậu thư Mỹ. Moscow cảnh báo điều 'không thể chấp nhận', đồng thời chỉ trích các gói viện trợ vũ khí cho Ukraine là hành động khiến xung đột ngày càng leo thang.
Ngày 15/7, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov đã lên tiếng cảnh báo về “điều không thể chấp nhận” sau khi Tổng thống Donald Trump đưa ra tối hậu thư Mỹ yêu cầu tiến triển trong giải quyết chiến sự Ukraine trong vòng 50 ngày.
Theo ông Ryabkov, việc Washington và NATO tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine và gây sức ép lên Moscow bằng các lệnh trừng phạt hay thuế quan không khác gì một hành động khiêu khích. "Đưa ra yêu sách, thậm chí tối hậu thư Mỹ, là điều hoàn toàn không thể chấp nhận đối với Nga", ông nhấn mạnh.
Động thái này của Nga diễn ra sau khi ông Trump đe dọa áp thuế lên đến 100% đối với các quốc gia vẫn duy trì quan hệ thương mại với Nga. Đồng thời, cựu tổng thống Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine thông qua NATO, điều mà Moscow coi là hành động châm ngòi chiến sự Ukraine thêm dữ dội.
Ông Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng việc Mỹ và các nước NATO tăng cường viện trợ vũ khí cho Ukraine không nhằm mục đích hòa bình mà chỉ khiến chiến sự kéo dài. Nga phản pháo NATO và chỉ trích một số lãnh đạo phương Tây đang thúc đẩy leo thang thay vì đối thoại.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng bày tỏ sự hoài nghi về tuyên bố "50 ngày" của ông Trump, cho rằng đây không phải lần đầu Washington đưa ra các thời hạn như vậy. Ông khẳng định, Nga vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao, nhưng sẵn sàng sử dụng các biện pháp quân sự nếu thiện chí không được đáp lại.
Trong một diễn biến khác, Nga tiếp tục cáo buộc Ukraine đã "bỏ rơi đàm phán" khi bác bỏ định dạng Istanbul, vốn từng được xem là lối thoát cho khủng hoảng. Ông Lavrov tiết lộ rằng dù Nga đề xuất vòng đàm phán thứ ba, phía Kiev vẫn chưa có động thái phản hồi chính thức.
Moscow cũng tố cáo việc các nước phương Tây tăng viện trợ quân sự, bao gồm vũ khí tầm xa, là nhằm phá hoại mọi cơ hội đàm phán. Ông Lavrov nhấn mạnh rằng lời kêu gọi ngừng bắn từ Kiev có thể là cái cớ để Ukraine tái vũ trang.
"Chiến dịch quân sự của Nga sẽ tiếp tục đúng hướng, phù hợp với lợi ích quốc gia và bảo vệ cộng đồng nói tiếng Nga", Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố.