Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục siết chặt chính sách thương mại, tuyên bố áp thuế nhập khẩu từ 20% đến 50% đối với hàng hóa từ Brazil và 7 quốc gia khác. Mức thuế mới có hiệu lực từ ngày 1/8.
Ngày 9/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố loạt thư thứ hai gửi tới các đối tác thương mại toàn cầu, thông báo áp dụng mức thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ một số quốc gia tại châu Á, châu Phi và châu Âu.
Trong đợt này, các nước nhận thư gồm: Philippines, Sri Lanka, Moldova, Brunei, Algeria, Libya, Iraq và đặc biệt là Brazil. Mức thuế áp dụng dao động từ 20% đến 50%, có hiệu lực từ ngày 1/8.
Brazil là quốc gia duy nhất bị áp thuế cao nhất là 50%. Trong thư gửi Tổng thống Lula da Silva, ông Trump nêu lý do một phần là để trả đũa việc Brazil truy tố cựu Tổng thống nước này, ông Jair Bolsonaro. Ông Trump gọi “Đây là một cuộc săn phù thủy cần phải chấm dứt ngay lập tức!".
Đối với các quốc gia khác, mức thuế được điều chỉnh linh hoạt. Philippines tăng từ 17% lên 20%, Sri Lanka giảm từ 44% xuống 30%, Moldova từ 31% xuống 25%, Iraq từ 39% còn 30%. Mức thuế đối với Algeria và Libya vẫn giữ ở mức 30%.
Theo số liệu năm 2023, Mỹ nhập khẩu hàng hóa trị giá 7,5 tỷ USD từ Iraq; 3 tỷ USD từ Sri Lanka; 2,4 tỷ USD từ Algeria; 1,5 tỷ USD từ Libya; 238 triệu USD từ Brunei; và 136 triệu USD từ Moldova.
Ông Trump khẳng định loạt thuế quan mới nhằm phản ứng với tình trạng thâm hụt thương mại và các chính sách mà ông cho là gây cản trở xuất khẩu hàng Mỹ. Riêng với Brazil, Mỹ hiện có thặng dư thương mại 6,8 tỷ USD, nhưng theo ông Trump, “không thể bỏ qua vấn đề chính trị”.
Tính đến nay, 22 quốc gia đã nhận thư thông báo thuế từ ông Trump, với 14 quốc gia trong đợt đầu.
Tại cuộc họp Nội các ngày 8/7, ông
nói: “Một lá thư tương đương một thỏa thuận. Chúng ta không thể đàm phán với 200 quốc gia, cần làm theo một cách tổng quát hơn”.
Cùng thời điểm, ông Trump đã ký sắc lệnh hành pháp hoãn áp thuế đối ứng với 60 đối tác đến 1/8 (trễ hơn kế hoạch ban đầu là 9/7). Ông khẳng định đây là thời hạn cuối cùng, không có gia hạn.