Rạng sáng 9/7, Ukraine ghi nhận đợt tấn công lớn nhất kể từ đầu chiến sự khi Nga phóng 728 máy bay không người lái và 13 tên lửa, chỉ vài ngày sau khi ông Trump tuyên bố tiếp tục viện trợ vũ khí cho Kiev.
Rạng sáng ngày 9/7 (giờ địa phương), Bộ Chỉ huy Không quân Ukraine cho biết Nga đã thực hiện một đợt không kích quy mô lớn nhất kể từ khi xung đột nổ ra năm 2022, với tổng cộng 728 drone và 13 tên lửa tấn công lãnh thổ nước này.
Theo thông tin từ phía Ukraine, lực lượng phòng không đã kịp thời đánh chặn 718 drone và 7 tên lửa. Tuy nhiên, đây vẫn là con số cao kỷ lục, vượt xa đợt tấn công từng diễn ra vào ngày 4/7 trước đó, khi Nga phóng 539 drone và 11 tên lửa vào thủ đô Kiev.
Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục kêu gọi cộng đồng quốc tế áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn đối với Nga, đặc biệt là nhắm vào hoạt động xuất khẩu dầu mỏ.
Phía Nga hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức về đợt tấn công kỷ lục này.
Ông Trump nối lại viện trợ vũ khí, chỉ trích Putin
Diễn biến mới nhất xảy ra không lâu sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nối lại viện trợ vũ khí cho Ukraine, vốn bị tạm ngưng vào tuần trước do lo ngại về nguồn dự trữ của Lầu Năm Góc.
Tại một cuộc họp nội các ngày 8/7, ông Trump cho biết đang “xem xét thêm” các biện pháp trừng phạt với Nga và công khai bày tỏ thái độ thất vọng với Tổng thống Nga Vladimir Putin: “Putin từng tỏ ra rất tốt bụng, nhưng rồi mọi thứ đều vô nghĩa”, ông Trump nói.
Đồng thời, ông cũng xác nhận sẽ cung cấp 10 tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine, một con số khiêm tốn so với lô hàng 20 tên lửa đang bị giữ lại tại biên giới Ba Lan - Ukraine.
Ukraine lo ngại viện trợ không đủ
Dù hoan nghênh quyết định của ông Trump, phía Ukraine vẫn bày tỏ sự lo lắng vì số lượng vũ khí viện trợ không đáp ứng được quy mô phòng thủ hiện tại. Ông Yuriy Sak, cố vấn Bộ Công nghiệp chiến lược Ukraine, chia sẻ: “Chúng tôi biết ơn bất kỳ sự hỗ trợ nào. Chỉ vài ngày tạm dừng mà đã khiến rất nhiều người ở thành phố Kiev hoảng loạn.”
Trong khi đó, Nga cảnh báo rằng việc Mỹ tiếp tục cung cấp vũ khí sẽ chỉ khiến chiến sự kéo dài và gia tăng thiệt hại cho cả hai bên.