Thế giới

Vụ cháy chung cư ở Hong Kong: Ông Tập Cận Bình yêu cầu khẩn, hé lộ 3 quan chức bị bắt vì liên quan

Liên quan đến vụ cháy thảm họa xảy ra tại Hong Kong (Trung Quốc), chủ tịch Tập Cận Bình đã có chỉ đạo yêu cầu giới chức Hong Kong nỗ lực cứu hộ, giảm thiểu thiệt hại.

Truyền thông Trung Quốc tối 26/11 cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình đã yêu cầu cập nhật liên tục tình hình cứu hộ và thương vong liên quan đến vụ cháy nghiêm trọng tại một tòa chung cư ở Hong Kong. Ông gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân những người thiệt mạng và yêu cầu chính quyền địa phương huy động tối đa lực lượng nhằm khống chế hỏa hoạn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Đến rạng sáng 27/11, Cục trưởng An ninh Hong Kong Đặng Bính Cường thông tin rằng kết quả khảo sát hiện trường ban đầu cho thấy vụ cháy có dấu hiệu bất thường. Ông cho biết khả năng đây là một vụ án hình sự không bị loại trừ và toàn bộ hồ sơ đã được chuyển cho lực lượng cảnh sát để điều tra chuyên sâu.

vu-chay-hong-kong-6

Trong diễn biến mới, CCTV cho hay cảnh sát Hong Kong đã tạm giữ 3 quan chức của doanh nghiệp phụ trách thi công – sửa chữa tòa nhà, với cáo buộc liên quan đến hành vi ngộ sát trong vụ hỏa hoạn.

Người phát ngôn cảnh sát tiết lộ các nghi phạm gồm hai giám đốc công ty xây dựng và một nhà tư vấn cho dự án cải tạo chung cư bị cháy. Đặc khu trưởng John Lee khẳng định chính quyền sẽ cung cấp đầy đủ nguồn lực để làm rõ nguyên nhân thảm kịch.

vu-chay-hong-kong-1

Trước đó, vào chiều 26/11, lửa bùng phát dữ dội tại khu chung cư Wang Fuk Court (Hồng Phúc Uyển) thuộc quận Tai Po. Vụ việc được nâng lên mức báo động hỏa hoạn cấp 5 – mức cao nhất tại Hong Kong. Trưởng Đặc khu John Lee cho biết trong cuộc họp báo diễn ra ngay trong đêm rằng ngọn lửa đã phần nào được kiểm soát sau nhiều giờ nỗ lực.

Lực lượng cứu hỏa mô tả tình hình vô cùng phức tạp. Theo ông Trần Khánh Dũng, Phó giám đốc Sở Cứu hỏa, gió mạnh cùng việc các mảnh tre và vật liệu cháy từ giàn giáo bao quanh hai tòa tháp bị cuốn đi đã khiến đám cháy lan nhanh sang nhiều khu vực lân cận. Tổng cộng 7 tòa nhà đã bị ảnh hưởng. Một số tòa tháp bốc cháy với cường độ dữ dội, nhiệt lượng tỏa ra lớn đến mức các tổ cứu hỏa không thể tiếp cận một số tầng nhất định.

vu-chay-hong-kong-7

Tình trạng cháy lan rộng dẫn đến kẹt xe nghiêm trọng trong khu vực, buộc Sở Giáo dục Hong Kong phải cho một số trường học thuộc quận Tai Po tạm dừng hoạt động trong ngày 27/11, theo RTHK.

Vụ hỏa hoạn gây chấn động không chỉ với người dân Hong Kong mà còn tạo sóng trên mạng xã hội đại lục. Tối 26/11, cụm từ “Hỏa hoạn Hong Kong” đứng đầu danh sách thảo luận nóng trên Weibo, với hàng triệu bình luận bày tỏ sự lo lắng và gửi lời cầu nguyện cho các cư dân tại khu chung cư.

vu-chay-hong-kong-3

Số người thương vong được dự báo có thể tiếp tục tăng do vẫn còn nhiều người mắc kẹt trong các tầng nhà bị lửa bao phủ. Tại khu vực xảy ra cháy, không ít người dân vẫn tuyệt vọng tìm kiếm người thân. Ít nhất 44 người đã thiệt mạng, 45 người trong tình trạng nguy kịch và 279 trường hợp còn mất tích. Đây được coi là vụ hỏa hoạn chết chóc nhất ở Hong Kong kể từ sau Thế chiến II.