Thế giới

Nguyên nhân vụ cháy thảm họa ở Hồng Kông khiến 36 người chết, hàng trăm người mất tích, ám ảnh biển lửa

Một vụ cháy thảm khốc vừa xảy ra ở Hồng Kông (Trung Quốc). Ngọn lửa vẫn bùng lên dữ dội xuyên đêm, khiến dư luận thế giới vô cùng bàng hoàng.

Giới chức Hồng Kông cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn mức độ 5 (cấp cảnh báo cao nhất) tại khu chung cư Wang Fuk Court, khiến ít nhất 36 người thiệt mạng, bao gồm một lính cứu hỏa. Ngoài ra, 29 người bị thương đã được đưa vào bệnh viện, trong khi 279 người vẫn mất tích.

Những nghi vấn ban đầu tập trung vào khả năng chống cháy của hệ thống giàn giáo tre bao quanh toàn bộ tám tòa tháp cao 31 tầng, cùng tốc độ lan lửa do các mảnh vỡ đang cháy bị gió cuốn. Một số nhân chứng còn đề cập việc công nhân hút thuốc trong lúc thi công công trình cải tạo quy mô lớn kéo dài từ tháng 7 năm ngoái.

vu-chay-hong-kong-1

vu-chay-hong-kong-2

Ngọn lửa được ghi nhận bùng phát từ một block vào giữa chiều 26/11, sau đó lan nhanh sang bảy tòa còn lại chỉ trong vài giờ. Toàn bộ khu chung cư đều đang được bọc giàn giáo tre và lưới bảo vệ phục vụ sửa chữa mặt ngoài. Thời điểm ban đầu cháy được ghi nhận trước 15h, nâng lên mức No.4 lúc 15h34 và tăng lên mức cảnh báo cao nhất – cấp 5 vào 18h22 cùng ngày.

Gary Au Gar-hoe, người phát ngôn bộ phận kỹ thuật phòng cháy của Viện Kỹ sư Hong Kong, cho biết giàn giáo tre dù được phủ lưới chống cháy nhưng vẫn có thể bắt lửa, đặc biệt khi nhiệt bức xạ từ đám cháy quá mạnh.

“Nếu những mảng lửa lớn rơi xuống tòa bên cạnh và gặp vật liệu dễ cháy như báo, gỗ, sơn, thì cháy lan mạnh như những gì mọi người thấy hôm nay là điều hoàn toàn có thể xảy ra”, ông nói

Theo Au, quy mô của vụ hỏa hoạn cho thấy có thể đã tồn tại thiếu sót ở nhiều khâu, từ chất lượng vật liệu chống cháy đến công tác quản lý an toàn tại công trường.

vu-chay-hong-kong-3

vu-chay-hong-kong-4

Ông cho biết thêm nhiều loại rác thải tồn đọng trong giàn giáo như báo cũ và vật liệu dễ cháy khác khiến lửa bùng lên dữ dội hơn.

“Giàn giáo chỉ có tác dụng chống cháy ở mức độ nhất định, chứ không phải không thể cháy”, Au nhấn mạnh.

Gió mạnh trong ngày cũng khiến tình hình trở nên tồi tệ khi thổi các mảnh vỡ đang cháy sang những block liền kề. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy nhiều mảng lửa từ tầng cao rơi xuống, bị gió quật sang các tòa nhà bên cạnh.

vu-chay-hong-kong-5

vu-chay-hong-kong-6

Trong lúc nguyên nhân chính thức chưa được làm rõ, nhiều cư dân nói họ từng chứng kiến cảnh công nhân hút thuốc khi làm việc. Kenny Tam, 45 tuổi, cho biết việc sửa chữa kéo dài suốt gần một năm và người dân đã liên tục phàn nàn về chất lượng thi công cũng như hành vi bất cẩn như hút thuốc ngay trong khu vực giàn giáo. Kwong Pui-lun, cựu chủ tịch Ban quản lý khu dân cư, cũng xác nhận từng nhiều lần thấy công nhân vứt tàn thuốc bừa bãi và lo việc này có thể dẫn đến hỏa hoạn.

Derek Armstrong Chan, phó giám đốc Sở Cứu hỏa Hong Kong, cho biết lực lượng cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn do nhiệt độ bên trong các tòa nhà quá cao và giàn giáo liên tục sụp đổ, gây nguy hiểm cho lính cứu hỏa.

“Nhiệt lượng lớn khiến việc tiếp cận hiện trường và tiếp cận các tầng trên để chữa cháy, cứu người trở nên vô cùng thách thức”, ông nói.

vu-chay-hong-kong-7

Theo chuyên gia Gary Au, nhiệt bức xạ từ đám cháy đã góp phần quan trọng khiến lửa lan nhanh khắp các tòa nhà.

“Nó giống như đặt toàn bộ tòa nhà trong một chiếc lò nướng khổng lồ, khiến bề mặt tường ngoài bị nung đỏ và đồ đạc bên trong dễ dàng bốc cháy”, ông mô tả.