Thế giới

Biên giới Campuchia-Thái Lan căng thẳng: 12 người thiệt mạng, 35 người bị thương, Thủ tướng Hun Manet phát lệnh khẩn

Trước làn sóng giao tranh biên giới Thái Lan Campuchia leo thang và lo ngại về làn sóng thù địch lan rộng, Thủ tướng Campuchia Hun Manet bất ngờ phát đi thông điệp mạnh mẽ, kêu gọi người dân không tấn công người Thái Lan đang sinh sống tại Campuchia. Trong khi đó, phía Thái Lan tuyên bố vẫn duy trì kênh ngoại giao với Phnom Penh để tránh đẩy căng thẳng lên cao.

Ngày 24/7, giữa lúc xung đột Campuchia Thái Lan tại khu vực biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp, Thủ tướng Hun Manet đã công bố một thông điệp đáng chú ý trên Facebook cá nhân. Trong đó, ông kêu gọi người dân Campuchia giữ bình tĩnh, tránh mọi hành vi tấn công người Thái Lan hoặc gây rối nhắm vào các tổ chức, doanh nghiệp Thái Lan đang hoạt động hợp pháp tại quốc gia này.

"Bất chấp những cuộc giao tranh ở biên giới đang nổ ra, tôi kêu gọi toàn bộ người dân Campuchia giữ gìn đạo đức và nhân phẩm. Chúng ta cần tránh mọi hành vi kỳ thị hoặc động thái làm ảnh hưởng đến Đại sứ quán Thái Lan, các công ty Thái Lan và người dân Thái Lan đang sinh sống tại Campuchia", ông Hun Manet nhấn mạnh.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: Khmer Times

 

Phát ngôn của nhà lãnh đạo Campuchia được đưa ra trong bối cảnh quân đội Thái Lan bị cáo buộc đã pháo kích và làm hư hại nghiêm trọng đền Preah Vihear, một di tích được UNESCO công nhận và là biểu tượng văn hóa, tâm linh của Campuchia. Giới chức Phnom Penh lên tiếng yêu cầu Bangkok ngừng ngay các hành động quân sự quanh khu vực biên giới.

Ở chiều ngược lại, quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai tuyên bố nước này chưa từng ra lệnh tuyên chiến, đồng thời cho biết xung đột Campuchia Thái Lan vẫn được kiểm soát, chưa lan rộng ra các tỉnh khác.

"Chúng tôi đang hành động để bảo vệ chủ quyền, phía Campuchia đã pháo kích mà không có mục tiêu cụ thể nào, dẫn tới thương vong cho dân thường. Hai bên cần phải chấm dứt giao tranh trước khi đàm phán giải quyết căng thẳng", ông Phumtham phát biểu trên tờ The Nation.

Khói bốc lên từ mái một cửa hàng tiện lợi tại một trạm xăng ở tỉnh Si Sa Ket (Thái Lan), gần biên giới với Campuchia, sau khi một quả đạn pháo rơi trúng. Ảnh: Reuters

 

Theo Bộ Ngoại giao Thái Lan, Bangkok vẫn duy trì các kênh liên lạc với Campuchia và chưa có động thái cắt đứt quan hệ ngoại giao.

Cùng ngày, tại khu vực đền Ta Muen Tho, quân đội Campuchia và Thái Lan đã xảy ra đọ súng trực diện. Giao tranh nhanh chóng leo thang khi hai bên sử dụng vũ khí hạng nặng như tiêm kích F-16 và pháo phản lực BM-21. Đây là điểm nóng mới trong cuộc xung đột biên giới Thái Lan Campuchia được dự đoán còn kéo dài.

Tính đến hiện tại, đã ghi nhận 12 người Thái Lan thiệt mạng và ít nhất 35 người bị thương. Campuchia vẫn chưa công bố số liệu thương vong chính thức từ phía mình.