Thế giới

Campuchia tuyên bố nóng giữa lúc xung đột với Thái Lan leo thang, yêu cầu Liên Hiệp Quốc 1 điều?

Những thông tin mới nhất liên quan đến xung đột giữ Thái Lan và Campuchia nhận được sự quan tâm của mọi người.

Vào ngày 24/7, Thủ tướng Campuchia Hun Manet kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, tin tưởng vào chính phủ và lực lượng vũ trang trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Thái Lan tại khu vực biên giới.

Campuchia-tuyen-bo-nong-giua-luc-xung-dot-voi-thai-lan-leo-thang-yeu-cau-lien-hop-quoc-1-dieu
Thủ tướng Campuchia Hun Manet kêu gọi người dân giữ bình tĩnh

“Campuchia luôn kiên định với nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Nhưng trong tình hình này, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đáp trả bằng vũ lực đối với hành động vũ trang”, Thủ tướng Hun Manet tuyên bố.

Chủ tịch Thượng viện Hun Sen cũng kêu gọi người dân không hoảng loạn hay có hành động gây gián đoạn kinh tế. Ông khẳng định các khu vực ngoài biên giới vẫn ổn định, không bị ảnh hưởng bởi giao tranh.

Campuchia-tuyen-bo-nong-giua-luc-xung-dot-voi-thai-lan-leo-thang-yeu-cau-lien-hop-quoc-1-dieu
Chủ tịch Thượng viện Hun Sen 

“Chúng tôi kêu gọi tất cả người dân Campuchia không hoảng loạn, không tích trữ gạo hay hàng hóa, hoặc tăng giá các mặt hàng thiết yếu. Hãy tiếp tục các hoạt động hàng ngày như thường lệ ở tất cả các lĩnh vực và khu vực, ngoại trừ các khu vực biên giới nơi giao tranh đang diễn ra”, ông Hun Sen viết.

Trên Facebook, ông Hun Sen cáo buộc quân đội Thái Lan đã “xâm phạm lãnh thổ Campuchia” và chặn đường vào đền Ta Moan Thom trước khi phát động tấn công vào đêm 23/7.

“Quân đội Campuchia không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đáp trả và phản công”, ông Hun Sen nhấn mạnh.

Theo Nation Thailand, phát ngôn viên Quân đội Hoàng gia Thái Lan - thiếu tướng Winthai Suwaree cho biết lực lượng Thái sẵn sàng hành động và trấn an người dân.

“Tôi kêu gọi người dân Thái Lan hãy tin tưởng vào sức mạnh của quân đội Thái Lan. Giờ là lúc chúng ta cùng nhau đoàn kết và thể hiện sự ủng hộ đối với những người lính nơi tiền tuyến”, ông Winthai cho hay.

Theo ông Winthai, hành động của Campuchia đã buộc Thái Lan phải phản ứng và xác nhận kế hoạch phòng thủ Chakrabongse Bhuvanath đã được kích hoạt nhằm sẵn sàng ứng phó với các tình huống leo thang.

Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai gọi tình hình hiện tại là “nhạy cảm” và nhấn mạnh cần xử lý phù hợp với luật pháp quốc tế.

Truyền thông hai nước đưa tin, các cuộc đụng độ vũ trang đã nổ ra vào sáng ngày 24/7 quanh khu vực tranh chấp gần đền Ta Moan Thom. Phía Campuchia cáo buộc quân đội Thái Lan xâm phạm lãnh thổ, buộc họ phải đáp trả.

Trong khi đó, quân đội Thái Lan tố Campuchia nổ súng trước và triển khai máy bay không người lái giám sát. Phó phát ngôn viên quân đội Thái Lan xác nhận ít nhất hai binh sĩ Thái đã bị thương trong các cuộc giao tranh.

Trước diễn biến căng thẳng, Campuchia tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao với Thái Lan xuống mức thấp nhất và yêu cầu toàn bộ nhân viên đại sứ quán tại Bangkok hồi hương. Thái Lan cũng có động thái tương tự, trục xuất đại sứ Campuchia và ra khuyến cáo công dân nước này rời Campuchia nếu không có lý do khẩn cấp.

“Đại sứ quán Thái Lan đang theo dõi sát sao tình hình căng thẳng giữa Thái Lan với Campuchia và thông báo rằng tình hình đang leo thang liên tục, các cuộc đụng độ xảy ra ở một số khu vực dọc biên giới và có khả năng sẽ kéo dài và leo thang. Công dân Thái Lan nên rời Campuchia càng sớm càng tốt, trừ khi phải ở lại vì lý do khẩn cấp”, thông báo của Đại sứ quán Thái Lan tại Phnom Penh nêu rõ.

Vào trưa cùng ngày, Thủ tướng Hun Manet cho biết ông đã gửi thư đến ông Asim Iftikhar Ahmad - đại diện thường trực của Pakistan tại Liên Hợp Quốc và là Chủ tịch Hội đồng Bảo an để yêu cầu triệu tập cuộc họp khẩn.

Theo ông Hun Manet, cuộc họp nhằm kêu gọi cộng đồng quốc tế có hành động ngăn chặn các hành vi xâm phạm chủ quyền Campuchia từ phía Thái Lan, trong bối cảnh căng thẳng biên giới giữa hai nước leo thang nghiêm trọng.