Thế giới

Nổ súng khu vực biên giới tranh chấp giữa Thái Lan - Campuchia: Hé lộ nguyên nhân châm ngòi căng thẳng

Sáng 24/7, tiếng súng và tiếng nổ bất ngờ vang lên tại khu vực biên giới tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia, gần Đền Ta Muen Thom. Diễn biến căng thẳng khiến nhiều người lo ngại xung đột Thái Lan Campuchia 2025 có thể bùng phát nghiêm trọng hơn.

Căng thẳng tại khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia tiếp tục leo thang, sau khi quân đội Thái Lan và Campuchia đều xác nhận đã xảy ra đụng độ vũ trang vào sáng ngày 24/7, gần khu vực Đền Ta Muen Thom, nơi vốn nằm trên biên giới tranh chấp kéo dài nhiều năm giữa hai nước.

Theo tường thuật từ Khmer Times, quân đội Campuchia tuyên bố đã thực hiện đòn đáp trả mạnh mẽ, sau khi lính Thái Lan nổ súng vào vị trí đóng quân và phong tỏa lối vào Đền Ta Muen Thom, nằm sát ranh giới giữa hai nước. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, bà Mali Socheata, cho biết các cuộc giao tranh đã lan rộng tại tỉnh Oddar Meanchey.

Một người đi bộ gần trạm kiểm soát biên giới quốc tế Poipet giữa Campuchia và Thái Lan, tại thị trấn Poipet thuộc tỉnh Banteay Meanchey vào tháng 6. Ảnh: AFP.

Trong khi đó, phía quân đội Thái Lan lại đưa ra cáo buộc ngược lại, cho rằng Campuchia đã điều một máy bay không người lái trinh sát tới khu vực, sau đó cho quân tiếp cận hàng rào thép gai gần căn cứ tiền phương của Thái Lan. Đại tá Ritcha Suksuwanon - Phó phát ngôn viên Quân đội Hoàng gia Thái Lan thông tin rằng 6 lính Campuchia có trang bị vũ khí đã áp sát, buộc lực lượng Thái Lan phải ra tín hiệu cảnh báo.

Đỉnh điểm, vào khoảng 8h20 sáng cùng ngày, quân đội Campuchia nổ súng từ vị trí cách căn cứ Thái khoảng 200m, buộc phía Thái Lan phải bắn trả. Đây được coi là diễn biến nghiêm trọng nhất trong chuỗi xung đột Thái Lan Campuchia 2025.

Binh sĩ Campuchia trong một cuộc tập trận. Ảnh: HMFB

 

Trước đó chỉ một ngày, một sự việc gây rúng động đã xảy ra khi một binh sĩ Thái Lan dẫm trúng mìn tại khu vực Huai Bon (gần Chong An Ma, tỉnh Ubon Ratchathani), khiến 5 người bị thương, trong đó có một người mất 1 chân. Quân đội Thái Lan ngay lập tức đóng cửa 4 cửa khẩu biên giới, bao gồm Chong Chom, Chong Sai Taku, Chong An Ma và Chong Sa-ngam, đồng thời cấm tiếp cận Đền Ta Muen Thom và Ta Krabei.

Về phía Campuchia, nước này đã bác bỏ cáo buộc gài mìn và cho rằng đây là hệ quả từ các vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh. Tuy nhiên, căng thẳng không hạ nhiệt mà tiếp tục leo thang khi hai bên đồng loạt hạ cấp quan hệ ngoại giao, trục xuất đại sứ và rút toàn bộ nhân viên ngoại giao về nước.