Thế giới

'Người quyền lực nhất' bầu cử Mỹ đặt dấu chấm hết cho tham vọng 'ngược dòng' của TT Donald Trump

'Người quyền lực nhất' bầu cử Mỹ đặt dấu chấm hết cho tham vọng 'ngược dòng' của TT Donald Trump

Tờ New York Times ngày hôm nay 05/01 (giờ địa phương) cho hay, Phó Tổng thống kiêm Chủ tịch Quốc hội Mike Pence đã thẳng thắn nói với Tổng thống đương nhiệm Donald Trump rằng ông "không có quyền ngăn cản Quốc hội Mỹ công nhận kết quả bỏ phiếu của đại cử tri đoàn và tước đi chiến thắng của ông Joe Biden".

'Người quyền lực nhất' bầu cử Mỹ đặt dấu chấm hết cho tham vọng 'ngược dòng' của TT Donald Trump
Ông Mike Pence thừa nhận không thể giúp Tổng thống Trump đảo ngược kết quả bầu cử.

Được biết, cuộc gặp trên diễn ra chỉ ít giờ sau khi Tổng thống Donald Trump lên Twitter tuyên bố rằng ông Pence "có quyền từ chối các đại cử tri được chỉ định nếu phát hiện hành vi gian lận". Trước đó, ông Trump cũng không ít lần chỉ đích danh "Phó tướng" của mình và nói rằng ông hy vọng "Mike Pence sẽ vượt qua rào cản vì chúng ta" trong cuộc vận động tại bang Georgia hồi hôm 04/01. Hành động "vượt qua rào cản" được cho là ám chỉ việc ông Pence "nên" đứng lên thách thức chiến thắng của ông Joe Biden trong phiên họp Quốc hội vào ngày 06/01 (giờ địa phương".

'Người quyền lực nhất' bầu cử Mỹ đặt dấu chấm hết cho tham vọng 'ngược dòng' của TT Donald Trump
Trước đó, luật sử Lin Wood - một đồng minh trung thành của ông Trump - đã thẳng thừng tố Mike Pence "đâm sau lưng" ngài Tổng thống đồng thời yêu cầu Chủ tịch Thượng viện phải bị bỏ tù" và "hành quyết".

Với tư cách Chủ tịch Thượng viện, Phó Tổng thống Mike Pence sẽ là người có trách nhiệm chủ trì phiên họp Quốc hội. Dù vậy về mặt pháp lý, sự hiện diện của ông Pence chỉ mang tính chất "nghi thức" và hoàn toàn không có quyền đưa ra bất cứ quyết định nào tác động đến kết quả bỏ phiếu của đại cử tri đoàn.

'Người quyền lực nhất' bầu cử Mỹ đặt dấu chấm hết cho tham vọng 'ngược dòng' của TT Donald Trump
Điều duy nhất có thể chống lại lễ nhậm chức của ông Joe Biden chỉ còn là thời gian.

Dù vậy trước đó, truyền thông xứ cờ hoa đã liên tục khẳng định có ít nhất hơn 100 nghị sĩ thuộc cả lưỡng viện đã đồng ý tham gia vào kế hoạch thách thức kết quả bầu cử của chính quyền Donald Trump ngay trong ngày họp Quốc hội. Đội ngũ đồng minh trung thành này của ông Trump tuyên bố sẽ đứng ra ngăn cản tiến trình xác nhận và "không để cho ông Joe Biden nhậm chức Tổng thống".

Theo NY Times.

 

Luật sư chỉ đích danh 'kẻ đâm sau lưng' TT Donald Trump, đòi xử bắn 'người quyền lực nhất' bầu cử Mỹ

(Techz.vn) Luật sư này là một đồng minh trung thành của ông Donald Trump, mới đây đã đăng đàn chỉ đích danh người có tiếng nói quan trọng nhất cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 là "kẻ đâm sau lưng" người đứng đầu Nhà Trắng.