Thế giới

Luật sư chỉ đích danh 'kẻ đâm sau lưng' TT Donald Trump, đòi xử bắn 'người quyền lực nhất' bầu cử Mỹ

Luật sư chỉ đích danh 'kẻ đâm sau lưng' TT Donald Trump, đòi xử bắn 'người quyền lực nhất' bầu cử Mỹ

"Nếu (Mike) Pence bị bắt, Ngoại trưởng (Mike) Pompeo sẽ cứu lấy cuộc bầu cử. Ông ta (Mike Pence) nên bị bỏ tù vì tội phản quốc và hành quyết bằng cách xử bắn. Ông ta là một tên hèn nhát và sẽ phải thú nhận tất cả trước vành móng ngựa" - Luật sư Lin Wood, một đồng minh trung thành của ông Donald Trump viết lên twitter cá nhân hôm 03/01 vừa qua.

Luật sư chỉ đích danh 'kẻ đâm sau lưng' TT Donald Trump, đòi xử bắn 'người quyền lực nhất' bầu cử Mỹ
Luật sư Lin Wood khẳng định ông Mike Pence xứng đáng bị xử bắn vì những gian dối trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020.

Chủ tịch Thượng viện Mike Pence sẽ chủ trì phiên họp Quốc hội vào ngày 06/01 tới đây. Phó Tổng thống đương nhiệm được biết tới như người có tiếng nói lớn nhất trong việc tuyên bố người chiến thắng cuối cùng của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020, sau khi đại cử tri đoàn hoàn thành việc bỏ phiếu quyết định vào ngày 14/12.

Luật sư chỉ đích danh 'kẻ đâm sau lưng' TT Donald Trump, đòi xử bắn 'người quyền lực nhất' bầu cử Mỹ
Ông Lin Wood là một đồng minh trung thành tới mức "tiêu cực" của ông Trump.

Hôm 01/01 vừa qua, thẩm phán Tòa án Liên bang Jeremy Kernodle đã thẳng thừng bác bỏ đơn kiện của Hạ nghị sĩ Louie Gohmert cùng một số đảng viên Cộng hòa, nhằm gây sức ép "buộc" ông Mike Pence phải phản đối những lá phiếu đại cử tri của các bang chiến trường như Arizona, , Pennylsvania, Georgia, Michigan và Wisconsin vì nghi có gian lận bầu cử. Được biết, thẩm phán Kernodle từng được ông Donald Trump bổ nhiểm sau khi đắc cử tổng thống và hành vi "phản bội" này khiến người đứng đầu Nhà Trắng hiện tại vô cùng phẫn nộ.

Trước đó, "Phó tướng" Mike Pence cũng đã trực tiếp yêu cầu Tòa án Liên bang bác bỏ đơn kiến vì không muốn trở thành người "bị nhắm mục tiêu". Động thái muốn "đứng ngoài cuộc chiến" của ông Pence đã khiến luật sư Lin Wood nổi giận và chỉ trích Phó Tổng thống là "kẻ muốn đâm sau lưng" ông Donald Trump.

Luật sư chỉ đích danh 'kẻ đâm sau lưng' TT Donald Trump, đòi xử bắn 'người quyền lực nhất' bầu cử Mỹ
Ông Mike Pence từ chối can thiệp vào cuộc chiến pháp lý của đội ngũ Donald Trump.

Hiện tại, nhiều nguồn tin ở Hoa Kỳ khẳng định chính quyền Donald Trump đã "lôi kéo" được gần 100 Nghị sĩ đồng ý đứng lên phản đối kết quả bầu cử trong phiên họp Quốc hội sẽ diễn ra vào ngày mai theo giờ địa phương. Ông Trump cũng không quên lên tiếng cảnh báo "sẽ có biểu tình và thậm chí cả bạo động tại Washington" nếu Quốc hội chính thức tuyên bố chiến thắng giành cho đối thủ Joe Biden.

 

Cuộc chiến Mỹ - Trung: Tập Cận Bình ra tay trước, ủ mưu 'chơi khăm' Joe Biden vì sợ bị trở mặt

(Techz.vn) Nước đi "tiên hạ thủ vi cường" của Tập Cận Bình được cho là để đi trước một bước so với Joe Biden, nhằm tránh bị người "bạn cũ" trở mặt sau khi chính thức trở thành Tổng thống Mỹ.