Thế giới

Người 'quyền lực nhất' ra tín hiệu ủng hộ TT Donald Trump: Joe Biden sẽ bị lật kèo ở 'phút bù giờ'?

Người 'quyền lực nhất' ra tín hiệu ủng hộ TT Donald Trump: Joe Biden sẽ bị lật kèo ở 'phút bù giờ'?

Tối ngày hôm nay 02/01 (giờ địa phương), chánh văn phòng Marc Short, một trong những trợ lý thân tín nhất của Phó Tổng thống Mike Pence đang "chia sẻ mối lo ngại của hàng triệu cử tri toàn nước Mỹ về những gian lận và bất thường diễn ra trong suốt cuộc Bầu cử Tổng thống năm 2020".

Người 'quyền lực nhất' ra tín hiệu ủng hộ TT Donald Trump: Joe Biden sẽ bị lật kèo ở 'phút bù giờ'?
Quyền lực của ông Mike Pence là "tối thượng" trong việc công nhận kết quả của cuộc Bầu cử Tổng thống năm nay.

Phát ngôn này của ông Mike Pence được cho là "ẩn ý" bản thân đang ngầm ủng hộ những nỗ lực "lật kèo" kết quả của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump. Việc trợ lý thân cận của ông Pence lên tiếng chỉ vài giờ sau khi truyền thông Mỹ xác nhận 11 quan chức cấp cao của Thượng viện tuyên bố sẽ đứng ra thách thức chiến thắng của Joe Biden cũng được cho là một động thái "chống lưng" cho đội ngũ chiến dịch của ông Trump.

"Ông ấy (Mike Pence) hoan nghênh mọi nỗ lực của các thành viên lưỡng viện, những nguwofi đã sử dụng đúng thẩm quyền mà họ có theo Hiến pháp để nói lên ý kiến của mình trước Quốc hội và người dân Mỹ vào ngày 06/01 tới đây" - chánh văn phòng Marc Short dẫn lời Phó Tổng thống.

Người 'quyền lực nhất' ra tín hiệu ủng hộ TT Donald Trump: Joe Biden sẽ bị lật kèo ở 'phút bù giờ'?
Chủ tịch Quốc hội cũng là một "Phó tướng" thân cận dưới triều đại của ông Donald Trump.

Như vậy, có thể hiểu rằng ông Mike Pence là đồng minh mới nhất xác nhận sẽ đứng về phe của Tổng thống Trump trong "cuộc chiến cuối cùng" trước Joe Biden vào phiên họp Quốc hội diễn ra sau 3 đây 3 ngày. Trước đó, hàng chục quan chức cấp cao đảng Cộng hòa cũng đã lên tiếng phản đối công nhận kết quả bầu cử với những lý do tương tự nhau là "nhiều bang chiến trường đã không tuân thủ luật bầu cử".

Các chuyên gia nhận định sẽ rất khó để kế hoạch này của ông Trump và các đồng minh thành công, tuy nhiên cũng không phủ nhận điều này là "vô cùng nguy hiểm" đối với chính quyền tương lai của ông Joe Biden nói riêng và nền dân chủ nói chung bởi đây là "một nỗ lực nhằm lật đổ ý chí cử tri" hay "tước đi quyền bầu cử của hàng triệu người dân Hoa Kỳ".

Người 'quyền lực nhất' ra tín hiệu ủng hộ TT Donald Trump: Joe Biden sẽ bị lật kèo ở 'phút bù giờ'?
Cuộc đua vào Nhà Trắng tưởng đã ngã ngũ, thực ra giờ đây mới bước vào hồi khốc liệt nhất.

Theo quy định, ông Mike Pence với tư cách là Chủ tịch Quốc hội sẽ là người đọc to kết quả bỏ phiếu của đại cử tri đoàn trong phiên họp vào ngày 06/01 tới đây. Dù vậy theo pháp lý, chính quyền Tổng thống đương nhiệm vẫn có thể phủ quyết toàn bộ kết quả này bằng cách nộp lên Quốc hội một danh sách "đại cử tri thay thế" đồng thời yêu cầu thẩm phán liên bang công nhận ông Mike Pence là "người duy nhất có quyền quyết định các lá phiếu đại cử tri. Khi đó, chiến thắng nghiễm nhiên thuộc về tay ông Donald Trump bởi chẳng đời nào Phó Tổng thống Mike Pence lại trao quyền lực tối cao vào tay một đối thủ Joe Biden.

 

Cựu tổng thống Barack Obama khiến nước Mỹ nổi giận vì hành vi 'thiếu ý thức' giữa đại dịch COVID-19

(Techz.vn) Hình ảnh "vô ý thức" của ông Barack Obama trong thời điểm nước Mỹ đang vật lộn với làn sóng bùng dịch COVID-19 mới khiến cho người dân nước này vô cùng phẫn nộ. Đặc biệt trước đó, ông Obama thường xuyên "nói đạo lý" về việc phòng ngừa dịch bệnh!