Thế giới

Joe Biden 'trở mặt' với Tập Cận Bình, kêu gọi đồng minh liên thủ 'tấn công' Trung Quốc trên mọi mặt?

Joe Biden 'trở mặt' với Tập Cận Bình, kêu gọi đồng minh liên thủ 'tấn công' Trung Quốc trên mọi mặt?

Hôm qua ngày 28/12 (giờ địa phương), Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Joe Biden đã có cuộc họp nhằm kêu gọi các đồng minh của Mỹ hợp tác chặt chẽ để lên kế hoạch đối phó với Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế. Cuộc họp này được tổ chức trong bối cảnh Đại Lục và khối Liên minh Châu Âu EU dường như sắp đạt được thỏa thuận về đầu tư trong tương lai.

Joe Biden 'trở mặt' với Tập Cận Bình, kêu gọi đồng minh liên thủ 'tấn công' Trung Quốc trên mọi mặt?
Tổng thống đắc cử Joe Biden phát biểu trong cuộc họp tại Wilmington, bang Delaware hôm 28/12 vừa qua.

"Chúng ta cần phải cạnh tranh với Trung Quốc và buộc họ phải chịu trách nhiệm về những hành vi lạm dụng trong thương mại, nhân quyền, công nghệ,... cùng nhiều lĩnh vực khác. Chỉ khi xây dựng được một liên minh với các đối tác và đồng minh cùng chung chí hướng, lập trường của chúng ta mới trở nên rõ ràng" - Ông Joe Biden phát biểu.

"Tất cả vấn đề tối quan trọng trong mối quan hệ Mỹ - Trung, từ việc theo đuổi chính sách đối ngoại vì tầng lớp trung lưu, bao gồm chiến lược thương mại và kinh tế giúp bảo vệ người lao động, sở hữu trí tuệ và môi trường Mỹ, đến việc đảm bảo an ninh và thịnh vượng trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ và hoạt động hiệu quả hơn  khi các quốc gia chung tầm nhìn cùng nhau sát cánh".

Joe Biden 'trở mặt' với Tập Cận Bình, kêu gọi đồng minh liên thủ 'tấn công' Trung Quốc trên mọi mặt?
Ông Joe Biden buộc phải hy sinh mối quan hệ thân thiết với Tập Cận Bình sau khi trở thành Tổng thống Mỹ?

Những phát ngôn này của Tổng thống Mỹ đắc cử diễn ra trong bối cảnh 27 nước thành viên của EU được báo cáo về việc cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc đang diễn ra hết sức tốt đẹp. Tờ SCMP còn khẳng định ông Tập và các quan chức hàng đầu EU đang sẵn sàng bỏ qua những rào cản cuối cùng trong thỏa thuận đầu tư ở cuộc điện đàm chiều nay 30/12. Một nguồn tin thân cận của EU tiết lộ: "Thỏa thuận dự kiến sẽ được thống nhất ngay trong tuần này".

Joe Biden 'trở mặt' với Tập Cận Bình, kêu gọi đồng minh liên thủ 'tấn công' Trung Quốc trên mọi mặt?
Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump được biết đến với hàng loạt chính sách trừng phạt "thẳng tay" nhắm vào Trung Quốc.

Trong suốt 4 năm nhiệm kỳ Tổng thống của mình, ông Donald Trump đã liên tục thi hành chính sách quyết liệt với đất nước tỷ dân. Bởi vậy dù có mối quan hệ được cho là "mật thiết" với Tập Cận Bình, ông Joe Biden cũng không còn sự lựa chọn nào khác khi buộc phải "quay lưng" với Bắc Kinh bằng việc tiếp tục các biện pháp cứng rắn của người tiền nhiệm. Đặc biệt là trong bối cảnh lượng viện Hoa Kỳ coi Trung Quốc là mối đe dọa đặc biệt nguy hiểm cho vị thế cường quốc số một thế giới của Mỹ.

 

Trung Quốc có thể vươn lên thay thế Mỹ 'thống trị' thế giới vì lý do 'không thể tránh khỏi'?

(Techz.vn) Nhiều chuyên gia kinh tế dự đoán Trung Quốc sẽ vượt mặt Mỹ để trở thành cường quốc số một vào năm 2028!