Thế giới

Joe Biden làm điều chưa từng có trước lễ nhậm chức, khiến người Mỹ phẫn nộ vì 'đá xéo' Donald Trump

Joe Biden làm điều chưa từng có trước lễ nhậm chức, khiến người Mỹ phẫn nộ vì 'đá xéo' Donald Trump

Mới đây, đội ngũ thực hiện nhiệm vụ chuyển giao quyền lực của ông Joe Biden đã ra thông báo, xác nhận Tổng thống đắc cử sẽ tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân đã phải bỏ mạng vì đại dịch COVID-19 vào ngày 19/01 tới đây, chỉ 1 ngày trước lễ nhậm chức của mình. Đây được cho là hành động chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Hoa Kỳ từ trước đến nay.

Joe Biden làm điều chưa từng có trước lễ nhậm chức, khiến người Mỹ phẫn nộ vì 'đá xéo' Donald Trump
Chính quyền tương lai của ông Joe Biden phát đi thông điệp tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân COVID-19 trước lễ nhậm chức tổng thống Mỹ 2020.

Ủy ban chuyển tiếp quyền lực của đại diện đảng Dân chủ cũng đồng thời phát đi thông điệp kêu gọi tất cả các thành phố khác trên toàn nước Mỹ cùng tham gia vào sự kiện "thống nhất và tưởng nhớ quốc gia".

“Lễ nhậm chức của ông Biden và bà Harris thể hiện sự khởi đầu mới của đất nước và mọi người lẽ ra nên ăn mừng. Tuy nhiên, dịch Covid-19 đã khiến rất nhiều người Mỹ mất người thân, gia đình. Sự kiện tưởng nhớ được tổ chức là thời khắc để chúng ta suy ngẫm về một trong những giai đoạn khó khăn nhất của lịch sử. Chúng ta sẽ cùng nhau chấm dứt đại dịch và tái thiết quốc gia” - người đứng đầu đội ngũ truyền thông của ông Biden cho hay.

Joe Biden làm điều chưa từng có trước lễ nhậm chức, khiến người Mỹ phẫn nộ vì 'đá xéo' Donald Trump
COVID-19 cũng được cho là một trong những nguyên nhất khiến ông Trump bị người dân Mỹ "thất sủng".

Sự kiện này nhận được đông đảo sự hưởng ứng từ gia đình những người có thân nhân thiệt mạng trong đại dịch COVID-19. Dù vậy, một bộ phận không hề nhỏ người dân Mỹ thì cho rằng đây thực chất chỉ là động thái "đá xéo" người tiền nhiệm Donald Trump của ông Joe Biden. Việc mượn những người đã khuất để công kích nhau như vậy là không hay chút nào. Tổng thống đắc cử sau đó đã phải hứng chịu rất nhiều bình luận "ném đá" từ phía cộng đồng mạng Hoa Kỳ.

Theo như con số ghi nhận mới nhất vào tối ngày 02/01 (giờ địa phương), Mỹ hiện tại đã ghi nhận hơn 20 triệu ca dương tính với coronavirus, trong đó có tới hơn 350.000 người đã bỏ mạng vì đại dịch. Hoa Kỳ đang dẫn đầu trong danh sách những đất nước bị tàn phá nặng nề nhất bởi COVID-19 và ông Donald Trump bị coi là người chịu trách nhiệm lớn nhất cho hậu quả này.

Cũng theo đội ngũ của ông Joe Biden, lễ nhậm chức tổng thống năm 2020 cũng sẽ rất khác so với thông lệ trước đó. Nhiều hoạt động bên lề được thẳng tay cắt bỏ, số lượng người tham gia và theo dõi trực tiếp cũng được khẳng định là "thấp chưa từng có".

Joe Biden làm điều chưa từng có trước lễ nhậm chức, khiến người Mỹ phẫn nộ vì 'đá xéo' Donald Trump
Lễ nhậm chức tổng thống Mỹ 2020 sẽ diễn ra theo một cách "chưa từng có tiền lệ".

Dù vậy đây thực chất không phải động thái tẩy chay của người dân Mỹ giành cho Tổng thống đắc cử. Điều này chỉ đơn giản là để hạn chế tối đa sự lây lan của COVID-19, trong bối cảnh nước Mỹ đang phải đón nhận một làn sóng bùng phát dữ dội mới của dịch bệnh. Ông Joe Biden trước đó cũng lên tiếng khuyên người dân Hoa Kỳ "nên hạn chế tụ tập và ở nhà theo dõi qua TV".

 

Người 'quyền lực nhất' ra tín hiệu ủng hộ TT Donald Trump: Joe Biden sẽ bị lật kèo ở 'phút bù giờ'?

(Techz.vn) Ngay sau khi hàng chục chính khách Thượng viện tuyên bố quyết tâm phủ quyết hàng chục lá phiếu đại cử tri "bất thường" của ông Joe Biden, người được cho là "có tiếng nói quyết định trong việc công nhận kết quả bầu cử" đã lên tiếng ẩn ý rằng bản thân cũng ủng hộ ông Donald Trump làm điều tương tự.