Diễn biến mới vụ đánh nhân viên quán cà phê: Nguyễn Long Vũ bị bắt, ‘tổng tài’ có trở thành đồng phạm?
Vụ việc Nguyễn Long Vũ đánh người tại quán cà phê ở Times City đang khiến dư luận dậy sóng. Trong khi Vũ đã bị bắt giữ, nhiều người thắc mắc liệu ‘tổng tài’ xuất hiện trong clip có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không?
Mâu thuẫn nhỏ ở quán cà phê Times City biến thành vụ việc nghiêm trọng
Ngày 20/9, Công an TP Hà Nội thông báo đã tạm giữ hình sự Nguyễn Long Vũ (sinh năm 2002, quê Bắc Ninh) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, chiều 17/9, tại một quán cà phê ở khu đô thị Times City, anh N.M.Đ (Sinh năm 1997, nhân viên phục vụ) đã nhắc nhở nhóm khách không được hút thuốc. Trong nhóm khách này có Vũ.
Thay vì chấp hành, Nguyễn Long Vũ đã nổi nóng, dùng tay tát và đấm vào mặt nhân viên. Diễn biến căng thẳng leo thang khi một số người đi cùng Vũ cũng tham gia. Clip được lan truyền trên mạng cho thấy sự xuất hiện của một thanh niên áo trắng - nhân vật được gọi là “tổng tài” với động tác giơ tay ra hiệu. Ngay sau tín hiệu đó, Vũ đã lao vào đánh người ở quán cà phê Times City.
Nhiều người đặt câu hỏi: nếu “tổng tài” không trực tiếp ra tay, nhưng lại có dấu hiệu chỉ đạo, thì trách nhiệm pháp lý của người này sẽ ra sao?
Trách nhiệm pháp lý của “tổng tài” và nguy cơ truy tố thêm tội với Nguyễn Long Vũ
Trao đổi về vụ việc, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết, cơ quan công an sẽ làm rõ mục đích, động cơ của hành động ra hiệu tay. Nếu chứng minh được rằng tín hiệu này là để chỉ đạo nhóm đàn em đánh người ở quán cà phê, thì tổng tài có thể bị coi là đồng phạm, chịu trách nhiệm với vai trò khởi xướng, xúi giục.
Luật sư Đường Nam Khánh cũng nhận định: “Nếu lời nói hoặc cử chỉ của tổng tài tác động trực tiếp đến hành vi của nhóm thanh niên, dẫn đến việc hành hung, thì người này hoàn toàn có thể bị xử lý hình sự. Trường hợp ngược lại, nếu chứng minh không có mối quan hệ nhân - quả, thì trách nhiệm của anh ta sẽ khó xác định.”
Trong khi đó, bản thân Nguyễn Long Vũ cũng không chỉ dừng lại ở tội gây rối trật tự công cộng. Luật sư Khánh phân tích, nếu kết quả giám định thương tích của anh N.M.Đ cho thấy tỷ lệ tổn hại sức khỏe trên 11% hoặc hành vi mang tính côn đồ, thì Vũ hoàn toàn có thể bị khởi tố thêm tội Cố ý gây thương tích.
Điều 134 Bộ luật Hình sự quy định: người phạm tội này có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trong khi đó, Điều 318 về tội gây rối trật tự công cộng cũng đưa ra mức phạt tiền từ 5 - 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.
Về phía nạn nhân, anh N.M.Đ đã nộp đơn đề nghị giám định thương tích và yêu cầu xử lý nghiêm minh. Đây sẽ là căn cứ quan trọng để cơ quan chức năng quyết định khởi tố bổ sung đối với Nguyễn Long Vũ cũng như xem xét trách nhiệm của tổng tài.
Hiện cơ quan công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ các tình tiết liên quan.
to