Đời sống

Nhân chứng vụ nam sinh lớp 7 đánh cô giáo tiết lộ khó tin, nạn nhân đã yêu cầu cả lớp làm 1 việc

Theo chia sẻ của một số phụ huynh lớp 7A14, thời điểm bị nam sinh hành hung, cô giáo đã đưa ra 1 yêu cầu cho cả lớp.

Sự việc học sinh L.G.B lớp 7A14, Trường THCS Đại Kim (Hà Nội), có hành vi túm tóc, ghì đầu giáo viên chủ nhiệm ngay trong lớp học đang trở thành tâm điểm chú ý và gây nhiều tranh luận trái chiều trong dư luận những ngày qua.

Theo VietNamNet, một phụ huynh cho biết tối hôm xảy ra sự việc, khi nghe con kể lại, chị đã vô cùng sốc, không tin nổi đó là sự thật. Theo lời học sinh này, các bạn trong lớp không dám can ngăn vì sợ bạn L.G.B khi thấy em đang cầm vật nhọn. Cô giáo cũng yêu cầu “cả lớp ngồi yên” để đảm bảo an toàn. Một phụ huynh khác bổ sung rằng, trong tình huống bị học sinh túm tóc, ghì đầu xuống, cô giáo đã nhắc các em “ngồi im tại chỗ” vì lo lắng nguy hiểm cho tập thể.

Trước đó, vào khoảng 15h15 ngày 16/9, trong giờ chuyển tiết, cô T.T.T.H – giáo viên chủ nhiệm lớp 7A14 phát hiện lớp trưởng T.M.T mang theo đồ chơi sắc nhọn có thể gây nguy hiểm nên yêu cầu nộp lại. Khi cô giữ lại món đồ, học sinh L.G.B đã đứng lên đòi trả và có hành động túm tóc, ghì đầu cô giáo xuống bàn trước sự chứng kiến của cả lớp.

Ngay sau đó, cô H báo cáo Ban giám hiệu. Hiệu trưởng đã yêu cầu học sinh vi phạm xin lỗi công khai, đồng thời chỉ định những học sinh ngồi gần hiện trường viết tường trình. L.G.B cũng phải làm bản tường trình và cùng phụ huynh làm việc với nhà trường trong chiều cùng ngày. Phụ huynh đã gửi lời xin lỗi và xin phép cho con nghỉ học hôm 17/9 để kiểm tra tâm lý.

screenshot-2025-09-19-at-170334
Hình ảnh trích xuất từ camera

Đến ngày 18/9, Ban giám hiệu, giáo viên và phụ huynh họp, thống nhất: phụ huynh nhận trách nhiệm, xin lỗi giáo viên, cam kết phối hợp giáo dục con. Gia đình xin tạm quản lý học sinh tại nhà 10 ngày. Sau khi L.G.B xin lỗi, cô giáo đồng ý bỏ qua. Ngày 19/9, tinh thần của cô H. đã ổn định.

Nhà trường khẳng định đã yêu cầu học sinh nhận lỗi trước tập thể, mời phụ huynh phối hợp xử lý, đồng thời động viên và hỗ trợ tinh thần giáo viên.

Trong thông báo chính thức, Bộ GD&ĐT nhận định đây là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an toàn và sức khỏe của giáo viên, gây tác động xấu đến môi trường sư phạm và đi ngược lại truyền thống “tôn sư trọng đạo”. Bộ nhấn mạnh mọi hành vi sai trái phải được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, Bộ cũng lưu ý khi xử lý học sinh cần có biện pháp phù hợp, vừa đảm bảo tính răn đe, vừa mang tính giáo dục, tạo cơ hội để học sinh sửa sai.

nam-sinh-danh-co-giao-3
Món đồ chơi nam sinh mang đến trường. Ảnh: Internet

Bộ GD&ĐT đồng thời yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Nội rút kinh nghiệm, chỉ đạo các trường – đặc biệt là THCS Đại Kim chú trọng xây dựng môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh, dân chủ, không bạo lực. Các trường cần tăng cường giáo dục đạo đức, tôn trọng thầy cô, tuân thủ pháp luật; làm tốt công tác tư vấn tâm lý học đường; nâng cao năng lực quản trị và kịp thời xử lý tình huống mất an toàn.

Ngoài ra, Bộ yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường – gia đình – chính quyền địa phương để đảm bảo an toàn và phòng ngừa bạo lực học đường.