Biểu hiện lạ của nam sinh lớp 7 sau khi hành hung cô giáo, gia đình chưa cung cấp được hồ sơ sức khỏe
Sau sự việc xảy ra ở Trường THCS Đại Kim, UBND phường xác định đây là một vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an toàn, danh dự và uy tín của giáo viên, đồng thời có tác động đến môi trường giáo dục, khiến dư luận bức xúc.
Theo báo Dân Trí, UBND phường Định Công (quận Hoàng Mai, Hà Nội) vừa có báo cáo chính thức liên quan đến vụ việc học sinh Lê Gia B. (lớp 7, Trường THCS Đại Kim) có hành vi túm tóc, ghì đầu và quật ngã giáo viên ngay trong lớp học, gây xôn xao dư luận.
Theo UBND phường, đây là vụ việc nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn, danh dự, uy tín của giáo viên mà còn tác động tiêu cực đến môi trường giáo dục, khiến dư luận bức xúc. Quan điểm của chính quyền địa phương là phải xử lý khách quan, công bằng và kiên quyết với hành vi sai phạm để giữ gìn tính tôn nghiêm của người thầy, kỷ cương học đường. Tuy nhiên, bên cạnh việc xử lý, cũng cần đặt trọng tâm vào giáo dục, giúp học sinh nhận thức rõ sai lầm, có cơ hội sửa đổi, tránh tình trạng bị kỳ thị hoặc bỏ học.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, phường Định Công đã báo cáo cấp trên, đồng thời chỉ đạo Công an phường khẩn trương vào cuộc xác minh để làm rõ bản chất vụ việc, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, răn đe và phòng ngừa bạo lực học đường. Phường cũng yêu cầu các đơn vị phối hợp với nhà trường nhằm tăng cường an ninh, xây dựng văn hóa học đường, hỗ trợ tâm lý cho giáo viên và tư vấn hành vi cho học sinh.
Theo báo cáo, ngay sau sự cố, Ban giám hiệu Trường THCS Đại Kim đã yêu cầu học sinh B trực tiếp nhận lỗi và xin lỗi công khai với cô giáo T.T.T.H trước tập thể lớp. Nhà trường cũng mời phụ huynh đến làm việc, thống nhất biện pháp giáo dục, đồng thời đề nghị gia đình đưa học sinh đi kiểm tra tâm lý. Tuy nhiên, đến tối 19/9, gia đình vẫn chưa cung cấp kết quả khám sức khỏe tâm lý của em B.
Đối với cô giáo H, nhà trường đã động viên, ổn định tinh thần, tránh để sự việc gây thêm áp lực ảnh hưởng đến công tác giảng dạy. Tại buổi làm việc chiều 19/9 với Thường trực Đảng ủy phường, phía nhà trường cho biết vào thời điểm xảy ra sự việc, em B có biểu hiện tâm lý bất ổn. UBND phường đã yêu cầu trường rút kinh nghiệm trong quản lý, tăng cường giám sát, duy trì kỷ luật lớp học, đồng thời quan tâm, động viên tinh thần giáo viên.
Trước đó, một đoạn video dài hơn 2 phút lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nam sinh mặc đồng phục túm tóc, ghì đầu, quật ngã cô giáo trong lớp, trong khi nhiều học sinh khác đứng nhìn, không can ngăn.
Theo tường trình, khoảng 15h ngày 16/9, trong giờ chuyển tiết, cô giáo H phát hiện lớp trưởng Trịnh Mai T cầm đồ chơi sắc nhọn nên yêu cầu nộp lại vì vi phạm nội quy. Ngay lập tức, học sinh Lê Gia B đứng lên đòi trả lại. Khi bị từ chối, B đã giật tóc, ghì cô giáo xuống sàn để lấy lại đồ chơi. Một số học sinh đã cố gắng ngăn cản nhưng bất thành.
Sau đó, cô giáo H đã báo cáo Hiệu trưởng. Ban giám hiệu quay lại lớp, yêu cầu B xin lỗi và lập biên bản tường trình sự việc. Các học sinh chứng kiến cũng cho biết em B khi đó có biểu hiện quá khích, cơ thể to lớn khiến các bạn không dám can thiệp.
Hiện Công an phường Định Công đang tiếp tục xác minh, làm rõ sự việc và sẽ có biện pháp xử lý nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, đồng thời phối hợp với nhà trường để ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường tái diễn.