Căn nhà xây nhầm trên đất hàng xóm ở TP HCM: Chủ nhà khai lý do, tính phương án ‘thần đèn’ di dời nhà
Vụ xây nhầm nhà trên đất hàng xóm ở TP.HCM khiến dư luận xôn xao. Chủ nhà đã thừa nhận sai lầm, đồng thời đề xuất nhiều phương án giải quyết từ hoán đổi đất đến thuê ‘thần đèn’ di dời.
Những ngày qua, vụ việc xây nhầm nhà trên đất hàng xóm tại phường Chánh Hiệp (TP.HCM) đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. UBND phường Chánh Hiệp cho biết đã tiến hành khảo sát hiện trạng và gửi thư mời hai hộ dân liên quan đến tham gia buổi hòa giải đất đai dự kiến diễn ra ngày 24/9.
Trao đổi với báo chí, ông Th. - người đang sinh sống trong căn nhà xây nhầm thừa nhận toàn bộ sai sót. Ông cho biết sổ đỏ căn nhà do người thân đứng tên, và khi xây dựng, gia đình ông thuê nhà thầu theo hình thức “chìa khóa trao tay”. Đến khi chủ đất thực sự là chị Võ Thu Thảo (Sinh năm 1992, quê Kiên Giang, hiện ở TP.HCM) tìm đến, ông mới “ngã ngửa” rằng căn nhà khang trang lại nằm trên đất của hàng xóm.
Theo ông Th., hướng giải quyết được ông ưu tiên là hoán đổi đất. Nếu đạt thỏa thuận, ông sẵn sàng bù phần chênh lệch vì lô đất của chị Thảo rộng 71m² trong khi đất của ông có diện tích 191m², cả hai nằm sát nhau. Trường hợp hai bên không thể thương lượng, ông tuyên bố sẽ thuê “thần đèn” để di dời nguyên căn nhà, dù chi phí di dời rất cao. “Tôi sai thì phải chấp nhận, sẵn sàng thương lượng chứ không muốn kiện tụng ra tòa”, ông khẳng định.
Về phía gia đình chị Võ Thu Thảo, sự việc cũng gây nhiều bức xúc. Đầu năm 2024, vợ chồng chị mua mảnh đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng hợp pháp, người đứng tên là anh Từ Kiến Trung (Sinh năm 1990). Đến tháng 6/2025, khi dự định xây nhà, gia đình chị bất ngờ phát hiện đất đã bị “chiếm chỗ” bởi một căn nhà xây kiên cố.
Trong quá trình tìm hiểu, chị Thảo tiếp xúc với bà Nguyễn Thị Hạnh (Sinh năm 1970), người thừa nhận đã để xảy ra việc xây nhầm nhà. Ban đầu, bà Hạnh đưa ra cam kết sẽ di dời công trình về đúng mảnh đất của mình trong vòng 3 tuần. Tuy nhiên, nhiều tháng trôi qua, căn nhà vẫn nằm chình ình trên đất của chị Thảo, khiến vụ việc rơi vào bế tắc.
Để tháo gỡ, chị Thảo đề xuất hai phương án: hoặc đổi đất và thanh toán chênh lệch giá trị, hoặc bà Hạnh mua lại mảnh đất đã bị xây nhầm theo giá thị trường. Song, phía bà Hạnh chưa đồng thuận. Do đó, gia đình chị Thảo đã gửi đơn yêu cầu UBND phường Chánh Hiệp vào cuộc, giải quyết đúng theo quy định pháp luật về hòa giải đất đai.
Hiện tại, UBND phường Chánh Hiệp đang tiếp tục làm việc với cả hai hộ dân để tìm tiếng nói chung. Dư luận chờ đợi kết quả hòa giải đất đai.