Mỹ - Iran sắp đối thoại trực tiếp lần đầu kể từ xung đột: Bước ngoặt hay căng thẳng mới?
Mỹ và Iran vừa thông báo sẽ tiến hành các cuộc thảo luận trực tiếp tại Pakistan vào cuối tuần này, đánh dấu lần gặp mặt trực tiếp đầu tiên kể từ khi xung đột giữa hai bên bùng phát.
Ngày 8/4, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết phái đoàn Mỹ sẽ tới Islamabad, Pakistan, vào sáng 11/4. Phái đoàn do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu, cùng với đặc phái viên Steve Witkoff và nhà đàm phán Jared Kushner. Bà Leavitt nhấn mạnh: "Chúng tôi rất mong chờ cơ hội gặp trực tiếp."
Trả lời câu hỏi về khả năng Iran bàn giao uranium đã được làm giàu, bà Leavitt khẳng định: "Có chứ." Bà cũng nêu rõ đây là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Mỹ trong các vòng đàm phán tiếp theo, đồng thời là “lằn ranh đỏ” mà Washington sẽ không nhượng bộ.
Trong khi đó, phía Iran cũng xác nhận tham gia các cuộc đàm phán. Trong một cuộc điện đàm với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Tehran sẽ cử phái đoàn đến Islamabad vào cuối tuần này. Theo hãng tin ISNA, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf sẽ dẫn đầu đoàn, và đề xuất 10 điểm của Iran dự kiến sẽ bàn cả chương trình hạt nhân lẫn các vấn đề an ninh khu vực.
Trước đó, sáng 8/4, hai bên đã công bố lệnh ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz trong hai tuần. Tuy nhiên, cùng ngày, truyền thông Iran đưa tin nước này tạm ngừng cho tàu qua eo biển và cảnh báo có thể rút khỏi thỏa thuận ngừng bắn do Israel tiếp tục tấn công vào Lebanon, nơi có nhóm Hezbollah được Tehran hậu thuẫn. Mỹ cảnh báo Iran không để thỏa thuận này đổ vỡ liên quan đến tình hình Lebanon.