Thực hư chuyện Ngọc Sơn bị bắt vì tham gia tiệc thác loạn 34 năm rước, nam ca sĩ từng ngồi tù vì gì?
Danh ca Ngọc Sơn vừa lần đầu lên tiếng đầy đủ về tin đồn từng bị bắt năm 1992 vì “ăn chơi thác loạn”. Nam ca sĩ cho biết câu chuyện này đã khiến anh chịu nhiều áp lực, tổn thương suốt hơn ba thập kỷ qua.
Ngọc Sơn lần đầu nói rõ chuyện bị bắt năm 1992
Mới đây, trên trang fanpage cá nhân có hơn 1,1 triệu lượt theo dõi, Ngọc Sơn đăng tải đoạn chia sẻ dài, nói rõ về những tin đồn liên quan đến việc anh từng đi tù hồi năm 1992.
Nam danh ca cho biết suốt 34 năm qua, anh gần như chọn cách im lặng trước những lời đồn đoán thất thiệt, nhưng đến hiện tại muốn lên tiếng một lần để khép lại mọi hiểu lầm.

Theo lời Ngọc Sơn, thông tin cho rằng anh bị bắt vì tham gia tiệc sinh nhật “thác loạn” của Pierre Tân là hoàn toàn sai sự thật. Nam ca sĩ khẳng định nguyên nhân khiến anh bị xử lý thời điểm đó là do biểu diễn những ca khúc chưa được cấp phép lưu hành.
Anh cho biết mình từng hát một số bài trước năm 1975, trong đó có các ca khúc như Bông cỏ may, Con đường xưa em đi, Hoa trinh nữ… Khi ấy, những bài hát này chưa được cấp phép nên việc biểu diễn bị xem là vi phạm pháp luật.
“Những bài hát này bây giờ đã được cấp phép hát nhưng thời đó chưa được cấp phép. Chưa được cấp phép mà Ngọc Sơn hát nên vi phạm pháp luật và bị bỏ tù. Bị bỏ tù là đúng người, đúng tội. Ngọc Sơn đã phải trả giá bằng 8 tháng 13 ngày trong trại giam. Sau đó, ra tù, trong vòng 2 năm, Ngọc Sơn không đi hát. Thời điểm ngồi trong trại giam, anh chị em bạn tù và các quản giáo đều rất tốt, yêu thương và chăm lo cho Ngọc Sơn", nam ca sĩ chia sẻ.
Nhắc lại vụ việc từng gây xôn xao dư luận đầu thập niên 1990, Ngọc Sơn cho rằng nếu thực sự có những hành vi “điên rồ” như lời đồn thì không ai lại tổ chức ở khu vực trung tâm đông người qua lại.
Nam danh ca cũng nhấn mạnh, nếu anh thực sự xuất hiện trong một bữa tiệc “cởi quần cởi áo” như mạng xã hội lan truyền suốt nhiều năm thì chắc chắn phải tồn tại hình ảnh hay bằng chứng cụ thể. Tuy nhiên, đến nay vẫn không có bất kỳ hình ảnh nào chứng minh điều đó.
Giọng ca "Tình cha" nhấn mạnh: "Những điều tiếng, tin đồn thất thiệt khiến Ngọc Sơn bị oan... buồn lắm! Ngọc Sơn đã phải sống những tháng ngày như trong địa ngục. Những ngày tháng đó chỉ biết buồn… khóc, không muốn giải thích. Đã 34 năm trôi qua nhưng nhắc lại vẫn cảm giác đau. Hôm nay, Ngọc Sơn muốn giải thích rõ để mọi người hiểu hơn và chôn vùi câu chuyện này. Ngọc Sơn xin khẳng định, chuyện tham gia sinh nhật ‘cởi quần cởi áo’ là không hề có. Nếu ai chứng minh được là có, Ngọc Sơn xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, bị bỏ tù chung thân hoặc cấm hát vĩnh viễn cũng được".
“Ông hoàng nhạc sến” cũng cho biết vụ sinh nhật Pierre Tân năm đó bị xử lý chủ yếu vì nội dung thiệp mời sử dụng từ ngữ phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục.
Riêng anh, vì tham gia biểu diễn và hát các bài chưa được cấp phép nên bị xử lý theo quy định pháp luật.
Ngọc Sơn nhấn mạnh gia đình mình có truyền thống cách mạng, nhiều người thân là thương binh, liệt sĩ và hiện nay con cháu vẫn công tác trong ngành công an.
“Để vào ngành công an, lý lịch phải được xét rất kỹ. Nếu có vấn đề thì không thể nào được tuyển chọn”, nam ca sĩ nói.
Ngoài ra, anh cũng chia sẻ nhiều năm qua vẫn âm thầm làm thiện nguyện, hỗ trợ người nghèo và các trung tâm chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng chất độc da cam tại TP.HCM.
Chủ động xét nghiệm ma túy chứng minh trong sạch
Thời gian gần đây, tên tuổi Ngọc Sơn tiếp tục bị nhắc đến trong các tin đồn liên quan đến chất kích thích.
Trước những bàn tán trên mạng xã hội, nam danh ca đã trực tiếp đến trụ sở công an phường Bến Thành (TP.HCM) để đăng ký thực hiện xét nghiệm ma túy. Toàn bộ quá trình được anh livestream công khai trên trang cá nhân.

Sau khi được hướng dẫn đến bệnh viện kiểm tra, Ngọc Sơn tiếp tục phát trực tiếp kết quả xét nghiệm âm tính với chất cấm. Đồng hành cùng anh trong buổi kiểm tra còn có Quách Tuấn Du.
“Tôi cây ngay không sợ chết đứng. Đừng nghĩ nghệ sĩ ai cũng chơi chất cấm. Điều đó không đúng”, nam ca sĩ khẳng định.
Bài chia sẻ của Ngọc Sơn hiện thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều khán giả cho rằng việc nam ca sĩ lên tiếng sau nhiều năm im lặng phần nào giúp khép lại những đồn đoán kéo dài suốt hơn ba thập kỷ quanh câu chuyện năm 1992.