Đời sống

Iran đe dọa TT Trump: Trong 20 giờ tới, không nhượng bộ, Mỹ sẽ quay ‘trở lại thời kỳ đồ đá’

Một quan chức Iran đưa ra hạn chót 20 giờ dành cho Mỹ, trong khi Hội đồng Bảo an đang nỗ lực thông qua một dự thảo nghị quyết nhằm tái mở cửa tuyến hàng hải chiến lược Hormuz.

Ngày 6/4, quan chức cấp cao của Quốc hội Iran, ông Madi Mohammadi, đã đưa ra thông điệp “tối hậu thư” kéo dài 20 giờ cho Mỹ, đáp trả tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về việc đưa Iran “trở lại thời kỳ đồ đá”. Trên mạng xã hội X, ông Mohammadi cảnh báo rằng nếu Mỹ và các đồng minh không nhượng bộ trong khoảng thời gian này, họ sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng.

Ông Mohammadi nhấn mạnh: “Ông Trump chỉ còn khoảng 20 giờ để nhượng bộ, nếu không các đồng minh của ông sẽ quay lại thời kỳ đồ đá. Iran sẽ không lùi bước.” Đồng thời, trợ lý của Chủ tịch Quốc hội Iran khẳng định rằng nước này đã giành chiến thắng trong xung đột với Mỹ và Israel, và chỉ chấp nhận một giải pháp củng cố các thành tựu đạt được, đồng thời thiết lập một trật tự an ninh mới tại khu vực.

Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài ngày sau cảnh báo của Tổng thống Trump về việc áp dụng biện pháp mạnh nếu Iran không tuân thủ các yêu cầu, trong đó nhấn mạnh việc mở lại eo biển Hormuz là “không thể thương lượng” và đe dọa tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng, bao gồm các nhà máy điện và cầu đường. Hạn chót Mỹ đặt ra là 20h ngày 7/4 (giờ Mỹ).

400 (185)

Trước tình hình căng thẳng, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết nhằm khôi phục tự do hàng hải tại Hormuz. Dự thảo ban đầu do Bahrain bảo trợ cho phép sử dụng “tất cả các biện pháp cần thiết”, bao gồm quân sự, nhưng sau điều chỉnh để phản ánh phản đối từ Nga và Trung Quốc, chỉ còn “khuyến khích mạnh mẽ” việc phối hợp bảo vệ các tàu thương mại. Cuộc bỏ phiếu diễn ra chỉ vài giờ trước hạn chót Mỹ đặt ra.

Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định eo biển Hormuz sẽ “không bao giờ trở lại trạng thái trước đây” đối với Mỹ và Israel, đồng thời hoàn tất các kế hoạch tác chiến nhằm thiết lập trật tự mới tại vịnh Ba Tư.

Ông Ali Akbar Velayati, cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei, cảnh báo rằng bất kỳ sai sót nào của các quốc gia khác cũng có thể gián đoạn nghiêm trọng dòng chảy năng lượng toàn cầu và thương mại quốc tế. Quan chức truyền thông của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, ông Mehdi Tabatabaei, tuyên bố Hormuz chỉ được mở trở lại khi những thiệt hại do Mỹ và Israel gây ra được “bồi thường đầy đủ”.

Iran cũng duy trì việc thu phí để đảm bảo an toàn cho một số tàu chở dầu đi qua eo biển, nhưng biện pháp này đã gặp phản đối từ các quốc gia khác và chuyên gia ngành vận tải biển. Kể từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2, lưu lượng tàu thuyền qua Hormuz giảm tới 90% so với trước đó.