Đời sống

Ông Trump: Mỹ hoàn toàn có thể lấy dầu Iran, nhưng người dân 'không đủ kiên nhẫn'

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông từng cân nhắc khả năng kiểm soát nguồn dầu của Iran, song quyết định không theo đuổi phương án này vì dư luận trong nước muốn quân đội Mỹ sớm kết thúc chiến dịch và trở về.

Phát biểu với báo giới tại cuộc họp báo ngày 6/4, ông Trump nói rằng nếu hoàn toàn do mình quyết định, ông sẽ giữ quyền kiểm soát lượng dầu của Iran. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh ông cũng cần cân nhắc mong muốn của người dân trong nước.

“Nếu tôi có quyền lựa chọn, tôi sẽ giữ số dầu đó. Nhưng tôi cũng muốn người dân của đất nước chúng ta hạnh phúc”, ông Trump nói.

400 (171)
Tổng thống Donald Trump họp báo về chiến sự Iran tại Nhà Trắng ngày 6/4 (Nguồn: Reuters)

Theo ông, nhiều người Mỹ muốn lực lượng quân sự sớm rút khỏi chiến trường thay vì kéo dài xung đột. “Thật đáng tiếc là người dân muốn chúng ta trở về. Nếu tôi quyết định, tôi sẽ giữ lấy dầu vì nó có thể mang lại nguồn lợi rất lớn. Tôi cũng tin rằng người dân Iran sẽ được đối xử tốt hơn nhiều so với trước đây”, ông nói thêm.

Tổng thống Mỹ cho rằng dư luận trong nước đang thiếu kiên nhẫn với cuộc chiến. Ông nhấn mạnh rằng trong lịch sử, nhiều cuộc chiến kéo dài nhiều năm, trong khi chiến dịch hiện tại mới diễn ra khoảng hơn một tháng.

Trước đó, hôm 1/4, ông Trump cũng bày tỏ quan điểm tương tự khi nói rằng việc kiểm soát dầu của Iran là khả thi, nhưng tâm lý chung của người Mỹ là muốn chiến sự nhanh chóng kết thúc.

“Chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát nguồn dầu của họ. Tuy nhiên tôi không chắc người dân trong nước có đủ kiên nhẫn cho kế hoạch đó. Họ chỉ muốn cuộc chiến sớm khép lại”, ông nói.

Người đứng đầu Nhà Trắng cho rằng nếu chiến dịch tiếp tục kéo dài, việc kiểm soát dầu mỏ tại Iran không phải nhiệm vụ khó khăn. Dù vậy, ông thừa nhận nhiều người Mỹ chỉ mong muốn chiến thắng nhanh chóng rồi rút quân, và bản thân ông cũng cho rằng cách tiếp cận đó là chấp nhận được vì Mỹ đã có nguồn dầu dồi dào.

Một cuộc khảo sát do Reuters/Ipsos công bố tuần trước cho thấy khoảng 75% người Mỹ phản đối việc triển khai lực lượng bộ binh tới Iran. Hơn một nửa số người tham gia khảo sát cũng lo ngại cuộc xung đột có thể gây tác động tiêu cực đến tình hình tài chính cá nhân.

Kể từ khi phối hợp với Israel tiến hành chiến dịch không kích Iran từ cuối tháng 2, chính quyền Tổng thống Trump đã đưa ra nhiều tuyên bố khác nhau về mục tiêu của chiến dịch. Tại cuộc họp báo mới nhất, ông cho biết ưu tiên hiện nay của Mỹ là đảm bảo việc mở lại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải quan trọng đang bị Iran phong tỏa một phần.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhắc lại cảnh báo sẽ tấn công vào cơ sở hạ tầng của Iran nếu Tehran không dỡ bỏ việc phong tỏa eo biển này trước hạn chót vào tối 7/4.

“Họ không muốn nói đến việc đầu hàng theo cách thông thường, nhưng cuối cùng họ sẽ phải làm vậy. Nếu không, họ sẽ không còn cầu, không còn nhà máy điện, thậm chí chẳng còn gì cả. Và tôi vẫn chưa nói đến những điều tồi tệ hơn thế”, ông Trump tuyên bố.