Một số nguồn tin cho biết Hoa Kỳ, Iran cùng các bên trung gian đang xem xét những điều khoản cho một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời kéo dài 45 ngày, được coi là bước đi đầu tiên nhằm hướng tới chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột hiện nay.
Theo thông tin do trang tin Axios đăng tải ngày 5/4, dẫn lời 4 nguồn tin từ Mỹ, Israel và các nguồn am hiểu tình hình, các nhà trung gian tại Trung Đông đã bắt đầu trao đổi với hai phía về khả năng đạt được thỏa thuận nhằm hạ nhiệt cuộc chiến kéo dài hơn một tháng qua.
Theo đề xuất đang được bàn thảo, giai đoạn đầu có thể là lệnh ngừng bắn tạm thời trong vòng 45 ngày. Trong khoảng thời gian này, các bên sẽ tiếp tục đàm phán để hướng tới một giải pháp chấm dứt xung đột lâu dài. Nếu cần thiết, lệnh ngừng bắn có thể được kéo dài để tạo thêm thời gian cho tiến trình thương lượng.
Bước tiếp theo của lộ trình này sẽ là một thỏa thuận chính thức nhằm kết thúc hoàn toàn cuộc chiến. Tuy nhiên, các nguồn tin nhận định khả năng đạt được thỏa thuận hiện vẫn khá thấp.
Cho đến nay, Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Về phía Tehran, giới chức Iran nhiều lần khẳng định họ không tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp hay gián tiếp nào với Washington, mà chỉ truyền đạt thông điệp thông qua các bên trung gian. Iran cũng nhấn mạnh rằng việc chấm dứt xung đột chỉ có thể diễn ra nếu các điều kiện của họ được chấp thuận.
Trong phát biểu ngày 5/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông tin rằng cơ hội đạt được thỏa thuận với Iran trong ngày 6/4 là “khá tích cực”.
Ông cho biết các nhà đàm phán Iran đã tham gia thảo luận và nhận định tiến trình đàm phán đang diễn ra. Tuy vậy, nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời đưa ra cảnh báo cứng rắn rằng Washington có thể phá hủy các mục tiêu và kiểm soát nguồn dầu của Iran nếu Tehran không sớm hành động.
Tổng thống Mỹ cũng đặt thời hạn để Iran mở lại Eo biển Hormuz trước tối 7/4. Nếu không tuân thủ, Tehran có thể phải đối mặt với các đòn tấn công nhằm vào hạ tầng trọng yếu như nhà máy điện hoặc hệ thống cầu đường.
Chiến dịch quân sự do Mỹ và Israel phối hợp thực hiện nhằm vào Iran bắt đầu từ cuối tháng 2 sau khi các nỗ lực đàm phán trước đó rơi vào bế tắc. Ban đầu, Washington dự kiến chiến dịch chỉ kéo dài khoảng 4 - 6 tuần, nhưng tuần trước ông Trump cho biết thời gian có thể được kéo dài thêm 2 - 3 tuần.
Theo dữ liệu từ cổng thông tin Iran War Cost Monitoring Portal, sau gần 40 ngày, chiến dịch quân sự tại Iran đã khiến Mỹ tiêu tốn hơn 42 tỷ USD. Trong đó, riêng 6 ngày đầu tiên, Washington đã chi khoảng 11,3 tỷ USD, và chi phí dự kiến tăng thêm khoảng 1 tỷ USD mỗi ngày khi xung đột tiếp diễn.
Tình hình hiện vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi các bên liên tục đưa ra những tuyên bố cứng rắn. Trong lúc Mỹ và Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào những mục tiêu chiến lược tại Iran, Tehran cũng đáp trả bằng các đợt tấn công nhắm vào Israel cùng những địa điểm liên quan tới Mỹ trong khu vực.
Diễn biến này làm dấy lên lo ngại rằng xung đột có thể lan rộng ra toàn Trung Đông, đồng thời tạo ra những biến động mạnh đối với thị trường năng lượng và tài chính toàn cầu.