Đời sống

Nga bất ngờ lên tiếng về Iran, gửi thông điệp thẳng tới Washington

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng Mỹ nên chấm dứt việc sử dụng “ngôn từ mang tính tối hậu thư” đối với Iran, đồng thời quay trở lại con đường đối thoại nhằm tìm giải pháp cho căng thẳng hiện nay.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga, nội dung này được đề cập trong cuộc điện đàm ngày 5/4 giữa ông Lavrov và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Moskva bày tỏ kỳ vọng những nỗ lực nhằm hạ nhiệt tình hình liên quan đến Iran sẽ sớm đạt được kết quả rõ rệt.

Phía Nga cho rằng tiến trình giảm căng thẳng sẽ thuận lợi hơn nếu Mỹ từ bỏ cách tiếp cận mang tính áp đặt và đưa các vấn đề tranh chấp trở lại bàn đàm phán.

400 (162)
Ngoại trưởng Sergey Lavrov

Thông cáo cũng cho biết Moskva và Tehran cùng kêu gọi các bên tránh những hành động có thể làm tổn hại tới cơ hội thúc đẩy giải pháp chính trị - ngoại giao, bao gồm cả các động thái tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Trong cuộc trao đổi, hai ngoại trưởng còn đề nghị Washington chấm dứt các cuộc tấn công mà họ cho là “bất hợp pháp” nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự, đặc biệt là Nhà máy điện hạt nhân Bushehr, nơi nhiều kỹ thuật viên Nga đang làm việc.

Truyền thông Nga cho biết ngày 4/4, Moskva đã bắt đầu sơ tán 198 công nhân khỏi cơ sở Bushehr sau khi một quả đạn được cho là do Mỹ và Israel phóng đã rơi gần khu vực này.

Trong những năm gần đây, quan hệ giữa Tehran và Moskva ngày càng gắn bó. Trong khi đó, Mỹ và một số quốc gia châu Âu nhiều lần cáo buộc Iran hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine. Nga lại chỉ trích Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công “nguy hiểm và thiếu trách nhiệm” vào Iran, cảnh báo điều này có thể đẩy khu vực Trung Đông vào vòng xoáy bất ổn nghiêm trọng.

Cùng ngày 5/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra thời hạn mới yêu cầu Tehran đạt được thỏa thuận liên quan đến việc mở Eo biển Hormuz trước 20h ngày 7/4 (giờ miền Đông nước Mỹ), nếu không muốn đối mặt nguy cơ bị tấn công vào các cơ sở hạ tầng.