Nga hé lộ cách đối phó UAV 6 cánh Ukraine, tạo đà diễn biến căng thẳng trên tiền tuyến
UAV “Baba Yaga” với kích thước lớn, khả năng mang nhiều loại bom và hoạt động hiệu quả trong đêm được xem là một trong những mối đe dọa đáng chú ý trên chiến trường Ukraine. Truyền thông Nga mới đây hé lộ cách một đơn vị chống UAV sử dụng Boomerang-10 để truy đuổi và đánh chặn loại UAV này.
Nga hé lộ cách đối phó UAV “Baba Yaga” đáng sợ của Ukraine
Truyền thông Nga đầu tháng 9 đăng tải cuộc phỏng vấn với một đơn vị chống UAV thuộc Trung đoàn Bộ binh cơ giới số 506, qua đó hé lộ cách các binh sĩ nước này tìm cách đối phó với những UAV hạng nặng được phía Nga gọi bằng biệt danh “Baba Yaga” trên tiền tuyến.
Theo Zvezda, đơn vị này sử dụng UAV Boomerang-10 để đánh chặn các UAV hạng nặng của Ukraine. Chỉ huy có biệt danh Zolotoy cho biết phương thức được đơn vị đánh giá hiệu quả là cho UAV đánh chặn truy đuổi mục tiêu trên không.
“Chúng tôi chủ yếu sử dụng UAV Boomerang-10 để đánh chặn Baba Yaga. Chiến thuật hiệu quả nhất đối với binh lính của chúng tôi là truy đuổi và bay theo hướng di chuyển của UAV đối phương”, ông Zolotoy nói.
Theo lời chỉ huy này, Boomerang-10 có tốc độ bay trên 100 km/giờ, qua đó giúp UAV đánh chặn có thể nhanh chóng tiếp cận mục tiêu.
Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh cuộc đối đầu giữa các UAV ngày càng trở thành một phần quan trọng của chiến sự Nga - Ukraine. Những UAV cỡ nhỏ, UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) cho đến các hệ thống đa cánh quạt hạng nặng đang được sử dụng cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ trinh sát đến tấn công và hỗ trợ trên chiến trường.
Vì sao “Baba Yaga” trở thành mối đe dọa đáng chú ý?
“Baba Yaga” là biệt danh mà phía Nga sử dụng để gọi một nhóm UAV ném bom hạng nặng của Ukraine. Điều đáng chú ý là thuật ngữ này không nhất thiết chỉ một mẫu UAV duy nhất. Nhiều nguồn mở cho biết các mẫu như Nemesis, Vampire và R18 có thể được gọi chung là “Baba Yaga”, tùy vào cách phía Nga nhận diện chúng.
Trong trường hợp được Zvezda đề cập, UAV Nemesis được mô tả là một UAV 6 cánh hạng nặng của Ukraine. Không giống những UAV trinh sát nhỏ thường thấy trên chiến trường, các UAV thuộc nhóm này có kích thước lớn hơn đáng kể và được thiết kế để mang tải trọng phục vụ nhiệm vụ.
Một đặc điểm khiến “Baba Yaga” gây chú ý là khả năng hoạt động vào ban đêm. Các UAV hạng nặng loại này thường được trang bị hệ thống camera quang học và camera ảnh nhiệt, giúp phát hiện mục tiêu trong điều kiện ánh sáng yếu. Các nguồn độc lập cũng ghi nhận đây là một trong những yếu tố quan trọng khiến nhóm UAV này được sử dụng cho các nhiệm vụ ban đêm.
Theo thông tin được phía Nga đưa ra, Nemesis thường hoạt động ở độ cao khoảng 200 m nhưng trong một số tình huống có thể bay thấp hơn nhiều. Điều này khiến việc phát hiện và xử lý UAV trở nên khó khăn hơn, đặc biệt khi nó tiếp cận khu vực mục tiêu trong điều kiện địa hình phức tạp hoặc vào ban đêm.
Các UAV hạng nặng như “Baba Yaga” cũng có khả năng mang nhiều loại tải trọng khác nhau. Một số nguồn cho biết các biến thể thuộc nhóm này từng được sử dụng với đạn cối, mìn chống tăng cải hoán và các loại tải trọng nổ khác.
Chính khả năng mang tải trọng tương đối lớn trong khi vẫn có thể hoạt động ở khoảng cách đáng kể khiến UAV hạng nặng trở thành một công cụ được chú ý trong cuộc chiến UAV đang diễn ra tại Ukraine.
Nga dùng Boomerang-10 để săn UAV hạng nặng
Theo Zvezda, Boomerang-10 được đơn vị Nga sử dụng như một phương tiện đánh chặn trên không. Chỉ huy Zolotoy cho biết tốc độ của UAV này cho phép kíp điều khiển tìm cách tiếp cận những mục tiêu có kích thước lớn hơn.
Ngoài “Baba Yaga”, các binh sĩ Nga cũng cho biết Boomerang-10 được sử dụng để đối phó với những UAV trinh sát như Mavic.
Một binh sĩ được Zvezda dẫn lời cho rằng việc lựa chọn loại đầu đạn phù hợp có ý nghĩa quan trọng khi đối phó với các UAV nhiều cánh. Theo người này, đầu đạn phân mảnh được đánh giá phù hợp với các mục tiêu như UAV 6 cánh, bởi hiệu ứng vụ nổ có thể gây hư hỏng cho nhiều bộ phận của phương tiện.
Tuy nhiên, đây là đánh giá được truyền thông Nga dẫn lại từ binh sĩ tham gia nhiệm vụ và không phải kết quả đánh giá độc lập về hiệu quả thực tế của phương thức này.
Đáng chú ý, đơn vị Nga cũng đề cập tới yêu cầu bảo đảm an toàn cho lực lượng vận hành trong quá trình triển khai UAV đánh chặn. Theo mô tả, kíp điều khiển và kỹ thuật viên được bố trí ở những vị trí riêng biệt khi UAV cất cánh.
Kỹ thuật viên phụ trách tình trạng kỹ thuật của UAV sẽ trực tiếp tham gia quá trình thực hiện nhiệm vụ đánh chặn, trong khi kíp điều khiển đảm nhiệm việc vận hành phương tiện.
Điều này cho thấy cuộc chiến UAV trên chiến trường hiện nay không đơn thuần là cuộc đối đầu giữa những thiết bị bay không người lái. Đằng sau mỗi chuyến bay còn là cả một hệ thống gồm người vận hành, kỹ thuật viên, thông tin liên lạc, trinh sát và các phương tiện hỗ trợ.