Trước diễn biến khó lường từ chiến sự Trung Đông và Nga - Ukraine khiến giá năng lượng thế giới nhảy múa, Bộ Công Thương vừa phát đi yêu cầu khẩn. Các doanh nghiệp đầu mối phải tức tốc xây dựng kế hoạch nhập khẩu, đảm bảo không để xảy ra tình trạng thiếu hụt xăng dầu.
Theo báo Người Lao Động, trước những bất ổn địa chính trị tại Trung Đông và cuộc chiến Nga - Ukraine kéo dài, thị trường năng lượng toàn cầu đang đối mặt với áp lực lớn. Giá dầu thô và xăng dầu thành phẩm liên tục tăng cao, đe dọa trực tiếp đến an ninh năng lượng quốc gia cũng như hoạt động sản xuất, đời sống của nhân dân.
Để chủ động ứng phó, Bộ Công Thương đã gửi văn bản yêu cầu các thương nhân đầu mối sản xuất, kinh doanh và phân phối xăng dầu phải thực hiện nghiêm túc kế hoạch nhập khẩu. Mục tiêu cốt lõi là bảo đảm cung ứng đầy đủ cho thị trường nội địa, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.
Trong năm 2026, Bộ yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện chuẩn xác tổng nguồn xăng dầu tối thiểu đã được phân giao. Các đơn vị phải chủ động dự báo sát tình hình thực tế, đa dạng hóa nguồn hàng từ cả nội địa lẫn nhập khẩu. Việc duy trì mức dự trữ theo đúng quy định pháp luật là yêu cầu bắt buộc.
Đáng chú ý, các thương nhân đầu mối phải hoàn tất kế hoạch mua hàng và nhập khẩu trong tháng 3/2026 theo đúng đăng ký. Đồng thời, cơ quan quản lý yêu cầu các đơn vị khẩn trương xây dựng chi tiết phương án nhập khẩu xăng dầu cho tháng 4/2026 để không bị động trước các biến động quốc tế.
Đối với các đơn vị sản xuất, Bộ Công Thương nhấn mạnh việc tìm kiếm nguồn dầu thô ổn định và đa dạng. Các nhà máy lọc dầu lớn như Dung Quất và Nghi Sơn có trách nhiệm duy trì vận hành an toàn, liên tục. Mọi sự cố kỹ thuật hoặc kế hoạch bảo trì gây ảnh hưởng sản lượng phải được báo cáo ngay.
Văn bản nêu rõ tuyệt đối không găm hàng chờ tăng giá, không để xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung trong toàn hệ thống kinh doanh xăng dầu. Yêu cầu này áp dụng xuyên suốt từ doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối đến tận các cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc.
Các doanh nghiệp cần có cơ chế chia sẻ nguồn cung và lợi nhuận hợp lý trong hệ thống để duy trì dòng chảy hàng hóa thông suốt. Bộ cũng yêu cầu các đơn vị bố trí nhân sự trực chiến, tăng ca nếu cần thiết nhằm đảm bảo các cây xăng hoạt động thường xuyên, liên tục phục vụ người dân.
Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường hậu kiểm, giám sát chặt chẽ hoạt động nhập khẩu và dự trữ lưu thông. Mọi hành vi vi phạm trách nhiệm bảo đảm nguồn cung hoặc trục lợi từ biến động thị trường sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định.