Khám phá mới

Vì sao trước khi mở cửa Tử Cấm Thành mỗi sáng, người gác cổng luôn phải hét lớn 3 lần?

Tử Cấm Thành không chỉ nổi tiếng bởi quy mô đồ sộ mà còn lưu giữ nhiều tập tục đặc biệt. Một trong số đó là việc nhân viên hô lớn 3 lần trước khi mở cửa vào mỗi buổi sáng.

Tử Cấm Thành, còn được biết đến với tên gọi Cố Cung, là quần thể cung điện nằm tại trung tâm Bắc Kinh, Trung Quốc. Đây từng là nơi ở và làm việc của các hoàng đế nhà Minh, nhà Thanh trong thời kỳ phong kiến.

Hiện nay, quần thể này do Bảo tàng Cố Cung quản lý và đã trở thành một trong những điểm tham quan nổi tiếng của Trung Quốc.

Với diện tích khoảng 720.000 m², Tử Cấm Thành có hơn 980 cung điện và nhà ở. Đây cũng được xem là quần thể kiến trúc bằng gỗ cổ được bảo tồn hoàn chỉnh nhất thế giới.

Trải qua nhiều thế kỷ, Tử Cấm Thành chứng kiến những giai đoạn phát triển cũng như sự suy tàn của chế độ phong kiến Trung Quốc. Sức hút của nơi này đến nay vẫn rất lớn. Từ năm 2012, Cố Cung đón trung bình khoảng 14 triệu lượt khách mỗi năm; riêng năm 2019, con số này vượt 19 triệu lượt.

tu-cam-thanh (1)

Không chỉ thu hút du khách bởi kiến trúc, Tử Cấm Thành còn có nhiều câu chuyện ít được biết đến về cuộc sống và công việc của những người đang làm nhiệm vụ bảo tồn di tích.

Bộ phim tài liệu “Tôi tu sửa di tích văn hóa trong Tử Cấm Thành” từng đưa khán giả khám phá những góc khuất trong quần thể này, đồng thời hé lộ một tập tục khiến nhiều người tò mò: nhân viên phải hô 3 lần trước khi mở cửa vào buổi sáng.

Ba tiếng hô trước giờ mở cửa

Theo những chia sẻ được đề cập trong bộ phim, có 3 cách lý giải cho việc nhân viên Tử Cấm Thành hô lớn trước khi mở cửa.

Một cách giải thích cho rằng đây là tập tục được truyền lại từ thời xưa, gắn với sự tôn nghiêm của hoàng cung. Cách lý giải khác liên quan đến quan niệm về những linh hồn người đã khuất từng tồn tại trong cung điện, nên tiếng hô được xem như một hành động thể hiện sự tôn trọng.

Tuy nhiên, lời giải thích được nhiều người nhắc đến nhất lại liên quan đến những cư dân đặc biệt đang sống trong Tử Cấm Thành: Những con mèo.

meo-trung-tu-cam-thanh

Những “ngự miêu” sống trong Cố Cung

Tử Cấm Thành hiện có rất nhiều mèo. Chúng được những người làm việc tại đây gọi vui là “Ngự miêu”.

Ban đêm, những con mèo này thường tìm nơi kín đáo để nghỉ ngơi, trong đó có khu vực phía sau các cánh cửa. Vì vậy, việc mở cửa vào sáng sớm có thể tiềm ẩn nguy cơ những chú mèo đang nằm phía sau không kịp di chuyển.

Tiếng hô trước khi mở cửa được cho là một cách để đánh thức chúng và giúp những con vật này rời khỏi khu vực nguy hiểm trước khi cửa được mở.

Cách giải thích này cũng khiến tập tục tưởng như bí ẩn trở nên gần gũi hơn. Thay vì chỉ liên quan đến những câu chuyện tâm linh, tiếng hô còn được gắn với một công việc rất thực tế trong quá trình vận hành Tử Cấm Thành.

lanh-cung

Dù ngày nay việc này không còn mang ý nghĩa bắt buộc về mặt công việc, nhân viên vẫn duy trì thói quen được truyền lại từ trước.

Vì thế, ba tiếng hô trước giờ mở cửa không chỉ là một chi tiết thú vị trong đời sống của Tử Cấm Thành mà còn cho thấy bên cạnh những cung điện nguy nga, nơi đây vẫn tồn tại nhiều tập tục được gìn giữ qua thời gian.