4 lý do khiến Tử Cấm Thành có quy định kỳ lạ: Bắt du khách rời đi trước 5 giờ chiều
Du khách đến Tử Cấm Thành có 'giờ giới nghiêm', phải rời đi trước 5 giờ chiều. Vì sao lại có quy định kỳ lạ này?
Tử Cấm Thành, hay Cố Cung, là quần thể cung điện nổi tiếng nằm giữa thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Đây là điểm đến quen thuộc của du khách trong và ngoài nước, đồng thời từng được biết đến là một trong những bảo tàng thu hút khách tham quan nhiều nhất thế giới. Theo số liệu năm 2012, nơi này đón khoảng 14 triệu lượt khách.
Tuy nhiên, một điều khiến nhiều người tò mò là Cố Cung không mở cửa xuyên suốt cả ngày. Khi khoảng thời gian tham quan kết thúc vào buổi chiều, cánh cửa nơi đây được đóng lại và du khách không được tiếp tục vào bên trong.
Việc Tử Cấm Thành không tổ chức các tour tham quan vào buổi tối từng làm dấy lên nhiều câu hỏi. Vì sao một địa điểm nổi tiếng như vậy lại không tận dụng thêm khung giờ chiều tối để phục vụ khách? Xung quanh vấn đề này có 4 giả thuyết thường được nhắc đến, dù chưa có câu trả lời chính thức từ phía ban quản lý hay cơ quan chức năng.

Giả thuyết về “âm khí”
Một lời đồn phổ biến cho rằng Tử Cấm Thành có nhiều “âm khí” bởi nơi đây từng chứng kiến không ít biến cố, cung đấu và binh biến trong lịch sử. Số người từng bỏ mạng trong khu vực cung điện được cho là rất lớn.
Từ đó xuất hiện những câu chuyện truyền miệng rằng khi màn đêm buông xuống, bên trong Tử Cấm Thành có thể vang lên những âm thanh kỳ lạ, thậm chí có lời đồn về tiếng nhạc xuất hiện vào ban đêm.

Đóng cửa để bảo đảm an ninh
Một cách lý giải khác liên quan đến công tác bảo vệ. Theo giả thuyết này, sau khi Cố Cung đóng cửa vào buổi chiều, khách tham quan sẽ không được ra vào khu vực bên trong. Ban quản lý sử dụng những chú chó đã qua huấn luyện để tuần tra, canh giữ khu vực cho tới sáng hôm sau.

Từng xảy ra vụ mất cổ vật
Một lý do khác được nhắc lại là nguy cơ mất cắp các hiện vật quý giá. Ngày 16/8/1959, một cửa sổ tại khu trưng bày bảo vật của Tử Cấm Thành bị phá. Sau đó, ban quản lý phát hiện một số hiện vật đã biến mất.
Trong số này có những cuốn sách quý gắn với một vị hoàng hậu thời Khang Hi, cùng đồ đính hôn và thư từ của Càn Long.
Cảnh sát sau đó điều tra và bắt được thủ phạm. Người này khai rằng sau khi đến tham quan Cố Cung, hắn đã nảy sinh ý định trộm cắp.

Ngăn ngừa nguy hiểm do công trình xuống cấp
Giả thuyết cuối cùng liên quan trực tiếp đến tình trạng của quần thể cung điện. Tử Cấm Thành có diện tích rộng, nhiều hạng mục đã tồn tại từ lâu và một số khu vực được cho là xuống cấp, chưa được tu sửa.
Việc hạn chế thời gian tham quan vì thế cũng được cho là giúp ban quản lý kiểm soát tốt hơn hoạt động của du khách, hạn chế việc họ tiếp cận những khu vực tiềm ẩn nguy hiểm khi không còn đủ điều kiện giám sát.
Dù nhiều cách lý giải đã được truyền lại, việc Tử Cấm Thành đóng cửa vào buổi chiều vẫn là chủ đề khiến du khách tò mò. Bốn giả thuyết trên được nhắc đến như những lời giải thích phổ biến, nhưng theo nội dung được cung cấp, chưa có câu trả lời chính thức nào từ ban quản lý hay cơ quan chức năng về vấn đề này.