Khám phá mới

Câu trả lời 8 chữ được cho là giúp Võ Mỵ Nương thoát chết trước khi Lý Thế Dân qua đời

Võ Tắc Thiên sau này trở thành nữ hoàng duy nhất trong lịch sử Trung Quốc, nhưng trước khi bước lên đỉnh cao quyền lực, bà từng chỉ là một phi tần trong hậu cung Đường Thái Tông Lý Thế Dân.

Một giai thoại được lưu truyền kể rằng, ngay từ những năm đầu vào cung, Võ Mỵ Nương đã khiến Lý Thế Dân chú ý bởi tính cách mạnh mẽ và sự nhanh trí. Đặc biệt, trong những ngày cuối đời của vị hoàng đế, một câu hỏi bất ngờ được đặt ra cho bà và câu trả lời khi ấy được cho là đã giúp Võ Mỵ Nương tránh khỏi một kết cục nguy hiểm.

14 tuổi đã khiến Đường Thái Tông chú ý

Theo giai thoại, Võ Mỵ Nương vào cung khi mới 14 tuổi. Trong một lần Lý Thế Dân đưa các cung tần đến xem ngựa, nhà vua giới thiệu một con chiến mã nổi tiếng khó thuần phục có tên “Sư tử thông”.

Lý Thế Dân hỏi các phi tần liệu có ai đủ khả năng điều khiển con ngựa này hay không. Trong khi những người khác đều im lặng, Võ Mỵ Nương lại chủ động nhận lời.

Khi được hỏi phương pháp thuần ngựa, bà đưa ra câu trả lời đầy cứng rắn: nếu con ngựa không nghe lời sẽ dùng roi sắt, nếu vẫn chống đối thì dùng búa sắt, cuối cùng sẽ dùng dao găm để kết liễu.

Câu trả lời táo bạo khiến Lý Thế Dân bật cười. Dù cách nói của thiếu nữ khi ấy có phần cực đoan, giai thoại cho rằng nhà vua đã chú ý đến sự gan dạ và quyết đoán của Võ Mỵ Nương.

truoc-khi-chet-ly-the-dan-hoi-sau-khi-ta-chet-nang-se-lam-the-nao-vo-tac-thien-chi-noi-8-chu-khong-ngo-qua-mat-hoang-de-176230430124448638

Từ phi tần trở thành người nắm quyền

Sau khi Lý Thế Dân qua đời, Võ Mỵ Nương theo lệ phải rời hậu cung và vào chùa. Tuy nhiên, cuộc đời bà sau đó lại bước sang một hướng hoàn toàn khác.

Võ Mỵ Nương từng có thời gian tiếp xúc với Lý Trị, con trai Lý Thế Dân và cũng là người kế vị ngai vàng. Sau khi Lý Trị lên ngôi với tước hiệu Đường Cao Tông, Võ Mỵ Nương được đưa trở lại cung.

Từ đây, bà từng bước mở rộng ảnh hưởng trong triều đình. Khi sức khỏe Đường Cao Tông suy giảm, Võ Tắc Thiên ngày càng tham gia sâu vào việc xử lý chính sự. Quyền lực của bà tiếp tục tăng lên và cuối cùng vượt xa vai trò của một phi tần thông thường.

Sau khi Đường Cao Tông qua đời, Võ Tắc Thiên tiếp tục kiểm soát triều chính và cuối cùng tự mình lên ngôi, lập ra nhà Võ Chu.

ly-the-dan-truoc-khi-chet-hoi-tram-chet-di-roi-nang-lam-the-nao-vo-tac-thien-tra-loi-8-chu-bao-toan-duoc-tinh-mang-20210808170225897

Lý Thế Dân từng lo ngại lời sấm về họ Võ?

Một phần giai thoại về Võ Tắc Thiên còn gắn với lời tiên tri được cho là đã khiến Lý Thế Dân lo lắng.

Theo truyền thuyết, trong dân gian khi đó lưu truyền lời sấm rằng nhà Đường sẽ không tồn tại quá ba đời và ngai vàng cuối cùng sẽ rơi vào tay một người họ Võ.

Lo sợ lời tiên đoán trở thành sự thật, Lý Thế Dân được kể là đã tìm cách loại bỏ những người mang họ Võ. Tuy nhiên, chính câu chuyện này lại tạo nên một nghịch lý: Võ Mỵ Nương vẫn tồn tại ngay trong hậu cung của ông.

Và điều khiến giai thoại trở nên hấp dẫn là việc người phụ nữ mang họ Võ ấy về sau thực sự trở thành người nắm quyền lực cao nhất.

thumb_14052025161730-131152

Tám chữ trước lúc Lý Thế Dân qua đời

Theo câu chuyện được truyền lại, khi biết mình không còn sống được bao lâu, Lý Thế Dân vẫn lo ngại Võ Mỵ Nương có thể trở thành mối đe dọa đối với triều Đường.

Ông gọi bà đến và hỏi: “Nếu trẫm không còn, nàng định làm gì?”

Trước câu hỏi có thể quyết định số phận của mình, Võ Mỵ Nương được cho là đã bình tĩnh trả lời: “Thanh đăng cổ Phật, liễu thử nhất sinh”.

Câu nói có thể hiểu là bà nguyện nương nhờ cửa Phật, sống phần đời còn lại bên đèn Phật và không tiếp tục vướng vào chuyện thế tục.

Câu trả lời khiến Lý Thế Dân yên tâm và không xử lý bà. Sau khi Đường Thái Tông qua đời, Võ Mỵ Nương thực sự vào chùa trong một thời gian, trước khi được Lý Trị đưa