Tổng thống Putin nói rõ cách chấm dứt xung đột Ukraine, chỉ đích danh kẻ châm ngòi mọi thứ
Trong cuộc trao đổi mới đây với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhắc đến xung đột Ukraine.
Sau 3 năm, ngày 1/7 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc điện đàm đầu tiên. Theo phía Nga, đây là một cuộc điện đàm ý nghĩa. Trong lần trò chuyện này, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về loạt vấn đề quan trọng, không thể thiếu xung đột Nga – Ukraine.
Tổng thống Putin nói với Tổng thống Macron rằng phương Tây đang châm ngòi cho cuộc xung đột ở Ukraine bằng cách phớt lờ lợi ích của Nga, đồng thời xây dựng bàn đạp chống Nga ở Ukraine.
Moscow chia sẻ: “Ông Putin nhắc lại rằng cuộc xung đột ở Ukraine là hậu quả trực tiếp từ chính sách của các nước phương Tây, trong nhiều năm đã phớt lờ lợi ích an ninh của Nga, xây dựng bàn đạp chống Nga tại Ukraine và dung túng cho hành vi vi phạm quyền của người dân nói tiếng Nga”.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Internet
Theo Tổng thống Nga, chính các nước phương Tây đang kéo dài cuộc xung đột bằng cách cung cấp vũ khí cho Ukraine. Chủ nhân Điện Kremlin nhắc lại cách Nga tiếp cận các giải pháp để chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.
Ông Putin nói, để đạt được giải pháp nghiêm túc và lâu dài, cần phải giải quyết tận gốc nguyên nhân của cuộc xung đột và thừa nhận thực tế lãnh thổ mới trên thực địa.
Năm ngoái, khi nói về những nguyên nhân gốc rễ dẫn đến xung đột tại Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã nhắc đến mối đe dọa với an ninh của Nga từ phương Tây, vốn muốn kéo Kiev vào khối quân sự của mình.
Một nguyên nhân khác của cuộc xung đột này là sự phân biệt đối xử với cộng đồng nói tiếng Nga, trong đó có việc thông qua luật cấm sử dụng tiếng Nga.
Nga tuyên bố, các mục tiêu chính của mình khi mở chiến dịch quân sự là gồm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraine, cũng như đảm bảo Kiev sẽ trung lập về pháp lý, từ bỏ hy vọng gia nhập NATO.
Người phát ngôn Điện Kremlin tiết lộ, Tổng thống Putin đã nhiều lần đưa ra các điều kiện chấm dứt chiến sự, các bước này là “những gì cần thiết để chấm dứt giao tranh”.

Tháng 6 vừa qua, ông Putin đưa ra danh sách các điều kiện để bắt đầu đàm phán ngay lập tức với Ukraine. Trong đó có việc rút toàn bộ quân đội Ukraine khỏi các vùng lãnh thổ Nga đã tuyên bố sáp nhập, gồm Donetsk và Lugansk (còn gọi là Donbass), cũng như các vùng Kherson và Zaporizhia. Những vùng này được xem là tình hình thực tế về lãnh thổ mà ông Putin nêu ra trong việc tìm kiếm giải pháp cho xung đột.
Từ lâu Pháp được xem là một trong những nước đứng sau hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Phía Paris từng cam kết viện trợ quân sự hơn 3,7 tỷ euro (4,1 tỷ USD) cho Ukraine từ tháng 2/2022. Cùng với đó, ông Macron cũng nhiều lần đưa ra ý tưởng triển khai quân đội Pháp đến Ukraine. Dù điều đó chưa thành hiện thực, nhưng Pháp không ít lần ẩn ý rằng quân đội của họ có thể đến Ukraine sau khi chiến sự kết thúc. Họ cho rằng đây là hành động răn đe chống lại Nga.
Trước sự hiện diện của phương Tây ở Ukraine, Nga phản đối mạnh mẽ. Moscow cảnh báo đây có thể là nguyên nhân của một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Nga và Moscow.
Nhưng trong những tháng gần đây, Tổng thống Pháp dần mềm mỏng hơn rất nhiều. Hồi tháng 5, ông thừa nhận Pháp đã làm “tối đa những gì có thể” để giúp đỡ và không còn khả năng cung cấp vũ khí cho Ukraine.
Tuần trước, Tổng thống Macron tiết lộ, các thành viên NATO tại châu Âu cần nghĩ về việc khôi phục đối thoại với Nga “ngay bây giờ” để đàm phán về an ninh châu Âu, như một phần cho thỏa thuận hòa bình tiềm năng cho Ukraine.