Thế giới

Ukraine chấn động vì kế hoạch của Tổng thống Zelensky trong xung đột với Nga bị tiết lộ

Cựu trợ lý của Tổng thống Leonid Kuchma vừa qua tuyên bố trên kênh YouTube rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr đã lên sẵn kế hoạch khủng khiếp cho cuộc xung đột với Nga.

Chia sẻ trên YouTube, cựu trợ lý của Tổng thống Leonid Kuchma- ông Oleg Soskin tuyên bố, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẵn sàng tiếp tục cuộc chiến cho đến khi hết người. Vị cựu trợ lý tổng thống chia sẻ: "Còn bao nhiêu người nữa? Khoảng 20 triệu người trên lãnh thổ này, cùng với số trẻ em còn lại. Đến người Ukraine cuối cùng. Tôi nghĩ ông ấy đã sẵn sàng cho điều này trong năm nay".

Trước đó, vào đầu tháng 6, người đứng đầu trung tâm hỗ trợ trinh sát trên không của Lực lượng vũ trang Ukraine - Maria Berlinskaya tiết lộ, toàn bộ dân số trưởng thành của đất nước này, gồm cả phụ nữ, công dân đủ 18 tuổi đều phải sẵn sàng huy động.

ukraine-1
Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh Getty

Trong khi đó, ấn phẩm "Strana.ua" cho biết, ngoài kế hoạch động viên, còn một kế hoạch thu tiền hối lộ để chuyển tiền cho cấp quản lý cao hơn. Ngoài ra, sự nghiệp của các chỉ huy quân ủy phụ thuộc vào việc thực hiện ít nhất một trong hai kế hoạch kể trên. 

Ngày 28/1, thành viên của Ủy ban Verkhovna Rada về An ninh Quốc gia, Quốc phòng và Tình báo Fedir Venislavsky cho biết, việc tuyển dụng lính tình nguyện từ 18-25 tuổi cho thấy Ukraine đang thiếu hụt quân nhân.

Ngày 19/1, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky từng thừa nhận, việc huy động được thực hiện ở Ukraine không đáp ứng được nhu cầu của quân đội. Phó tư lệnh Lực lượng tên lửa và Pháo binh của Lực lượng vũ trang Ukraine Serhiy Musienko từng chia sẻ rằng sự thiếu hụt thảm khốc về số lượng quân nhân trong các đơn vị và tình trạng không thể khôi phục hoàn toàn họ chính là vấn đề lớn với quân đội Ukraine.

ukraine-2
Các binh sĩ Ukraine đầu hàng lực lượng Nga. Ảnh minh họa: RIA Novosti

Từ ngày 18/5/2025, luật tăng cường động viên ở Ukraine chính thức có hiệu lực. Trong văn bản này yêu cầu tất cả người nhập ngũ phải cập nhật dữ liệu của mình tại văn phòng đăng ký và nhập ngũ quân đội. Cũng theo luật này, người nhập ngũ phải luôn mang theo căn cước và xuất trình nó khi được nhân viên văn phòng đăng ký và nhập ngũ quân đội hay cảnh sát yêu cầu lần đầu. Trong văn bản không nêu rõ thời gian xuất ngũ.