Ông Trump đe dọa tiếp tục không kích nếu Iran dám làm việc này, chỉ trích lãnh tụ tối cao Ali Khamenei
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông không ngại ném bom Iran lần nữa nếu như phát hiện Tehran làm điều này.
Ngày 27/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng Mỹ sẵn sàng ra lệnh tập kích Iran lần nữa nếu phát hiện Tehran tiếp tục làm giàu uranium ở mức gây lo ngại.
"Chắc chắn rồi, không có gì phải nghi ngờ cả", ông Trump trả lời trong cuộc họp báo, khi được hỏi liệu ông có sẵn sàng thực hiện hành động quân sự nếu tình báo Mỹ kết luận Iran tiếp tục làm giàu uranium vượt giới hạn.
Tổng thống Mỹ sau đó chỉ trích lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei trên mạng xã hội: "Tôi biết chính xác ông ấy trú ẩn ở đâu và không cho Israel hay quân đội Mỹ, lực lượng mạnh và vĩ đại nhất thế giới, tung đòn hạ sát. Tôi giúp ông ấy thoát khỏi cái chết xấu xí và mất mặt, song ông ấy không nói 'cám ơn, Tổng thống Trump'".
Tổng thống Donald Trump phát biểu tại họp báo hôm 27/6. Ảnh: AP
Ông Trump cũng cho biết đã cân nhắc khả năng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran, song cuối cùng quyết định dừng lại.
"Thay vào đó tôi lại nhận được thông điệp đầy giận dữ, thù hận và chán ghét. Tôi đã lập tức ngừng cân nhắc nới lỏng trừng phạt và các vấn đề khác", ông nói. Tổng thống Mỹ cũng đồng thời kêu gọi Iran trở lại bàn đàm phán.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi sau đó đã phản ứng, cho rằng Tổng thống Mỹ cần bỏ giọng điệu thiếu tôn trọng đối với lãnh tụ tối cao Iran.
"Nếu muốn đạt được thỏa thuận, Tổng thống Trump nên bỏ giọng điệu thiếu tôn trọng và không thể chấp nhận được đối với lãnh tụ tối cao Iran, ngừng làm tổn thương hàng triệu người ủng hộ chân thành của ông ấy", ông Araghchi cho biết.
Trong phát biểu trên truyền hình ngày 26/6, lãnh tụ Khamenei tuyên bố Iran đã giành chiến thắng trước Israel trong xung đột 12 ngày và khẳng định sẽ không khuất phục trước áp lực từ Mỹ.
"Tổng thống Mỹ đã phóng đại sự việc một cách khác thường", ông nói khi đề cập tuyên bố của ông Trump rằng chương trình hạt nhân của Iran đã bị xóa sổ hoàn toàn.
Giới chức Iran cũng bác bỏ thông tin sẽ nối lại đàm phán hạt nhân với Mỹ, sau khi Tổng thống Trump nói các cuộc đối thoại sẽ diễn ra trong tuần tới. Tehran nhiều lần khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ nhằm mục đích hòa bình.

Xung đột bắt đầu ngày 13/6 khi Israel không kích Iran bằng chiến dịch "Sư tử Trỗi dậy", khiến nhiều chỉ huy cấp cao và nhà khoa học hạt nhân Iran thiệt mạng. Iran sau đó trả đũa bằng chiến dịch "Lời hứa Đích thực 3". Giao tranh kéo dài 12 ngày, khiến hơn 606 người chết và hơn 5.300 người bị thương ở Iran, cùng 28 người chết và hơn 2.500 người bị thương ở Israel.
Rạng sáng 22/6, Mỹ can thiệp bằng cách điều oanh tạc cơ tấn công ba cơ sở hạt nhân của Iran, rồi đề nghị Tehran ngồi vào bàn đàm phán. Ngày 23/6, ông Trump thông báo Iran và Israel nhất trí lệnh ngừng bắn toàn diện.
Ngày 24/6, Iran và Israel đồng ý chấm dứt xung đột, cả hai bên đều tuyên bố giành thắng lợi.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 26/6 cho biết các cơ sở hạt nhân của nước này đã chịu thiệt hại nghiêm trọng và Tehran đang tiếp tục đánh giá cụ thể tình hình.