Khám phá mới

Vùng đất sản sinh ra nhiều hoàng hậu nhất Việt Nam, vén màn bí ẩn tạo nên 'cái nôi của mỹ nhân'

Vùng đất sản sinh ra nhiều hoàng hậu nhất Việt Nam, vén màn bí ẩn tạo nên 'cái nôi của mỹ nhân'

Lật lại lịch sử Việt Nam, tổng hợp qua có thể dễ dàng tìm thấy vùng đất được mệnh danh là “quê hương của các hoàng hậu”, “cái nôi mỹ nhân”. Đó chính là Gò Công, Tiền Giang. Hai hoàng hậu nổi tiếng là Nghi Thiên Chương Hoàng Hậu (Đức Từ Dụ) và nam phương Hoàng Hậu Nguyễn Hữu Thị Lan (hoàng hậu cuối cùng của các triều đại phong kiến Việt Nam). Sau này còn có các đệ nhất phu nhân như bà Đoàn Thị Giàu, bà Nguyễn Mai Anh.

Nói về địa lý, Gò Công, Tiền Giang nằm ở Tây Nam Bộ, cách TP.HCM 60km về phía Bắc, cách thành phố Mỹ Tho 35km về phía Tây. Sở dĩ người xưa gọi mảnh đất này là Gò Công là bởi có rất nhiều loài chim trú ngụ nơi này. Gò Công mang đậm vẻ đẹp sông nước của vùng miền Tây, ngày nay vẫn rất đông khách du lịch ghé thăm vì phong cảnh đẹp.

noi-sinh-ra-nhieu-hoang-hau-nhat-viet-nam-3-1689767513.jpg
Biển Tân Thành Gò Công dưới góc máy của thợ chụp ảnh. Ảnh: Huynh Dung Photography
 

Lại nói về phụ nữ Gò Công, đầu tiên phải nhắc đến Đức Từ Dụ nổi tiếng. Bà tên thật là Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1810 ở thị xã Gò Công ngày nay. Ngay từ bé, bà Từ Dụ đã nổi tiếng nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, thông minh, ham học hỏi. 14 tuổi, bà lần đầu đến Huế hầu con trai vua Minh Mạng (sau này là vua Thiệu Trị). Sau 1 năm, bà Từ Dụ sinh con gái đầu lòng, rồi sau đó sinh vua Tự Đức vào năm 1829. 20 năm sau, bà Từ Dụ được tôn làm Hoàng Thái Hậu.

noi-sinh-ra-nhieu-hoang-hau-nhat-viet-nam-5-1689767513.jpg
Từ Dụ Thái hậu. Ảnh tư liệu
 

Nhờ tài đức vẹn toàn, lại có lòng thương dân, lối sống khiêm tốn, giản dị nên khi mất Đức Từ Dụ được người dân tôn sùng. Ngày nay, danh hiệu của bà được đặt cho bệnh viện phụ sản lớn nhất TP.HCM – Bệnh viện Từ Dụ.

noi-sinh-ra-nhieu-hoang-hau-nhat-viet-nam-1-1689767513.jpg
Tượng bà Từ Dụ ở Bệnh viện Phụ sản TP.HCM. Ảnh: Internet
 

Người thứ hai, không thể không nhắc đến là Hoàng hậu Nam Phương. Bà sinh năm 1914 ở Gò Công, con của đại điền chủ Nguyễn Hữu Hào, cháu ngoại ông Huyện Sỹ Lê Phát Đạt – người giàu nhất miền Nam thời bấy giờ.

Từ 12 tuổi bà Nam Phương đã đi du học ở trường nữ sinh Couvent des Oiseaux tại Pháp. Cộng thêm nhan sắc chim sa cá lặn, bà càng thu hút mỗi khi xuất hiện. Vị hoàng hậu gốc Gò Công này được ca ngợi là nhan sắc số một Việt Nam thời đó. Bà cũng từng 3 lần giành giải Hoa hậu Đông Dương.

noi-sinh-ra-nhieu-hoang-hau-nhat-viet-nam-6-1689767513.jpg
Nam Phương Hoàng Hậu ngày trẻ. Ảnh tư liệu
 
noi-sinh-ra-nhieu-hoang-hau-nhat-viet-nam-8-1689767513.jpg
Nhan sắc của bà đến nay vẫn được ca ngợi. Ảnh tư liệu
 

Trước vẻ đẹp của bà Nam Phương, ngay lần đầu gặp mặt vua Bảo Đại đã mê mẩn không ngừng. Hai người tổ chức đám cưới vào năm 1934, tại Huế. Năm ấy Nam Phương mới 19 tuổi, Bảo Đại 21 tuổi.

noi-sinh-ra-nhieu-hoang-hau-nhat-viet-nam-9-1689767513.jpg
Gia đình vua Bảo Đại và Nam Phương hoàng hậu. Ảnh tư liệu
 
noi-sinh-ra-nhieu-hoang-hau-nhat-viet-nam-2-1689767513.jpg
Nam Phương hoàng hậu được mệnh danh là biểu tượng sắc đẹp Việt Nam thời bấy giờ. Ảnh tư liệu
 

Ngoài ra, Gò Công còn sản sinh ra 2 đệ nhất phu nhân nổi tiếng. Một là bà Đoàn Thị Giàu (sinh ở xã Vĩnh Kim, huyện Châu thành), phu nhân của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng. Hai là bà Nguyễn Thị Mai Anh, phu nhân của Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu.

Điểm chung ở những hoàng hậu, đệ nhất phu nhân xuất thân từ Gò Công là đều rất xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn. Lý giải cho chuyện đó, các chuyên gia cho rằng vùng đất này vốn được khai phá sớm tại Nam Bộ (thậm chí trước cả Sài Gòn). Nơi đây có nhiều quan lại, địa chủ từng đưa con vào cung hầu. Nhờ đó mà họ có cơ hội thăng tiên hơn trong hậu cung.

noi-sinh-ra-nhieu-hoang-hau-nhat-viet-nam-4-1689767513.jpg
Gò Công ngày nay. Ảnh: Internet
 

Quan trọng không kém là yếu tố địa lý, thời tiết. Gò Công, Tiền Giang được bao bọc bởi đất đai màu mỡ, cây trái nhiều vô kể. Sống trong môi trường dễ chịu, kinh tế phát triển nên con gái ở Gò Công cũng dịu dàng, đằm thắm hơn?

 

Vị vua Việt Nam duy nhất lấy vợ là người châu Âu, cưới bác dâu đã có 4 con riêng, hơn mình 12 tuổi

Lịch sử Việt Nam ghi nhận có một vị vua vô cùng đặc biệt, khi kết hôn với rất nhiều người ngoại quốc. 4/5 người vợ của ông là người nước ngoài.