Khám phá mới

Vị đại tướng trải qua 3 cuộc chiến tranh lớn của Việt Nam: 18 tuổi vào Đảng, là cái tên kiệt xuất của dân tộc

Vị đại tướng trải qua 3 cuộc chiến tranh lớn của Việt Nam: 18 tuổi vào Đảng, là cái tên kiệt xuất của dân tộc

Trong 99 năm cuộc đời, vị tướng này đã dành hơn 80 năm cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân Việt Nam. Ông là một vị tướng toàn tài, rất được nể trọng.

Trong Quân đội nhân dân Việt Nam, có một vị đại tướng từng trải qua 3 cuộc chiến tranh lớn của dân tộc. Đến khi hòa bình lập lại, ông tiếp tục ghi dấu ấn với cương vị người lãnh đạo đất nước trong giai đoạn đầu thời kỳ đổi mới. Người đó chính là Đại tướng Lê Đức Anh (1920 – 2019).

dai-tuong-le-duc-anh-3
Đại tướng Lê Đức Anh. Ảnh: Báo Nhân Dân

Đại tướng Lê Đức Anh xuất thân từ gia đình nông dân tại Huế. Ông tham gia hoạt động cách mạng từ năm 17 tuổi, 1 năm sau thì được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cuộc đời binh nghiệp của tướng Lê Đức Anh gắn với rất nhiều chiến trường, trải dài từ Bắc vào Nam Việt Nam lẫn cả quốc tế. Lật dở lại những trang sử hào hùng, ông là một trong những vị tướng trực tiếp chỉ huy chiến trường và giành nhiều chiến thắng quan trọng.

dai-tuong-le-duc-anh-5
Đồng chí Lê Đức Anh - Tư lệnh Quân khu 9 thăm động viên các chiến sĩ của Tiểu đoàn tăng - thiết giáp, Quân khu 9 tháng 5.1976. Ảnh tư liệu

Đại tướng Lê Đức Anh từng là Tư lệnh Quân khu 9, Quân khu 7, Tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam chiến đấu làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia. Ông có mặt trong 3 cuộc chiến lớn là: Kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ và chiến tranh biên giới Tây Nam.

Năm 1974, Đại tướng Lê Đức Anh là một trong hai sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam được thăng hàm vượt cấp từ Đại tá lên Trung tướng. Người còn lại chính là đồng chí Đồng Sỹ Nguyên.

dai-tuong-le-duc-anh-1
Đại tướng Lê Đức Anh ra thăm Trường Sa (tháng 5/1988). Ảnh: Tư liệu/TTXVN

dai-tuong-le-duc-anh-6
Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân giải phóng miền Nam Lê Đức Anh tại Bộ Tư lệnh miền - khu căn cứ Tà Thiết, năm 1966. Ảnh tư liệu

Lập nhiều chiến công trong thời chiến, đến thời bình Đại tướng Lê Đức Anh lại tiếp tục đóng góp cho dân tộc. Vị tướng này đảm nhận vị trí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia (1981); Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (năm 1986); Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương (năm 1987-1991). Năm 1984, ông được thăng quân hàm Đại tướng.

Năm 1992, Đại tướng Lê Đức Anh được bầu giữ chức Chủ tịch nước. Ông giữ chức danh này đến năm 1997, sau đó được bổ nhiệm làm Cố vấn BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (12/1997 – 2001).

Thậm chí đến sau khi nghỉ hưu vào năm 2001, Đại tướng Lê Đức Anh vẫn đưa ra những đóng góp quan trọng cho Đảng, Nhà nước ta trong chính sách đối ngoại. Đường lối “Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các quốc gia, vùng lãnh thổ” chính là do vị tướng lão làng này đề ra.

dai-tuong-le-duc-anh-2
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, ngày 29/7/2013. Ảnh: TTXVN

Nói về Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt từng nói: “Công bằng mà đánh giá, cũng không có nhiều tướng lĩnh như anh ấy. Với ngần ấy công sức, tâm lực, cống hiến cho đất nước và dân tộc, anh xứng đáng được trân trọng”.