Khám phá mới

Thân thế sĩ quan CAND Việt Nam đầu tiên ở trụ sở LHQ: Là niềm tự hào đất nước, có thành tích vượt trội

Thân thế sĩ quan CAND Việt Nam đầu tiên ở trụ sở LHQ: Là niềm tự hào đất nước, có thành tích vượt trội

Dù sở hữu bảng thành tích chuyên môn xuất sắc, sĩ quan CAND Việt Nam đầu tiên ở trụ sở Liên Hợp Quốc cũng phải “trầy da tróc vẩy” suốt 2 năm mới có thể đạt được vị trí như hiện tại.

Hồi tháng 8/2022, dư luận trong nước và quốc tế bàn luận nhiều về trường hợp lần đầu tiên ở trụ sở Liên Hợp Quốc (LHQ) có một sĩ quan CAND Việt Nam. Người đặc biệt này chính là Trung tá Nguyễn Ngọc Hải, gương mặt nổi tiếng của ngành công an, niềm tự hào của Việt Nam. Anh là sỹ quan đầu tiên của lực lượng CAND nước ta dự thi và trúng tuyển vào vị trí Chuyên gia Phòng chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia tại Phòng Cảnh sát, Cục Hoạt động hòa bình, Ban Thư ký LHQ.

trung-ta-nguyen-ngoc-hai-2
Trung tá Nguyễn Ngọc Hải phát biểu tại buổi lễ Trao Quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ) và công bố Quyết định thành lập Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình LHQ. Ảnh: baoquocte.vn

Ít ai biết, Trung tá Hải vốn là một trong những cán bộ trẻ nhất của phòng cảnh sát có quân số gần 100. Anh hiện đảm nhận nhiệm vụ tham mưu chính sách và điều phối các hoạt động phòng, chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia của lực lượng cảnh sát LHQ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình. Vị trí này đòi hỏi không chỉ có trình độ chuyên môn mà còn phải có kinh nghiệm.

Năm 2020, Trung tá Nguyễn Ngọc Hải nộp đơn ứng tuyển, cạnh tranh với hơn 200 đơn đăng ký từ 192 quốc gia. Anh phải trải qua 2 vòng hồ sơ, viết luận rồi trở thành 1 trong 10 ứng viên lọt vào vòng phỏng vấn cuối cùng. Là “người được chọn” với Trung tá Hải không hề dễ dàng. Kết quả anh đạt được đánh đổi bằng rất nhiều mồ hôi công sức, thời gian học tập, trau dồi bản thân. Nhưng thật ra, quyết định quan trọng của đời người đó lại được Trung tá Hải đưa ra chỉ trong vòng chưa đầy 1 tiếng đồng hồ.

Nói về chuyện nộp đơn ứng tuyển, Trung tá Hải chia sẻ: “Khi đọc được thông báo, anh thấy vị trí này phù hợp với năng lực, sở trường. Sự thay đổi giúp anh tích lũy được kinh nghiệm, lại có thể mang theo gia đình. Anh gọi luôn cho vợ và được vợ ủng hộ nên ứng tuyển luôn. Thời gian vừa suy nghĩ vừa ra quyết định là 30 phút”.

trung-ta-nguyen-ngoc-hai-1
Trung tá Nguyễn Ngọc Hải và Trung tướng Luis Carilho, Tư lệnh Cảnh sát (UNPOL), thuộc Ban Thư k‎ý Liên Hợp Quốc.

Tháng 5/2020, Trung tá Nguyễn Ngọc Hải nhận thông báo tuyển dụng từ Ban thư ký LHQ. Thời điểm đó anh đang là Phó Viện trưởng Viện Khoa học cảnh sát, Học viện CSND. Anh có nhiều lần tham gia nghiên cứu, hợp tác, tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia. Thậm chí từ năm 2015 người chiến sĩ công an này đã từng điều phối, tổ chức các chương trình nghiên cứu khảo sát về phòng, chống mua bán người; phòng, chống buôn bán trái phép động vật hoang dã tại các địa bàn trọng điểm trên cả nước.

Chính kinh nghiệm và chuyên môn đã tạo nên sự tự tin, lợi thế cho Trung tá Hải khi ứng tuyển. Nhưng vốn dĩ anh cũng chỉ nghĩ lần nộp hồ sơ này là để thử sức, không đặt nặng kết quả. Khi nhận được tin trúng tuyển, bên cạnh sự vui mừng, Trung tá Hải còn cảm nhận rõ sự quan tâm, kỳ vọng lớn từ Bộ Công an với việc triển khai phái bộ giữ gìn hòa bình.

“Việc triển khai cán bộ tại Trụ sở LHQ sẽ là thuận lợi rất lớn để triển khai lực lượng ở các địa bàn khác, là tiền đề để các sĩ quan CAND khác có cơ sở chuẩn bị để tiếp nối trong các nhiệm kỳ sau. Và quan trọng nhất là từ đây sẽ có sự hiện diện của Việt Nam trên bản đồ quốc tế”, Trung tá Hải từng tâm sự trên báo CAND.

trung-ta-nguyen-ngoc-hai-3
Trung tá Hải cùng đoàn công tác làm việc tại Học viện Hoạt động hòa bình của LHQ (UNCAP) đóng tại Entebbe, Uganda tháng 12/2022.
trung-ta-nguyen-ngoc-hai-5
Một buổi làm việc tại Phái bộ Nam Sudan tháng 12/2022.

Điều này không phải là áp lực, ngược lại là động lực khiến Trung tá Hải càng thêm cố gắng không ngừng nghỉ. Là “người đầu tiên”, người chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam này như một hình mẫu, tạo động lực cho các cán bộ, chiến sĩ CAND đang ngập ngừng trước những cơ hội mới.

trung-ta-nguyen-ngoc-hai-4
Trung tá Nguyễn Ngọc Hải tại văn phòng làm việc ở trụ sở Ban Thư ký Liên hợp quốc.

“Anh mong các bạn trẻ hiểu rằng, việc "đặt chân" đến Trụ sở LHQ có khó, nhưng không phải là không thể! Nhưng trong sự thay đổi môi trường ấy, hãy luôn nỗ lực thể hiện vai trò của lực lượng CAND Việt Nam, làm nổi bật tinh thần chung rằng Việt Nam mong muốn, sẵn sàng và có khả năng đóng góp cho các hoạt động đa quốc gia, gìn giữ hòa bình thế giới”, Trung tá Hải chia sẻ.

Theo CAND