Khám phá mới

Việt Nam có 7 danh nhân được Tổ chức UNESCO vinh danh, chỉ duy nhất 1 người phụ nữ góp mặt

Việt Nam có 7 danh nhân được Tổ chức UNESCO vinh danh, chỉ duy nhất 1 người phụ nữ góp mặt

UNESCO là Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc. Đây là tổ chức chuyên môn lớn của Liên Hợp Quốc, thành lập vào năm 1945. Được UNESCO vinh danh là niềm vinh dự, điều rất đáng tự hào. Việt Nam hiện nay có 7 danh nhân được tổ chức này thông qua Nghị quyết vinh danh và cùng kỷ niệm năm sinh/năm mất. Bao gồm: Kỷ niệm 600 năm ngày sinh Danh nhân Nguyễn Trãi (1980); 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1990); 250 ngày sinh Danh nhân Nguyễn Du (2015); 650 năm ngày mất của Nhà giáo Chu Văn An (2019); 200 năm ngày sinh của Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu (2021); 250 năm ngày sinh, 200 năm ngày mất của Nữ sỹ Hồ Xuân Hương (2021) và 300 năm ngày sinh của Danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (2023).

ho-xuan-huong-3

Như vậy, trong danh sách 7 cá nhân tiêu biểu này, chỉ có duy nhất 1 người phụ nữ là nữ sỹ Hồ Xuân Hương. Bà là nhà thơ nổi tiếng sống vào giai đoạn cuối thế kỷ XVIII, đầu thế kỷ XIX. Người đời sau mệnh danh Hồ Xuân Hương là “Bà chúa thơ nôm”. Những tác phẩm để đời của bà đến nay vẫn được hậu thế yêu thích. Phong cách “thanh thanh tục tục” trở thành nét đặc sắc riêng của Hồ Xuân Hương.

ho-xuan-huong-1

Giá trị văn học nghệ thuật và tư tưởng bình đẳng giới, giải phóng phụ nữ của Hồ Xuân Hương không chỉ được người Việt Nam yêu thích, mà còn được quốc tế đánh giá cao. Cho đến tận bây giờ, cuộc đời, sự nghiệp văn chương của bà vẫn là nguồn cảm hứng bất tận với chúng ta.

ho-xuan-huong-2

TS. Khoa học ngữ văn Đoàn Hương từng nhận xét, bà chưa thấy nhà văn, nhà thơ nữ nào cùng thời có thể sánh với Hồ Xuân Hương ở sự đặc sắc, ý chí mạnh mẽ, biết ca ngợi nhân cách và vẻ đẹp người phụ nữ như thế. Điều đáng nói, tư tưởng của Hồ Xuân Hương không hề cũ, luôn mới mẻ và hợp thời với ngày nay. Sự nghiệp thơ ca của bà là niềm tự hào, di sản của dân tộc Việt Nam.

 

Việt Nam hãnh diện có 4 nhà khoa học lọt top 1% được trích dẫn cao nhất thế giới, trẻ nhất mới 39 tuổi

Công bố mới đây cho biết, Việt Nam có 4 nhà khoa học lọt vào top 1% được trích dẫn cao nhất thế giới năm 2023. Tin vui này mang đến niềm tự hào, hãnh diện cho nhiều người.