Giải trí

Khác Thương Tín, NS Hoàng Lan bật khóc, 1 cố NS không chịu nhận tiền khi Trịnh Kim Chi 'cứu giúp'

Khác Thương Tín, NS Hoàng Lan bật khóc, 1 cố NS không chịu nhận tiền khi Trịnh Kim Chi 'cứu giúp'

Thời gian qua, dư luận không khỏi những tranh luận xung quanh câu chuyện từ thiện của nghệ sĩ Thương Tín và Trịnh Kim Chi. Sự việc khởi phát khi nam tài tử một thời Biệt động Sài Gòn tố cáo, chỉ trích việc nữ diễn viên Kim Chi không minh bạch trong quá trình kêu gọi các mạnh thường quân giúp anh. Hành động này từ phía Thương Tín gây ra nhiều luồng tranh cãi. Bởi câu chuyện giúp đỡ các nghệ sĩ lúc khó khăn đây không phải việc lần đầu tiên xảy ra, nhiều luồng ý kiến thể hiện sự bức xúc dành cho Thương Tín khi cho rằng nam NS không biết tôn trọng sự giúp đỡ của Trịnh Kim Chi và mạnh thường quân.

Cũng được giúp đỡ như NS Thương Tín nhưng nhiều nghệ sĩ khác lại có thái độ vô cùng tự trọng và đáng để người khác suy ngẫm.

Cố Nghệ sĩ Lê Bình - "Làm tư tưởng" mới chịu nhận tiền

Cách đây 2 năm, khán giả đau buồn khi hay tin cố nghệ sĩ Lê Bình bạo bệnh qua đời do ung thư phổi. Được biết, trong những ngày tháng cuối cùng của ông -  Cuộc sống vô cùng vất vả, không người thân nương tựa. Sau khi nghệ sĩ Lê Bình ngã bệnh, rất nhiều đồng nghiệp vì thương quý nhân cách cũng như hoàn cảnh khó khăn của ông nên đã tự nguyện đứng ra kêu gọi khán giả, đồng nghiệp giúp đỡ. Phải nhắc đến như MC Đại Nghĩa, đạo diễn Quốc Thuận, diễn viên hài Nhật Cường, Tiến Luật... 

Mặc nhiên trước những lời kêu gọi giúp đỡ, nhiều anh hùng bàn phím lại bình luận hay nhắn tin, dùng những lời lẽ chỉ trích các nghệ sĩ  "lo việc bao đồng". Thậm chí một số người còn tìm tới tận Facebook con gái nuôi của Lê Bình để nói những lời lẽ không hay khiến gia đình bị tổn thương.

Vô tình thay, cố nghệ sĩ Lê Bình đọc được những lời lẽ như trên, khiến người đã bệnh lại càng thêm nặng nề về tâm lý. Mọi người phải "làm tư tưởng" với ông rất nhiều, ông mới chịu nhận số tiền mà anh em nghệ sĩ đã quyên góp giúp mình. Trước sự việc này, diễn viên trẻ Phạm Hy đã lên tiếng cho hay: "Tôi quyên góp dùm chứ có được đồng xu cắc bạc nào đâu. Tin tưởng thì gửi không thì thôi, nói những lời ác với nhau làm gì. Còn chú Bình, chú ấy đâu có xin xỏ ai, tự anh em nghệ sĩ thương đứng ra kêu gọi, cuối cùng chú ấy lại bị chửi. Tâm lý người bệnh đã buồn, đọc những dòng như thế làm sao chú không khóc cho được". 

 

Nghệ sĩ Mạc Can ở tuổi U80  - "Tự mình nuôi lấy mình thì tốt hơn"

Ở độ tuổi đã cao, nghệ sĩ Mạc Can phải chống chọi với bệnh gout, tim mạch khiến sức khỏe suy yếu, khó khăn đi lại. Vì vậy, nhiều năm nay, đồng nghiệp và khán giả yêu mến ông thường xuyên ngỏ ý giúp đỡ nghệ sĩ. 

Đứng trước sự giúp đỡ của mọi người, nghệ sĩ Mạc Can cho rằng: "Tôi thấy chuyện từ thiện cũng tốt nhưng phải xem người ta có thật thà, thực sự muốn giúp mình không.”

Nghệ sĩ gạo cội cũng không ngần ngại chia sẻ rằng: “Tôi đủ sức xem xét chuyện đó, nếu người ta giúp đỡ mình trong lúc khó khăn thì hoan nghênh, nhưng nếu người đó không ổn thì xin lỗi tôi không dám nhận. Đến nay tôi chưa gặp nhiều trường hợp phải từ chối. Tôi thấy dù nhận từ thiện nhưng tự mình nuôi lấy mình thì tốt hơn".

Nghệ sĩ Mạc Can tâm sự, ông đã quen với khó khăn nên thấy cuộc sống hiện tại vẫn ổn. Ông ăn uống đơn giản, sinh hoạt có người giúp đỡ, đều đặn nhận những lời mời đóng phim để có thêm thu nhập. 

 

Nghệ sĩ Hoàng Lan bật khóc vì xúc động trước sự giúp đỡ

Được biết nghệ sĩ Hoàng Lan nhiều năm qua bị  mắc bệnh Parkinson, cột sống, giãn tĩnh mạch... khiến tay chân co quắp, khó khăn đi lại và nói chuyện. Gia đình cũng gắng hết sức nhưng mỗi tháng tiền viện phí, sinh hoạt của nghệ sĩ tốn khoảng 40 triệu. Trước tình cảnh này,, nhiều đồng nghiệp đã quyên góp ủng hộ giúp đỡ nghệ sĩ Hoàng Lan lúc khó khăn. 

Trên trang cá nhân của Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi đứng ra kêu gọi từ tháng 3/2021 và giúp đỡ Hoàng Lan số tiền lên đến hơn 400 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền mạnh thường quân quyên góp được gửi ngân hàng rút ra mỗi tháng để chi trả đã vơi gần hết vì chi phí chữa trị quá lớn.

Tình trạng hiện tại của nghệ sĩ Hoàng Lan ngày càng khó khăn. Theo chia sẻ nghệ sĩ Kim Chi nhiều lần đến thăm hỏi, tặng quà và động viên nữ diễn viên Cổng mặt trời. Sự giúp đỡ của tận tâm của mọi người khiến nghệ sĩ Hoàng Lan không khỏi xúc động, bà bày tỏ: "Xin cảm ơn khán giả đã ủng hộ Hoàng Lan trong lúc khổ sở thế này".

 

Cố ca sĩ Phạm Chí Thành 

Mới cách đây không lâu, cư dân mạng hẳn không quên hình ảnh quán quân của Ngôi sao phương Nam gầy gò, sụt cân. Nam ca sĩ bị chẩn đoán mắc viêm gan B, phổi thiếu máu và suy dinh dưỡng nặng từ đầu tháng 11/2021. Tuy nhiên, do mồ côi cha mẹ, hoàn cảnh khó khăn, Chí Thành dấu bệnh đến khi phải nhập viện trong tình trạng bệnh nặng. 

Trước tình cảnh đó, người thân và đồng nghiệp của nam ca sĩ đều không khỏi cầm lòng, xót xa cho nam ca sĩ tuổi đời còn quá trẻ. Đạo diễn Trịnh Tú Trung, nhà báo Ngô Bá Lục cùng nhiều người nổi tiếng đã chia sẻ thông tin trên mạng xã hội mong muốn nam ca sĩ nhận được sự giúp đỡ từ các mạnh thường quân.

Theo lời cô ruột Phạm Chí Thành cho hay, trước khi hay tin xấu đến với nam ca sĩ, anh đã khóc rất nhiều khi nhận được sự giúp đỡ của mọi người: "Trên giường bệnh, cháu ấy không thể nói nhiều nhưng cứ khóc suốt vì xúc động.”

Có thể thấy, đứng trước khó khăn, các nghệ sĩ đều không muốn lên tiếng xin sự giúp đỡ. Tuy nhiên, họ vô cùng cảm động vì nhận được sự hỗ trợ từ bạn bè, đồng nghiệp và những khán giả cảm thông với mình.

 

Cũng được NSƯT Kim Chi 'cứu giúp', NS Mạc Can nói 1 câu đầy chua chát, thái độ trái ngược Thương Tín

(Techz.vn) Dù sức khỏe xuống dốc nhưng nghệ sĩ Mạc Can cho biết ông đang tập luyện để quay lại màn ảnh ngay khi có thể.