Biến chủng Covid-19 XFG xuất hiện tại Thái Lan: 33 ca nhiễm gây lo ngại, giới chức lập tức cảnh báo cộng đồng
Giới chức Thái Lan vừa công bố phát hiện 33 ca nhiễm biến chủng mới XFG của Covid-19, phần lớn tập trung tại Bangkok. Dù được nhận định chỉ gây triệu chứng nhẹ, nhưng chính phủ vẫn kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, không chủ quan trước nguy cơ dịch quay trở lại.
Ngày 30/9, Bộ Y tế Thái Lan thông tin nước này vừa ghi nhận 33 ca nhiễm Covid-19 do biến chủng mới XFG gây ra. Phần lớn bệnh nhân tập trung tại thủ đô Bangkok, trong khi một số ca rải rác ở các tỉnh lân cận. Đây là lần đầu tiên con số ca bệnh do XFG tại Thái Lan được công bố chính thức, khiến dư luận quan tâm và theo dõi sát sao.
Theo đánh giá ban đầu của giới chuyên môn, biến chủng Covid-19 XFG không gây ra những biến chứng nghiêm trọng. Hầu hết các ca nhiễm chỉ biểu hiện triệu chứng nhẹ như sốt, ho, đau họng, sổ mũi hoặc mệt mỏi thoáng qua. Chưa có bệnh nhân nào phải nhập viện hoặc ghi nhận tử vong do XFG tại Thái Lan. Tuy nhiên, các bác sĩ nhấn mạnh không nên vì thế mà chủ quan, bởi virus SARS-CoV-2 vốn có khả năng tiến hóa nhanh chóng, khó lường.
Số liệu từ Bộ Khoa học Y tế Thái Lan cho thấy, ca nhiễm XFG đầu tiên xuất hiện từ tháng 4. Tính đến cuối tháng 9, tổng cộng 33 bệnh nhân được xác nhận, chiếm khoảng 5,4% trong tổng số hơn 600 ca Covid-19 được giám sát trong cùng giai đoạn. Riêng tại Bangkok, thủ đô đông dân, đã có tới 23 trường hợp mắc biến chủng mới này.
Ông Yongyot Thammavudhi, Tổng giám đốc Sở Y tế Thái Lan, cho biết: “Các biểu hiện bệnh ở nhóm ca nhiễm XFG khá nhẹ, nhưng chính quyền vẫn tăng cường hệ thống giám sát dịch tễ để phát hiện sớm và kiểm soát kịp thời nếu dịch bùng phát”. Ông cũng kêu gọi người dân duy trì thói quen phòng dịch, bao gồm rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang ở nơi đông người và theo dõi sức khỏe hàng ngày.
Tình hình Covid-19 tại Thái Lan nhìn chung đã giảm mạnh so với giai đoạn căng thẳng trước đây. Theo thống kê, từ tháng 1 đến giữa tháng 7 năm nay, cả nước ghi nhận gần 590.000 ca nhiễm cùng 239 trường hợp tử vong. Dù dịch đã được kiểm soát tốt, các chuyên gia cảnh báo vẫn còn nguy cơ bùng phát ổ dịch cục bộ, đặc biệt khi xuất hiện các biến chủng mới như XFG.
Trên phạm vi toàn cầu, XFG đang có xu hướng thay thế những biến thể cũ của Covid-19 và trở thành dòng chủ đạo. Dữ liệu ban đầu cho thấy XFG không làm tăng tỷ lệ nhập viện hay tử vong. Điều này phần nào giúp cộng đồng an tâm hơn, nhưng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vẫn khuyến cáo các nước cần theo dõi chặt chẽ quá trình lây lan.
Tại Thái Lan, giới chức y tế khẳng định các hệ thống kiểm soát dịch vẫn đang được duy trì. Việc xét nghiệm, giám sát dịch tễ sẽ tiếp tục được triển khai để kịp thời phát hiện ca nhiễm mới. Chính phủ nhấn mạnh, sự cảnh giác của cộng đồng là yếu tố quan trọng nhất để ngăn chặn Covid-19 quay trở lại gây ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội.