Thế giới

Mỹ xem xét cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine: Nga cảnh báo rủi ro, khó thay đổi cục diện chiến sự

Trước thông tin Mỹ xem xét cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bày tỏ quan ngại, khẳng định Ukraine khó thay đổi cục diện chiến sự, đồng thời cảnh báo về rủi ro khi triển khai tên lửa tầm xa tại Kiev.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov vừa đưa ra những phát biểu mạnh mẽ xung quanh khả năng Mỹ cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine. Phát biểu bên lề cuộc họp Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai lần thứ 22 hôm 30/9, ông Lavrov tỏ ra ngạc nhiên nếu Washington thực sự coi Ukraine là quốc gia có trách nhiệm để tiếp nhận các tên lửa tầm xa này.

Ông Lavrov nhận định rằng việc Mỹ cân nhắc Tomahawk Ukraine chủ yếu xuất phát từ áp lực của các đồng minh châu Âu. “Tôi không cho rằng đây là quyết định cuối cùng. Nếu họ tin rằng Ukraine sẽ sử dụng Tomahawk một cách có trách nhiệm, điều này sẽ khiến tôi bất ngờ,” Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Tass

 

Theo ông Lavrov, Mỹ chỉ cấp tên lửa Tomahawk cho một số quốc gia được chọn lọc ở châu Âu như Tây Ban Nha và Hà Lan. Trong khi đó, Ukraine chưa từng được liệt vào danh sách các quốc gia được cung cấp loại vũ khí tầm xa này. Điện Kremlin cảnh báo rằng, ngay cả khi Tomahawk được triển khai tại Ukraine, tên lửa tầm xa này cũng khó có thể tạo ra thay đổi lớn trên chiến trường.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng đồng tình với nhận định này, cho rằng Tomahawk Ukraine, dù có tầm bắn lên tới 2.500 km và đầu đạn nặng 450 kg, vẫn không phải “vũ khí thần kỳ” và không thể đảo ngược cục diện chiến sự Ukraine. Ông Peskov nhấn mạnh rằng việc cấp tên lửa Mỹ cho Kiev chỉ mang tính biểu tượng, khó có tác động chiến lược trên thực địa.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề nghị Mỹ bán tên lửa Tomahawk cho các quốc gia châu Âu, từ đó chuyển giao cho Kiev nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công của Nga. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance xác nhận, Tổng thống Trump sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc Mỹ cấp tên lửa cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng mọi quyết định đều hướng tới lợi ích chiến lược của Washington.

Tomahawk Ukraine được đánh giá là tên lửa hành trình hiện đại, vượt xa năng lực tầm xa mà Kiev từng sở hữu từ các đồng minh phương Tây. Vũ khí này có khả năng đối phó các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái, đồng thời nhắm vào các cơ sở quân sự quan trọng của Nga, bao gồm kho đạn, nhà máy sản xuất vũ khí và căn cứ không quân.

Tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk. Ảnh: Wikipedia

 

Tuy nhiên, Nga cảnh báo, việc cung cấp Tomahawk Ukraine sẽ không làm thay đổi căn bản chiến trường. Moscow liên tục chỉ trích Kiev, cho rằng các cuộc tấn công gần đây vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nga bằng máy bay không người lái và tên lửa tầm xa chỉ nhằm hạn chế nguồn cung nhiên liệu và gây khó khăn cho xuất khẩu của Nga, nhưng không tạo ra lợi thế chiến lược lâu dài.

Những diễn biến này làm gia tăng căng thẳng trong chiến sự Ukraine, khi Mỹ cân nhắc việc cấp tên lửa Tomahawk, Nga cảnh báo rủi ro và Kiev vẫn tiếp tục tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa. Chuyên gia nhận định, bất kỳ quyết định nào về Tomahawk Ukraine đều sẽ được theo dõi chặt chẽ bởi cả Washington, Moscow và các đồng minh châu Âu, bởi mức độ tác động không chỉ về mặt quân sự mà còn mang yếu tố chính trị toàn cầu.

Các chuyên gia chiến lược nhấn mạnh, dù Tomahawk Ukraine có thể gia tăng sức mạnh phòng thủ của Kiev, nhưng Nga cảnh báo vũ khí tầm xa này khó đảo ngược tình hình chiến trường và cần được triển khai cân nhắc kỹ lưỡng để tránh leo thang căng thẳng trong khu vực.