Thế giới

Chiến sự Nga - Ukraine căng thẳng: Hàng trăm UAV, tên lửa dội xuống Kiev, Đại sứ quán Ba Lan lao đao

Chiến sự Nga - Ukraine ngày 29/9 chứng kiến đợt không kích khốc liệt chưa từng có: gần 600 UAV cùng 48 tên lửa Nga tập trung vào thủ đô Kiev và nhiều khu vực khác. Phòng không Nga tuyên bố bắn hạ hàng trăm mục tiêu, trong khi Đại sứ quán Ba Lan tại Kiev bất ngờ hứng trúng đạn. Đáng chú ý, có tin pháo HIMARS của Ukraine tấn công một nhà máy nhiệt điện trên lãnh thổ Nga, khiến tình hình thêm căng thẳng.

Nga ồ ạt tấn công Kiev, Đại sứ quán Ba Lan bị ảnh hưởng

Rạng sáng 28/9, chiến sự Nga - Ukraine lại bước sang một bước leo thang mới khi Kiev và nhiều thành phố Ukraine bị bao phủ bởi hàng loạt UAV và tên lửa Nga. Theo Reuters, phía Ukraine xác nhận Nga đã triển khai tới 595 UAV và 48 tên lửa nhắm vào thủ đô Kiev cùng một số khu vực trọng điểm.

Quân đội Ukraine cho biết hệ thống phòng không đã đánh chặn 568 UAV và 43 tên lửa Nga, song vẫn có hàng chục quả lọt lưới, gây thương vong và phá hủy nhiều công trình. Tổng thống Volodymyr Zelensky thông tin: cuộc tấn công kéo dài hơn 12 giờ đã khiến 4 người tử vong, khoảng 80 người bị thương, nhiều nhà máy điện, tòa nhà dân cư và hạ tầng sản xuất năng lượng bị tàn phá.

Một điểm nóng gây chấn động dư luận là Đại sứ quán Ba Lan tại Kiev bị trúng mảnh vỡ từ một tên lửa Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan - ông Pawel Wronski xác nhận phần mái và trần của tòa nhà bị xuyên thủng, mảnh vỡ rơi xuống khu vực bếp. Rất may không có thương vong. Vụ việc buộc Ba Lan phải tạm thời đóng cửa không phận ở phía đông nam và điều động chiến đấu cơ để ứng phó nguy cơ tái diễn.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại thủ đô Kiev (Ukraine) ngày 28/9. Ảnh: Facebook 

 

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đợt tấn công là chiến dịch có quy mô lớn, sử dụng vũ khí tầm xa trên không, trên biển và UAV, với mục tiêu nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự, bao gồm sân bay và mạng lưới vận tải đường sắt quân sự của Ukraine.

Kiev cáo buộc Nga nhắm hạ tầng năng lượng, HIMARS bị tố bắn sang lãnh thổ Nga

Tổng thống Zelensky chỉ trích Nga tiếp tục áp dụng chiến thuật quen thuộc: đánh phá hạ tầng năng lượng để tạo ra tình trạng mất điện trên diện rộng ngay khi mùa đông đang đến gần. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Mỹ, châu Âu, G7 và G20 có phản ứng quyết liệt hơn, trong đó nhấn mạnh việc trừng phạt đội tàu chở dầu của Nga để siết chặt nguồn thu từ năng lượng của Moscow.

Đáng chú ý, truyền thông Ukraine và Nga cùng đưa tin về khả năng hệ thống pháo phản lực HIMARS đã tấn công một nhà máy nhiệt điện tại Belgorod (Nga). Vụ việc được cho là gây mất điện trên diện rộng trong khu vực. Thống đốc Belgorod - ông Vyacheslav Gladkov xác nhận một trạm biến áp bị tấn công, dẫn đến gián đoạn điện năng. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại cụ thể chưa được công bố.

Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga cho hay trong ngày 28/9, hệ thống phòng không đã bắn hạ 6 quả bom dẫn đường, 6 quả pháo HIMARS, 1 tên lửa Vampire cùng 230 UAV của Ukraine. Ngoài ra, Nga tuyên bố quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.530 binh sĩ trong 24 giờ qua.

NATO - Belarus - Ba Lan gia tăng căng thẳng

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko lên tiếng về phát biểu từ NATO cho rằng có thể bắn hạ máy bay Nga và Belarus nếu vi phạm không phận liên minh. Ông cảnh báo hành động này sẽ bị đáp trả ngay lập tức, đồng thời chỉ trích việc Ba Lan đóng cửa biên giới với Belarus là “một trò lừa lớn”.

Ông Lukashenko tiết lộ Belarus từng chủ động thông báo cho Ba Lan về việc 9-12 UAV từ chiến sự Nga - Ukraine bay lạc qua lãnh thổ Ba Lan, song Warsaw vẫn tỏ thái độ căng thẳng. NATO và Ba Lan hiện chưa có phản ứng chính thức về phát ngôn này.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: Sergey Sheleg/BelTA/TASS

 

Trước đó, Estonia cũng cáo buộc máy bay quân sự Nga xâm phạm không phận và đã yêu cầu tham vấn khẩn cấp theo điều 4 của NATO. Moscow bác bỏ toàn bộ cáo buộc, cho rằng đây là chiêu bài chính trị nhằm gia tăng sức ép lên Nga.