Cặp vợ chồng 20 năm kết hôn đẻ 13 đứa con, người chồng nói lý do dù nghèo vẫn cố đẻ nhiều con
Sau hơn 20 năm kết hôn, anh Huang (49 tuổi) và vợ (42 tuổi) có 13 người con, gồm 8 trai và 5 gái. Gia đình đông con ở Khâm Châu, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.
Con gái lớn của vợ chồng anh Huang hiện 22 tuổi và đã lập gia đình, trong khi con út mới 2 tuổi. Theo SCMP, tất cả các con của gia đình đều được đi học đúng độ tuổi, tuân thủ quy định về giáo dục bắt buộc của Trung Quốc.
Vợ chồng anh Huang chủ yếu dựa vào nông nghiệp để trang trải cuộc sống. Gia đình canh tác khoảng 13.340 m2 đất trồng lúa.
Một cán bộ địa phương cho biết gia đình nhận khoảng 3.500 nhân dân tệ (13,5 triệu đồng) tiền trợ cấp hộ nghèo mỗi tháng. Khoản hỗ trợ này giúp mức sống của gia đình cao hơn chuẩn nghèo do chính quyền địa phương quy định.
Trước đó, chính quyền cũng hỗ trợ kinh phí để gia đình xây dựng một căn nhà 2 tầng.
Dù phải chăm lo cho 13 người con, anh Huang cho biết bản thân cảm thấy hạnh phúc khi có một gia đình đông thành viên.
"Khi nghe các con gọi bố, tôi rất vui. Một số đứa còn nghịch ngợm, nhưng một số khác khá hiểu chuyện. Mỗi đứa đều có tính cách riêng", anh chia sẻ.
Theo anh Huang, việc có nhiều anh chị em giúp các con ít có nguy cơ bị bắt nạt. Anh cũng cho rằng khi về già, vợ chồng mình sẽ không cảm thấy cô đơn.
Trong thời gian qua, các quan chức địa phương nhiều lần đến nhà để thuyết phục vợ chồng anh không sinh thêm con. Tuy nhiên, anh Huang vẫn giữ quyết định của mình. Người đàn ông 49 tuổi cho biết sức khỏe của vợ hiện vẫn ổn định sau khi sinh 13 người con.
Câu chuyện về gia đình này sau đó nhận được nhiều ý kiến khác nhau trên mạng xã hội Trung Quốc.
Một bộ phận cho rằng việc nuôi 13 người con trong điều kiện kinh tế còn hạn chế có thể tạo áp lực lớn cho cả cha mẹ và các con. Theo những ý kiến này, việc sinh và nuôi nhiều con không chỉ cần bảo đảm nhu cầu ăn mặc mà còn phải đáp ứng các khoản chi phí liên quan đến học tập, giáo dục và chăm sóc sức khỏe.
Trong khi đó, một số người khác dành lời khen cho gia đình anh Huang, đồng thời cho rằng những gia đình đông con cần nhận được chính sách hỗ trợ phù hợp.